Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh:
Cần những giải pháp đột phá để du lịch tăng trưởng hai con số
VHO - Sáng 5.6, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã chủ trì buổi làm việc về Chuyên đề giải pháp tăng trưởng hai con số đối với kịch bản phát triển du lịch. Cùng dự có Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng và các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Hoàng Đạo Cương, Hồ An Phong.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL.
Du lịch Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trong giai đoạn mới
Theo báo cáo của Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, 5 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 10,6 triệu lượt, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 470 nghìn tỉ đồng. Riêng tháng 5.2026, lượng khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của điểm đến Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của ngành Du lịch trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị thế giới còn nhiều biến động. Một trong những lợi thế nổi bật của du lịch Việt Nam là hình ảnh điểm đến an toàn, ổn định và thân thiện. Cùng với đó là hệ thống tài nguyên du lịch phong phú, giàu bản sắc văn hóa, chi phí cạnh tranh và hạ tầng du lịch, giao thông ngày càng được cải thiện.
Năm 2026, ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu khoảng 1.125 nghìn tỉ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề xuất nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, từ hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; nghiên cứu sửa đổi Luật Du lịch và các cơ chế liên quan; thúc đẩy các chính sách về thị thực, kinh tế đêm, xúc tiến du lịch ở nước ngoài đến thu hút đầu tư vào các tổ hợp du lịch quy mô lớn.

Ngành Du lịch cũng xác định đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và cơ cấu lại thị trường khách quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm. Các thị trường gần và có khả năng phục hồi nhanh như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Ấn Độ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục được ưu tiên. Song song với đó là việc tăng cường truyền thông trên nền tảng số, quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.
Ở tầm nhìn dài hạn, ngành Du lịch định hướng phát triển các sản phẩm chất lượng cao gắn với bản sắc văn hóa; đẩy mạnh du lịch MICE, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao, du lịch nông nghiệp, du lịch đêm và các sản phẩm giải trí quy mô lớn. Chiến lược chuyển đổi số toàn diện, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn cũng được xác định là những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Tại cuộc họp, các Thứ trưởng và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện kịch bản tăng trưởng du lịch.
Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng du lịch là một trong những động lực tăng trưởng mới của đất nước, có nhiều dư địa phát triển nhưng cũng chịu tác động lớn từ thiên tai, dịch bệnh và các biến động bên ngoài. Vì vậy, kịch bản phát triển phải xác định rõ các mục tiêu, giải pháp và phương án ứng phó phù hợp với từng bối cảnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng, du lịch cần phát huy mạnh mẽ vai trò của cộng đồng, khơi dậy sức sáng tạo trong nhân dân, đồng thời coi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực mới cho tăng trưởng.
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị đánh giá đầy đủ hơn các thông số về du lịch nội địa, làm rõ đóng góp của ngành đối với tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gợi mở nhiều giải pháp liên quan đến phát triển các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn, thu hút các đoàn làm phim quốc tế, nâng cao hiệu quả tổ chức Năm Du lịch quốc gia và phát huy giá trị của các thiết chế văn hóa phục vụ phát triển du lịch.
Chuyển mạnh từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng và đóng góp thực chất

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang được xây dựng, lĩnh vực VHTTDL có vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo Bộ trưởng, du lịch và công nghiệp văn hóa là hai lĩnh vực được kỳ vọng đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Vì vậy, việc xây dựng kịch bản tăng trưởng du lịch không chỉ nhằm đạt mục tiêu phát triển ngành mà còn phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ban Bí thư và là cơ sở quan trọng để hoàn thiện Đề án phát triển du lịch trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng cho rằng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay cần được nhìn nhận như quá trình chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa, di sản, du lịch và dữ liệu thành giá trị kinh tế. Đây không chỉ là việc khai thác hiệu quả các lợi thế sẵn có mà còn là quá trình tạo lập những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Đánh giá dự thảo kịch bản phát triển du lịch được xây dựng khá toàn diện, Bộ trưởng đề nghị cần tiếp cận theo hướng thực chất hơn. Các mục tiêu phát triển không chỉ dừng ở số lượng khách mà phải hướng tới chất lượng khách, doanh thu du lịch, mức đóng góp vào GDP và khả năng lan tỏa sang các lĩnh vực kinh tế khác.
Theo Bộ trưởng, du lịch cần được tiếp cận đúng với bản chất là ngành kinh tế tổng hợp, có mối liên kết chặt chẽ với văn hóa, thể thao, thương mại, giao thông và nhiều lĩnh vực khác. Chính vì vậy, việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng không thể chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành Du lịch mà cần có sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh tư duy phát triển từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và mức độ đóng góp thực chất cho nền kinh tế. Trong đó, cần tập trung khai thác hiệu quả các lợi thế nổi trội của đất nước về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và vị thế quốc gia; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển du lịch cộng đồng và du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn.
Bộ trưởng dẫn chứng nhiều mô hình thành công trên thế giới cho thấy các sự kiện văn hóa, âm nhạc, thể thao có thể tạo ra tác động rất lớn đối với tăng trưởng du lịch, đồng thời lưu ý cần có sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, môi trường và năng lực tổ chức để tận dụng hiệu quả những cơ hội này.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống dữ liệu, chỉ tiêu thống kê và cơ sở khoa học đánh giá đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế; xác định rõ các điểm nghẽn, cơ chế đột phá và trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai. Những đề xuất về thể chế, chính sách phải cụ thể, sát thực tiễn và hướng trực tiếp tới việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, địa phương cũng như khơi thông các nguồn lực phát triển.
Theo Bộ trưởng, điều quan trọng là phải định vị rõ du lịch Việt Nam đang ở đâu, có những thuận lợi và khó khăn gì, cần những giải pháp đột phá nào để tạo ra các “cú huých” mới, từ đó đưa du lịch phát triển nhanh, bền vững và đóng góp ngày càng lớn cho nền kinh tế.
Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện kịch bản phát triển du lịch và Đề án phát triển du lịch với các luận cứ, số liệu và dự báo khoa học.
Bộ trưởng nhấn mạnh các nội dung phải bảo đảm vừa mang tầm chiến lược, vừa có tính khả thi cao, làm cơ sở tham mưu Chính phủ, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền trong việc hoạch định các chủ trương, chính sách lớn, qua đó đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp hiệu quả cho mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

RSS