Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách từ thị trường Nhật Bản

VHO- Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản 2019 được Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, công ty AHT cùng một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tổ chức 3 thành phố: Tokyo (14.5), Nagoya (15.5) và Osaka (17.5).

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách từ thị trường Nhật Bản - ảnh 1

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng trong cuộc làm việc với đối tác Nhật Bản 

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Đà Nẵng tại thị trường Nhật Bản- một thị trường rất quan trọng với du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Việt Nam được đánh giá là điểm đến an toàn, thân thiện, không bị ảnh hưởng bởi khủng bố hoặc thiên tai. Trong đó, Đà Nẵng với lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở hạ tầng du lịch phát triển, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp… đã được khách du lịch Nhật Bản yêu thích, lựa chọn. Đặc biệt là lượng khách trẻ trong độ tuổi 20 và khách nữ độc thân  tăng lên. Bên cạnh đó, hiệu quả khai thác khách Nhật cũng tăng lên rõ rệt khi đường bay trực tiếp Đà Nẵng- Narita bắt đầu được khai thác hiệu quả.

Đà Nẵng hiện có 2 đường bay trực tiếp hằng ngày đến Narita (Tokyo) và Kansai (Osaka). Theo thông tin từ các công ty lữ hành cho thấy số lượng chuyến bay thuê chuyến (charter flight) cũng tăng lên, đặc biệt trong Tuần lễ Vàng, Đà Nẵng đón 9 đường bay thuê chuyến từ các thành phố Sapporo, Sendai, Niigata, Nagoya, Fukuoka; sử dụng các hãng bay Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar.

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách từ thị trường Nhật Bản - ảnh 2

Giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Nhật Bản năm 2019

 Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho các hành trình từ miền Trung Nhật Bản đến với miền Trung Việt Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Chubu (Nhật Bản) và Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng đã kí kết hợp tác vào tháng 2.2019 trong các hoạt động quảng bá điểm đến cũng như đưa ra các chính sách khuyến khích các chuyến bay từ 2 đầu Cảng này.

 Nhật Bản hiện là nhà đầu tư với số lượng dự án nhiều nhất tại Đà Nẵng với hơn 160 dự án trị giá hơn 800 triệu đô la Mỹ, tổng số vốn đầu tư chiếm 16,7% FDI. Tuy nhiên trong số này chỉ có 10% thuộc mảng du lịch dịch vụ. Với sự quan tâm của Nhật Bản đối với điểm đến cũng như tầm nhìn của các nhà đầu tư, việc mở rộng đầu tư các sản phẩm, dịch vụ cho khách Nhật, đồng thời cải thiện hình ảnh điểm đến trở nên thân thuộc hơn với khách Nhật là rất tiềm năng.

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách từ thị trường Nhật Bản - ảnh 3

Biển Lăng Cô, nối giữa Đà Nẵng và Huế

 Trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu điểm đến lần này, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng đã đến thăm Hiệp hội du lịch Nhật Bản JATA vào sáng ngày 13.5. Tiếp đón đoàn có ông Tadashi Shimura, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nhật Bản, Ông Shoichi Gonda, Giám đốc bộ phận xúc tiến du lịch thị trường nước ngoài (thuộc JATA), Ông Akihiko Hosaka, Phó giám đốc bộ phận xúc tiến du lịch thị trường nước ngoài (thuộc JATA).

Đà Nẵng đẩy mạnh thu hút khách từ thị trường Nhật Bản - ảnh 4

Cầu Vàng Đà Nẵng, điểm tham quan hot nhất hiện nay ở Việt Nam

Phía JATA đánh giá cao tiềm năng du lịch của Nhật Bản đối với Đà Nẵng và đề nghị nên mở văn phòng du lịch Miền Trung Việt Nam tại Nhật và tăng cường tổ chức quảng bá liên tục để quảng bá sâu rộng hơn hình ảnh du lịch Đà Nẵng và các tỉnh/ thành phố miền Trung vì hầu hết hiện nay du khách Nhật chỉ mới biết đến 2 thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra Đà Nẵng cũng cần tiếp tục phát huy vai trò liên kết của người đại diện du lịch tại Nhật để đẩy mạnh hoạt động quảng bá du lịch tại đây.

MỸ LINH

Ý kiến bạn đọc