Quảng Trị:
Danh hiệu Khu du lịch cấp tỉnh mở vận hội phát triển du lịch xã miền núi
VHO - Việc Khu du lịch xã Kim Phú (Quảng Trị) được công nhận là Khu du lịch cấp tỉnh không chỉ bổ sung một điểm đến mới trên bản đồ du lịch Quảng Trị, mà còn đánh dấu bước chuyển từ khai thác tiềm năng sang phát triển theo quy hoạch, mở dư địa thu hút đầu tư và định hình một cực tăng trưởng mới của du lịch thiên nhiên, du lịch mạo hiểm và du lịch cộng đồng.
Ngày 5.7, UBND xã Kim Phú tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2244/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị công nhận Khu du lịch Kim Phú là Khu du lịch cấp tỉnh. Đây chính là cột mốc không chỉ mang ý nghĩa về mặt quản lý nhà nước mà còn mở ra giai đoạn phát triển mới đối với vùng đất vốn được xem là "kho tài nguyên" của du lịch của tỉnh.

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị sở hữu cảnh quan núi đá vôi, rừng nguyên sinh, hệ thống sông, suối, hồ tự nhiên cùng khoảng 50 hang động lớn nhỏ, tạo nên không gian lý tưởng cho các loại hình du lịch khám phá, trekking, nghỉ dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên. Trong đó, hệ thống hang động Tú Làn đã trở thành một trong những thương hiệu du lịch mạo hiểm tiêu biểu của Việt Nam, thu hút đông đảo du khách quốc tế.
Đặc biệt, xã Kim Phú hiện sở hữu Làng Du lịch Tân Hóa được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là Làng Du lịch tốt nhất thế giới năm 2023; nhiều danh thắng như hồ Yên Phú, hang Rục Mòn, Hung Tru, thác Vực Tròn đã tạo nên hệ sinh thái sản phẩm phong phú.

Bên cạnh đó là hệ thống di tích lịch sử, văn hóa cùng bản sắc của đồng bào các dân tộc, góp phần tạo nên chiều sâu cho các sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa. Đặc biệt, nhiều bộ phim nổi tiếng trong nước và quốc tế đã chọn nơi đây làm bối cảnh, mở ra dư địa phát triển loại hình du lịch điện ảnh - một xu hướng giàu tiềm năng trong những năm tới.
Nếu trước đây những lợi thế ấy chủ yếu được khai thác theo từng điểm đến riêng lẻ thì việc được công nhận Khu du lịch cấp tỉnh tạo cơ sở để Kim Phú phát triển theo một không gian thống nhất.
Theo quy hoạch của tỉnh, Kim Phú được xác định là khu du lịch trọng điểm của tỉnh với các sản phẩm chủ lực gồm du lịch thiên nhiên, du lịch cộng đồng, du lịch khám phá mạo hiểm, du lịch văn hóa và du lịch điện ảnh.

Quyết định công nhận cũng là tiền đề để địa phương huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng thương hiệu điểm đến.
Đáng chú ý hơn, trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2026-2030, Kim Phú cùng Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được định vị trở thành trung tâm du lịch hang động và du lịch mạo hiểm đẳng cấp quốc tế.
Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược bởi hai địa phương nằm liền kề, có hệ thống núi đá vôi và hang động liên thông, tạo điều kiện hình thành chuỗi sản phẩm quy mô lớn thay vì phát triển riêng lẻ như trước.
Khi sự liên kết này được phát huy, Kim Phú không chỉ bổ sung sản phẩm cho Phong Nha - Kẻ Bàng mà còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng không gian trải nghiệm và tăng sức cạnh tranh của du lịch Quảng Trị trên thị trường trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân nhấn mạnh việc công nhận Khu du lịch Kim Phú là Khu du lịch cấp tỉnh là sự ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên du lịch.
Đồng thời, đề nghị chính quyền xã tiếp tục kêu gọi đầu tư, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với lợi thế tự nhiên và văn hóa, từng bước xây dựng thương hiệu Kim Phú trên bản đồ du lịch cả nước.
Ông Hoàng Tự Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Kim Phú cam kết phát triển du lịch theo hướng bảo tồn nguyên vẹn các giá trị thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa, cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng hình ảnh con người Kim Phú thân thiện, văn minh, mến khách.
Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thu hút thêm du khách, mà còn để du lịch trở thành động lực phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân và góp thêm một sắc màu mới cho bức tranh du lịch Quảng Trị.

"Danh hiệu này là mở đầu cho một chiến lược phát triển dài hạn. Khi thiên nhiên được bảo tồn, văn hóa được gìn giữ, cộng đồng trở thành chủ thể của phát triển và các sản phẩm du lịch được kết nối trong một không gian thống nhất, Kim Phú không chỉ có thêm một danh hiệu, mà có cơ hội hình thành một thương hiệu điểm đến riêng của Quảng Trị - nơi hội tụ những trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và con người không thể thay thế", Chủ tịch UBND xã Kim Phú khẳng định.
Khu du lịch Kim Phú có diện tích hơn 329km², là khu du lịch cấp tỉnh đầu tiên của Quảng Trị. Kim Phú hiện đang được định hướng xây dựng "Tam giác du lịch Kim Phú" gồm ba không gian bổ trợ cho nhau. Tân Hóa phát triển du lịch hang động và mạo hiểm; Trung Hóa khai thác du lịch sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm; Yên Hợp phát huy giá trị thiên nhiên, hang động và văn hóa người Rục.
Mô hình này hướng tới hình thành chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, tạo bản sắc riêng cho Kim Phú và tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến trong giai đoạn mới.

RSS