Đẩy mạnh hợp tác du lịch - hàng không: Hướng đi tất yếu để tăng trưởng bền vững

NGUYỄN ANH; ảnh: KHÁNH MẠNH

VHO - Trong bối cảnh ngành Du lịch đang tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững, sự kết nối chặt chẽ giữa du lịch và hàng không ngày càng đóng vai trò then chốt.

Đẩy mạnh hợp tác du lịch - hàng không: Hướng đi tất yếu để tăng trưởng bền vững - ảnh 1
Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh làm việc với Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng về kế hoạch hợp tác giữa hai bên

Mới đây, tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cuộc họp giữa Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã đặt nền móng cho một chương trình hợp tác chiến lược giữa hai ngành, góp phần thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Hợp tác chiến lược giữa hai ngành trụ cột

Du lịch và hàng không từ lâu đã là hai ngành có mối quan hệ gắn bó hữu cơ. Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, hàng không không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là cầu nối trực tiếp đưa khách du lịch trong nước và quốc tế đến với các điểm đến của Việt Nam.

Ngược lại, sự phát triển mạnh mẽ của ngành Du lịch chính là động lực thúc đẩy các hãng hàng không mở rộng mạng lưới đường bay, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chia sẻ quan điểm này, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của ngành du lịch trong năm 2025, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch hè sắp tới, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan quản lý là yếu tố then chốt.

“Chúng ta cần hợp lực, cùng triển khai các giải pháp thực chất, mang lại trải nghiệm tốt nhất và thuận lợi nhất cho du khách”, ông Khánh nhấn mạnh.

Đẩy mạnh hợp tác du lịch - hàng không: Hướng đi tất yếu để tăng trưởng bền vững - ảnh 2
Hai bên sẽ phối hợp để xây dựng gói kích cầu du lịch hấp dẫn

Những kế hoạch cụ thể và thiết thực

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó có việc cùng tổ chức các đoàn công tác kiểm tra tại các sân bay trọng điểm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ và mùa hè sôi động.

Đặc biệt, hai Cục sẽ tiến tới ký kết Kế hoạch hợp tác chính thức, làm cơ sở triển khai đồng bộ các hoạt động trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên sẽ cùng phối hợp với các bên liên quan để tổ chức Hội nghị tuyên truyền về kế hoạch hợp tác, nhằm lan toả thông tin, khẳng định cam kết phối hợp và đưa ra những gói kích cầu du lịch thiết thực, tạo thuận lợi cho khách du lịch.

 Hội nghị sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các chủ thể liên quan, từ cơ quan quản lý, hãng hàng không đến các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam luôn sẵn sàng triển khai, mở rộng các hoạt động hợp tác với Cục Hàng không Việt Nam.

Ông cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian sớm nhất, hai bên sẽ cùng làm việc trực tiếp với các địa phương, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và các đơn vị cung cấp dịch vụ để thống nhất triển khai chương trình kích cầu du lịch quy mô lớn.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc khuyến khích du khách lựa chọn các khung giờ bay hợp lý, đi kèm với ưu đãi về lưu trú, tour, trải nghiệm địa phương…

Một điểm nhấn quan trọng được hai bên thống nhất là lựa chọn một địa phương trung tâm du lịch để tổ chức Hội nghị triển khai công tác hàng không và du lịch mùa cao điểm, với sự tham gia của các địa phương, hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn…

Đây sẽ là diễn đàn thực chất nhằm phối hợp triển khai kế hoạch điều phối nguồn lực, dịch vụ và hạ tầng đáp ứng nhu cầu du lịch tăng cao.

Cũng trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTTDL, Bộ Xây dựng để tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch - Hàng không, nhằm khẳng định vai trò chiến lược và tạo cơ chế phối hợp liên ngành, hướng tới các mục tiêu dài hạn.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho rằng, bản ký kết không chỉ là một biểu tượng hợp tác mà còn là công cụ điều phối thực tiễn hiệu quả.

Ông đề xuất hai bên cần nhanh chóng phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể như: xây dựng gói kích cầu du lịch kết hợp vé máy bay và dịch vụ lưu trú; tổ chức giải thưởng du lịch gắn với hàng không nhằm vinh danh các sáng kiến kết nối hiệu quả; xây dựng báo cáo thường niên về du lịch- hàng không; đặc biệt là thống kê, lượng hóa đóng góp của ngành Hàng không đối với tăng trưởng du lịch và kinh tế.

Đẩy mạnh hợp tác du lịch - hàng không: Hướng đi tất yếu để tăng trưởng bền vững - ảnh 3
Du lịch và hàng không là hai cánh tay cùng kéo một cỗ xe tăng trưởng

Cần một tầm nhìn dài hạn và đồng bộ

Theo các chuyên gia du lịch, để mối quan hệ Du lịch - Hàng không phát triển mạnh mẽ và bền vững, cần có sự điều phối chính sách đồng bộ từ cấp trung ương đến địa phương.

Việc linh hoạt hóa chính sách thị thực, thúc đẩy các hãng hàng không mở thêm các đường bay thẳng đến những thị trường trọng điểm như: Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ… sẽ tạo bước đột phá thu hút khách quốc tế.

Bên cạnh đó, các chương trình kích cầu cần được thiết kế dựa trên hành vi và nhu cầu thực tế của du khách. Ví dụ như khuyến khích đặt vé bay ngoài giờ cao điểm kèm ưu đãi tour - khách sạn, hay áp dụng công nghệ để kết nối dịch vụ từ lúc khách lên máy bay cho đến lúc rời khỏi điểm đến.

Du lịch và hàng không là hai cánh tay cùng kéo một cỗ xe tăng trưởng. Nếu một bên phát triển mà không có sự đồng hành của bên kia, cỗ xe đó sẽ không thể chạy nhanh, càng không thể đi xa.

Cuộc gặp giữa hai cơ quan quản lý cao nhất của ngành Du lịch và Hàng không không chỉ là cuộc trao đổi kỹ thuật mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm chính trị, về tinh thần phối hợp để cùng phục vụ người dân và du khách tốt hơn.

Sự hợp tác này, nếu được triển khai hiệu quả và đồng bộ, sẽ góp phần không nhỏ vào mục tiêu tăng trưởng GDP và nâng tầm hình ảnh điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc