Mở rộng hành lang hợp tác du lịch Việt - Trung
VHO - Tại Thành Đô - trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch năng động của vùng Tây Nam Trung Quốc, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa tổ chức Chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam, khép lại chuỗi hoạt động xúc tiến trọng điểm tại Trung Quốc năm 2025.

Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch tổ chức, thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, hãng hàng không, báo chí và nghệ sĩ biểu diễn hai nước.
Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 226/NQ-CP ngày 5.8.2025 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng toàn diện các ngành, lĩnh vực, địa phương và Công điện 34/CĐ-TTg ngày 10.4.2025 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển du lịch, hướng tới tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số.
Đồng thời, chương trình cũng hưởng ứng Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc, kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, một dấu mốc biểu trưng cho tình hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng phát triển.
Phát biểu chào mừng các đại biểu, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh: “Sự kiện này thể hiện quyết tâm chung của hai quốc gia trong việc tăng cường hợp tác du lịch, mở rộng không gian giao lưu nhân dân, giao thương văn hóa - du lịch giữa Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc”.
Theo ông Khánh, từ năm 2018 đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã duy trì cơ chế gặp gỡ thường niên cấp lãnh đạo Bộ, đồng thời mở rộng hợp tác cấp Cục và địa phương.
Riêng Tứ Xuyên và Việt Nam đã ký Bản ghi nhớ hợp tác du lịch từ năm 2009 và năm 2019, đặt nền tảng vững chắc cho các hoạt động xúc tiến, trao đổi đoàn, phát triển sản phẩm và hợp tác doanh nghiệp hai bên.
Năm 2024 - 2025, nhiều đoàn công tác, doanh nghiệp du lịch và hãng hàng không của hai nước đã nối lại trao đổi, mở thêm các đường bay thẳng Thành Đô - Hà Nội, Trùng Khánh - TP.HCM, góp phần gia tăng đáng kể lượng khách du lịch hai chiều.
Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 3,9 triệu lượt khách Trung Quốc, trong đó lượng khách từ Tứ Xuyên - Trùng Khánh chiếm tỉ trọng lớn và tiếp tục tăng nhanh.
Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều du khách Việt Nam chọn Trung Quốc, đặc biệt là Thành Đô, Cửu Trại Câu, Lô Sơn, Trùng Khánh như những điểm đến yêu thích để khám phá văn hóa, ẩm thực, thiên nhiên và đời sống đô thị đặc sắc.

Du lịch là nhịp cầu hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc
Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long, quan hệ Việt Nam - Tứ Xuyên những năm gần đây không ngừng mở rộng, đạt nhiều kết quả tích cực trong kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và du lịch.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Tứ Xuyên trong ASEAN, với kim ngạch song phương liên tục tăng trưởng.
Nhiều doanh nghiệp Tứ Xuyên đã đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp, hạ tầng và năng lượng tái tạo, trong khi ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam đến học tập tại Tứ Xuyên, trở thành “đại sứ trẻ” của tình hữu nghị hai dân tộc.
Tổng Lãnh sự nhấn mạnh: “Trong tất cả các lĩnh vực hợp tác, du lịch là lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất và dễ tiếp cận nhất. Du lịch không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là cầu nối văn hóa, giúp nhân dân hai nước thấu hiểu và gắn bó hơn”.
Việt Nam và Trung Quốc có vị trí địa lý liền kề, nền văn hóa tương đồng, ẩm thực giao thoa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các tuyến du lịch chung, các sản phẩm đặc thù, cũng như tour kết hợp lễ hội, du lịch golf, nghỉ dưỡng biển và du lịch sự kiện (MICE).
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hãng hàng không, báo chí và các trường đại học hai nước, đồng thời mong muốn mở thêm nhiều đường bay thẳng từ Tứ Xuyên đến Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, tạo thuận lợi tối đa cho du khách.

Làm mới hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách Trung Quốc
Tại chương trình, các đại biểu và đối tác Trung Quốc đã được cập nhật thông tin toàn diện về chính sách visa mới, sản phẩm và điểm đến nổi bật, hạ tầng du lịch, định hướng xúc tiến truyền thông, cùng các chương trình kích cầu dành riêng cho thị trường Trung Quốc.
Video quảng bá bằng tiếng Trung với thông điệp “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận. Trải nghiệm đích thực, Sống cùng di sản xanh” đã tạo ấn tượng mạnh, mang đến hình ảnh sinh động về một Việt Nam thân thiện, hấp dẫn, đa trải nghiệm, đáp ứng mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, khám phá đến tìm hiểu văn hóa.
Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam - Trung Quốc cũng được tổ chức, tạo diễn đàn giao lưu trực tiếp giữa các công ty lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị và hãng hàng không hai nước. Hàng chục biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác được ký kết, mở ra cơ hội mới về đầu tư, đào tạo nhân lực, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm du lịch xanh, thông minh.
Ngoài ra, chương trình còn có bốc thăm trúng thưởng, với phần quà là vé máy bay khứ hồi, voucher tour và nghỉ dưỡng tại Việt Nam, giúp tăng cường tương tác và lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam tới công chúng Thành Đô.

Mở ra không gian hợp tác du lịch toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Thành Đô - Trung tâm của “hành lang vàng du lịch Tây Nam Trung Quốc”, đang trở thành điểm kết nối chiến lược trong hợp tác du lịch Việt - Trung.
Với vị trí thuận lợi, hạ tầng hàng không phát triển và lượng khách ra nước ngoài tăng nhanh, Thành Đô có thể trở thành trung tâm trung chuyển du lịch mới giữa Trung Quốc và Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là đối tác chủ chốt.
Chương trình Giới thiệu Du lịch Việt Nam tại Thành Đô không chỉ khép lại một chuỗi xúc tiến thành công, mà còn mở ra chương mới trong hành trình hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc, hướng đến phát triển bền vững, chất lượng cao và thân thiện với môi trường.
Trong bức tranh du lịch châu Á đang hồi sinh mạnh mẽ, Thành Đô và Việt Nam đang cùng nhau kiến tạo một cây cầu văn hóa - du lịch vững chắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đưa hợp tác du lịch trở thành biểu tượng mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

RSS