Củng cố sức mạnh liên kết du lịch sau sáp nhập

ĐINH AN; ảnh: BÌNH MINH

VHO - Mới đây, tại TP. Hoa Lư (Ninh Bình), Hiệp hội Du lịch ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác sáp nhập Hiệp hội.

Củng cố sức mạnh liên kết du lịch sau sáp nhập - ảnh 1
Hiệp hội Du lịch ba tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác sáp nhập Hiệp hội

Việc sáp nhập Hiệp hội hướng tới mục tiêu tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời góp phần phát triển du lịch liên vùng và định vị lại vai trò của Hiệp hội Du lịch trong giai đoạn phát triển mới.

Tham dự hội nghị có đại diện Hiệp hội Du lịch Việt Nam, lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, các thành viên BCH Hiệp hội Du lịch ba tỉnh và đông đảo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Cụ thể hóa chủ trương lớn của Trung ương và địa phương

Việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa Kết luận số 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Văn bản số 1911/BNV-TCPCP của Bộ Nội vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 384/UBND-VP7.

Đây là bước đi thiết thực trong quá trình sắp xếp tổ chức lại hệ thống chính trị và các tổ chức xã hội nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và vùng Đồng bằng sông Hồng nói riêng.

Củng cố sức mạnh liên kết du lịch sau sáp nhập - ảnh 2
Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình (cũ) được giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình mới cho đến khi Đại hội chính thức được tổ chức

Mở rộng không gian liên kết, phát huy thế mạnh vùng di sản

Tại hội nghị, bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt của Hiệp hội Du lịch 3 tỉnh trong triển khai nhiệm vụ quan trọng này.

Việc hợp nhất được kỳ vọng không chỉ đơn thuần là sự cộng gộp tổ chức, mà còn là bước đột phá để kiến tạo một không gian du lịch liên kết bền vững giữa 3 địa phương có nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên.

Ninh Bình với Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; Nam Định với hệ thống di tích Phủ Dầy, Chùa Keo Hành Thiện, lễ hội Phủ Giầy và làng nghề truyền thống; Hà Nam với Tam Chúc - ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á cùng các di sản văn hóa dân gian đặc sắc… đều có thế mạnh riêng.

Việc gắn kết những thế mạnh này dưới một “mái nhà chung” sẽ mở ra những dư địa mới cho việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù vùng, tăng cường kết nối tuyến điểm và tạo nên bản sắc rõ nét cho du lịch khu vực tam giác Ninh Bình - Nam Định - Hà Nam.

Củng cố sức mạnh liên kết du lịch sau sáp nhập - ảnh 3
Việc sáp nhập Hiệp hội 3 tỉnh sẽ giúp nâng tầm vai trò của Hiệp hội Du lịch trong giai đoạn mới

Nâng tầm vai trò của Hiệp hội Du lịch trong giai đoạn mới

Hội nghị đã thống nhất cao với phương án tổ chức Hiệp hội Du lịch mới, trong đó đề xuất tên gọi, trụ sở, cơ cấu tổ chức và nhân sự. Bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình (cũ) được giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình mới cho đến khi Đại hội chính thức được tổ chức.

Các đại biểu cho rằng, sau sáp nhập, vai trò của Hiệp hội không chỉ dừng lại ở việc đại diện cho tiếng nói doanh nghiệp, mà còn cần trở thành lực lượng chủ động trong hoạch định chiến lược phát triển ngành, tham gia sâu vào công tác xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm, đào tạo nguồn nhân lực và góp phần kiến tạo cơ chế chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hiệp hội Du lịch mới được kỳ vọng là cầu nối thực chất giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp; là diễn đàn của sáng kiến, hợp tác và đổi mới sáng tạo.

Việc sáp nhập cũng mở ra cơ hội xây dựng một thương hiệu vùng du lịch mạnh, tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt khi Ninh Bình đang định vị lại mình như một trung tâm di sản, điểm đến xanh và thông minh của miền Bắc.

Hướng đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

Hội nghị cũng là dịp để các đại biểu thảo luận sâu về định hướng hoạt động của Hiệp hội sau sáp nhập, đề xuất các mô hình liên kết chuỗi cung ứng du lịch hiệu quả, xây dựng sản phẩm có chiều sâu văn hóa và tăng khả năng cạnh tranh trên bản đồ du lịch quốc gia và quốc tế.

Một số ý kiến cho rằng, Hiệp hội cần tiên phong trong việc số hóa hoạt động, nâng cao năng lực quản trị, phát triển mạng lưới thành viên theo mô hình mở và tham gia sâu hơn vào các diễn đàn, hội chợ du lịch trong và ngoài nước.

Đồng thời, cần tận dụng cơ hội từ việc sáp nhập để thúc đẩy đổi mới cơ chế hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Củng cố sức mạnh liên kết du lịch sau sáp nhập - ảnh 4
Các đại biểu dự Hội nghị

Từ tam giác liên kết đến trung tâm du lịch tầm quốc gia

Việc sáp nhập Hiệp hội Du lịch ba tỉnh là bước đi quan trọng trong hành trình tái cấu trúc hệ sinh thái du lịch vùng.

Nhưng quan trọng hơn, đây là cơ hội để xây dựng một tầm nhìn phát triển du lịch Ninh Bình mới không chỉ như một cực tăng trưởng của Đồng bằng sông Hồng, mà còn là trung tâm hội tụ giá trị văn hóa, thiên nhiên, tâm linh, kết nối với các tỉnh Bắc Trung Bộ và vùng Thủ đô.

Nếu biết tận dụng tốt thời cơ, phát huy vai trò dẫn dắt của Hiệp hội và huy động sự đồng thuận từ doanh nghiệp, cơ quan quản lý lẫn cộng đồng, Ninh Bình - Nam Định - Hà Nam hoàn toàn có thể trở thành một tam giác du lịch kiểu mẫu, với thương hiệu mạnh, sản phẩm đặc trưng và năng lực hội nhập ngày càng cao trong chuỗi giá trị du lịch quốc gia và quốc tế.

Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị sẽ tiếp tục được BCH Hiệp hội tổng hợp, nghiên cứu để hoàn thiện Đề án, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới. Đây là tiền đề quan trọng để tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình mới, tạo nền tảng vững chắc cho một giai đoạn phát triển mới.