Đà Nẵng công bố tour du lịch phía Nam “Chạm vào thiên nhiên”
VHO - Chiều 2.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp UBND phường Quảng Phú tổ chức chương trình công bố tour du lịch phía Nam “Chạm vào thiên nhiên”, mở thêm hướng kết nối các điểm đến giàu tiềm năng phía Nam với thị trường du lịch.
Việc công bố tour du lịch là bước cụ thể hóa định hướng mở rộng không gian du lịch Đà Nẵng, tăng kết nối khu vực trung tâm với các địa bàn phía Nam, đồng thời hình thành thêm sản phẩm trải nghiệm gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Mở thêm không gian trải nghiệm phía Nam
Khu vực phía Nam có lợi thế về giao thông, tài nguyên du lịch đa dạng và hạ tầng phục vụ khách. Từ trung tâm Đà Nẵng, hành trình về phía Nam có thể kết nối qua Quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển Đà Nẵng – Chu Lai, Quốc lộ 40B, tạo thuận lợi hình thành các tuyến từ đô thị, ven biển, đồng bằng đến miền núi, vùng cao.

Không gian du lịch nơi đây hội tụ nhiều loại hình tài nguyên. Nhóm lịch sử – văn hóa có Tháp Chiên Đàn, di tích Địa đạo Kỳ Anh, Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Không gian sông nước, làng quê, ven biển có Sông Đầm, Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, bãi biển Tam Thanh, Tam Tiến, xã đảo Tam Hải. Khu vực hồ – núi có hồ Phú Ninh, làng cổ Lộc Yên; miền núi, vùng cao có Làng Mường, Làng săn mây Tăk Pổ và vùng trồng Sâm Ngọc Linh.
Khu vực trọng điểm phía Nam hiện có 1 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 3 khách sạn tương đương 3 sao cùng nhiều cơ sở lưu trú cộng đồng, bước đầu đáp ứng nhu cầu tham quan trong ngày và lưu trú qua đêm.

Phát biểu tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng khẳng định: Việc mở rộng du lịch về phía Nam giúp đa dạng hóa sản phẩm, phân bổ dòng khách, kéo dài thời gian lưu trú và lan tỏa lợi ích đến cộng đồng. Nếu khu vực trung tâm có thế mạnh về biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ đô thị, phía Nam có thể bổ sung không gian trải nghiệm gần gũi hơn với thiên nhiên, văn hóa, đời sống bản địa.

Tinh thần “Chạm vào thiên nhiên” được xây dựng từ những giá trị này. “Chạm” không chỉ là ngắm cảnh mà hướng đến trải nghiệm để du khách hòa mình vào không gian sông nước, đồng quê, biển; tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, sản vật địa phương và gặp gỡ cộng đồng. Việc khai thác vì vậy được đặt trong yêu cầu gìn giữ cảnh quan, môi trường, văn hóa và đời sống cộng đồng.
Gần 25 chương trình tour đã được xây dựng
Sau các đợt khảo sát, Sở VHTTDL Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 28.9.2026 về phát triển du lịch trọng điểm khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030, với mục tiêu hình thành, hoàn thiện và khai thác 12–15 chương trình du lịch mới.

Hiện đã có hơn 6 đơn vị lữ hành xây dựng gần 25 chương trình tour để giới thiệu và bán cho khách. Một số chương trình gồm “Hành trình chạm vào nguyên bản thiên nhiên Nam Đà Nẵng”, “Chạm vào nguyên bản – Hành trình đến đỉnh Ngọc Linh huyền thoại”, “Huyền thoại đất Quảng – Thiên nhiên an bình”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”…

Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhiều điểm đến ghi nhận lượng khách đáng kể. Tăk Pổ đón gần 7.200 lượt khách lưu trú và tham quan trải nghiệm; Sông Đầm khoảng 600 lượt; Lộc Yên 35.000 lượt; Tam Hải 42.000 lượt; Tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng 90.000 lượt; Trà Linh 7.500 lượt; hồ Phú Ninh 14.496 lượt.
Nhiều doanh nghiệp lữ hành đã tham gia xây dựng, tổ chức chương trình trải nghiệm tại khu vực phía Nam và bước đầu đưa sản phẩm tiếp cận thị trường, góp phần chuyển các điểm đến riêng lẻ thành tuyến, thành tour.

Việc công bố tour du lịch phía Nam – “Chạm vào thiên nhiên” góp phần cụ thể hóa định hướng mở rộng không gian du lịch của thành phố, tạo thêm động lực để doanh nghiệp đưa khách về phía Nam, địa phương hoàn thiện điểm đến và người dân tham gia cung ứng sản phẩm, dịch vụ.

Thời gian tới, Sở VHTTDL Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp các địa phương, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã và cộng đồng để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường quảng bá, kết nối và mở rộng thị trường khách. Đồng thời cũng sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển du lịch khu vực phía Nam, gắn với Đề án phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035.
Mục tiêu là hình thành hệ sinh thái du lịch với sự tham gia của Nhà nước – doanh nghiệp – địa phương – cộng đồng, trong đó mỗi bên có vai trò, trách nhiệm rõ ràng, cùng gìn giữ những giá trị nguyên bản tạo nên sự khác biệt của du lịch phía Nam Đà Nẵng.

RSS