Chuyện bây giờ mới kể ở “đỉnh trời”
VHO- Không chỉ nổi tiếng là một trong những điểm tham quan bậc nhất ở Đà Nẵng, các cán bộ của di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn còn thường xuyên phải đóng vai “bác sĩ” trong những trường hợp cần kíp khi du khách bị tai nạn trên núi, giữa lưng chừng trời.

Các cán bộ di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn đưa một du khách bị nạn xuống chân núi
Anh Nguyễn Pháp, Tổ trưởng tổ thang máy (di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn) cho biết mình không thể quên một trường hợp du khách người Mỹ bị nạn vào mùa hè năm 2019. Nam du khách này đã leo đến động Vân Thông (gần đỉnh Thượng Thai) thì có dấu hiệu say nắng. Nhận được tin báo của đoàn khách, anh em từ các tổ nhận nhiệm vụ đã nhanh chóng tập trung lực lượng để cứu trợ. Sau khi thực hiện những động tác sơ cứu ban đầu, ông khách người Mỹ nặng ngót ngét 80kg được đưa lên cáng gồm gần chục người khiêng xuống chân núi. “Dốc núi dựng đứng và những bậc thang đá trơn trượt khiến cho việc khiêng cáng xuống dốc trở nên khó khăn. Làm sao để người sau đi sau không bị hụt chân, mà người đi trước không phải chịu quá nhiều lực. Trời nắng nóng khiến ai nấy đều hoa mắt, chóng mặt, thỉnh thoảng lại phải dừng nghỉ hoặc thay người. Nhiều du khách đi qua thấy người bị nạn như vậy cũng cùng xúm vào giúp đỡ, xuống đến chân núi là mất hơn nửa giờ đồng hồ”, anh Pháp kể.
Hay có trường hợp một du khách người Việt Nam, một mình lên đỉnh Thượng Thai khám phá nhưng không tài nào xuống được vì... sợ độ cao. Từ sáng tới chiều khách ngồi trên đỉnh trời mà không có cách nào xuống dưới. Nhận được tin báo qua một đoàn khách về trường hợp đó, các cán bộ đã nhanh chóng chuyển đồ ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết lên cho du khách, sau đó động viên khách... nhắm mắt lại để dìu xuống chân núi. “Tất cả anh em trong đơn vị đều phải tự mày mò học cách sơ cứu du khách tùy theo trường hợp xảy ra. Chúng tôi phải am hiểu những dấu hiệu bệnh lý ban đầu, đặc biệt là về những bệnh du khách thường gặp khi leo núi như say nắng, tụt huyết áp, tăng huyết áp, các bệnh về tim mạch... Nếu trong trường hợp ngoài khả năng và không được di chuyển, anh em sẽ liên hệ ngay với bệnh viện và các bác sĩ sẽ hướng dẫn cấp cứu trực tiếp qua điện thoại. Sau khi sơ cứu chúng tôi để bệnh nhân ổn định, tạo không gian thoáng khí. Khi khách có thể di chuyển, chúng tôi sẽ gọi xe cấp cứu đợi sẵn dưới chân núi và chuyển khách xuống”, anh Pháp cho biết.
Theo ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng BQL Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, ngoài công tác chuyên môn, công việc cũng đòi hỏi các cán bộ phải xử lý tốt các phát sinh ngoài ý muốn, như việc hỗ trợ, cứu nạn du khách. Tại Ngũ Hành Sơn hiện có 6 điểm đặt tủ thuốc sơ cứu ban đầu, ngoài ra còn có đầy đủ các dụng cụ sơ cứu hỗ trợ khách như các loại thuốc thông dụng, băng gạc, cáng khiêng... Tổ 43 (chuyên quan sát du khách, giữ an ninh trật tự các điểm tham quan) cũng hoạt động hết sức chuyên tâm, chu đáo, luôn đặt sự an toàn tính mạng của du khách lên hàng đầu. Được biết, chưa có trường hợp nào du khách bị ảnh hưởng đến tính mạng, khi xảy ra chuyện chẳng lành, các cán bộ hỗ trợ đều ngay lập tức có mặt, vừa trấn an du khách, vừa làm công tác sơ cấp cứu kịp thời một cách nhiệt tình và trách nhiệm, điều đó đã làm nên ấn tượng tốt đẹp trong mắt du khách, và nhiều người trong số đó đã quay lại Ngũ Hành Sơn trong những chuyến tham quan sau này.
NGỌC HÀ

RSS