Hai kỳ nghỉ lễ liên tiếp dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30.4 - 1.5:

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách

ĐINH AN - TRUNG SƠN; ảnh : CTV

VHO - Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết: “Nhịp vận động của du lịch Việt Nam trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 năm 2026 cho thấy một bức tranh tăng trưởng rõ nét, với khoảng 12 triệu lượt khách được phục vụ trên toàn quốc, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước”.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 1
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 năm 2026 cả nước đón khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước

Con số này phản ánh nhu cầu đi lại gia tăng và cho thấy sự thay đổi căn bản trong cách người Việt tiếp cận du lịch, linh hoạt hơn, cá nhân hóa hơn và chú trọng trải nghiệm sâu.

Hạ tầng, sản phẩm và thị trường cùng “chuyển động”

Nếu nhìn vào cấu trúc tăng trưởng, có thể thấy ba trụ cột đang vận hành đồng thời: hạ tầng giao thông, đổi mới sản phẩm và chiến lược kích cầu.

Hàng không ghi nhận nhiều đường bay đạt tỉ lệ lấp đầy 80 - 100%, với hàng nghìn chuyến bay bổ sung và hàng trăm nghìn ghế được cung ứng thêm.

Vietnam Airlines khai thác hơn 3.800 chuyến bay, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng lần lượt khoảng 13,3% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ năm 2025.

Vietjet Air tăng gần 3.800 chuyến bay với tổng số ghế cung ứng trong giai đoạn cao điểm là 832.000 ghế, tăng 130.000 ghế, tương đương tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Đường sắt, đường bộ và vận tải thủy cũng được tăng cường đáng kể, đặc biệt khi một số tuyến cao tốc mới được đưa vào khai thác ngay trước kỳ nghỉ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và mở rộng không gian du lịch liên vùng. Di chuyển thuận lợi khiến quyết định “đi ngay” trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 2
Trước và trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm 2026, nhiều địa phương đã tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật… tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch

Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và lễ hội chào hè năm 2026 như: Chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Phú Thọ - Đến để yêu”; Chuỗi chương trình kích cầu thu hút khách du lịch năm 2026 của Đà Nẵng với chủ đề “Chạm về nguyên bản - Return to Origin”…

Ở góc độ sản phẩm, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển rõ ràng từ các tour truyền thống sang những hành trình giàu tính trải nghiệm.

TP.HCM tổ chức hành trình “Theo dấu chân lịch sử”, “TP.HCM tôi yêu”, “Sài Gòn đêm khoe sắc”… Quảng Trị đưa vào khai thác Phong Nha Valley, sản phẩm du lịch sinh thái khám phá Bách xanh đá và hang Kling, Trung tâm thông tin thám hiểm hang động và trải nghiệm tour Sơn Đoòng 5D.

Cà Mau đón khách với nhiều sản phẩm trải nghiệm mới như tour xuyên rừng, “Muicamau Beach Camping” - cắm trại ven biển tại Mũi Cà Mau. Khánh Hòa mở cửa đón khách tham quan Khu di tích lầu Bảo Đại.

TP. Huế giới thiệu sản phẩm tour khám phá sông Ngự Hà, tour trải nghiệm Phá Tam Giang…

Tour đêm tại Đền Hùng, không gian văn hóa tại hồ Hoàn Kiếm, hay các hành trình khám phá sinh thái, hang động, rừng ngập mặn… cho thấy nỗ lực làm mới bằng chiều sâu văn hóa và tự nhiên. Du lịch không còn dừng lại ở tham quan mà hướng đến cảm nhận và kết nối.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 3
Nhiều địa phương, doanh nghiệp du lịch đã chủ động tổ chức các chương trình kích cầu, giảm giá, khuyến mại sản phẩm, dịch vụ dịp nghỉ lễ và lễ hội chào hè năm 2026

Các chương trình kích cầu cũng được triển khai đồng bộ, từ hội chợ, ngày hội du lịch đến các gói ưu đãi quy mô lớn của doanh nghiệp Saigontourist, Hanoitourist, Vietravel, Bến Thành Tourist, Vietluxtour, Đất Việt Tour…

Mức giảm giá có thể lên tới 40 - 50%, song điều đáng chú ý là chất lượng dịch vụ được nâng chuẩn song hành, thay vì cạnh tranh thuần túy bằng giá.

Trước và trong thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5 năm 2026, nhiều địa phương đã tổ chức đa dạng các hoạt động, sự kiện văn hóa, lễ hội, chương trình nghệ thuật… tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch.

Phú Thọ tổ chức Lễ hội Đền Hùng 2026; Hà Nội tổ chức hoạt động trưng bày không gian trải nghiệm “Chạm vào chiều sâu di sản”. Thái Nguyên tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa Du lịch tỉnh Thái Nguyên - “Hồ trên núi - Trà trong mây”.

Quảng Ninh tổ chức “Carnaval Hạ Long 2026 - Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới”. Thanh Hóa tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026.

Đà Nẵng tổ chức Lễ hội Mặt Trời 2026; Lào Cai tổ chức Lễ hội Hoa hồng 2026; Lâm Đồng tổ chức chuỗi hoạt động “Chào mùa du lịch hè năm 2026; Ninh Bình tổ chức Khai mạc mùa du lịch biển 2026 với chủ đề "Ninh Bình - Từ Non thiêng đến biển rộng”…

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 4
TP.HCM ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỉ đồng

TP.HCM thu tới 8.700 tỉ đồng, Ninh Bình dẫn đầu cả nước về lượng khách

Một điểm đáng chú ý trong kỳ nghỉ năm nay là dòng khách không dồn nén vào một thời điểm duy nhất. Hai kỳ nghỉ nối tiếp đã tạo ra sự phân bổ theo đợt, giúp giảm áp lực lên hạ tầng và điểm đến.

Các trung tâm du lịch lớn vẫn giữ sức hút mạnh mẽ với lượng khách hàng triệu lượt như: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Bình, Quảng Ninh… Ninh Bình (8 ngày) ước đón trên 2,37 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 231.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.569 tỉ đồng.

TP.HCM ước đón 1,69 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 190.000 lượt; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8.700 tỉ đồng.

Khánh Hòa ước đón trên 1,5 triệu lượt khách, trong đó có 124.500 lượt khách quốc tế có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.638 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 80,24 %.

Đà Nẵng ước đón hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24%; khách lưu trú ước đạt hơn 724 ngàn lượt, tăng 31%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 5.727 tỉ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 5
Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025

Hải Phòng ước đón 1,45 triệu lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 139.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.120 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân ước đạt 70%, một số cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn, Cát Bà đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm.

Hà Nội ước đón 1,35 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 248.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5.000 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt 71,4%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Quảng Ninh ước đón 1,34 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 70.000 lượt, khách lưu trú ước đạt 530.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.165 tỉ đồng; công suất phòng bình quân ước đạt 90 - 95%.

Lâm Đồng ước đón 970.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.188 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân đạt khoảng 70 - 80%. Rriêng các cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 96% (cao điểm có ngày đạt 100%).

Lào Cai ước đón 800.000 lượt khách, trong đó có 51.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.217 tỉ đồng. Công suất phòng bình quân ước đạt 70 - 75% (riêng Sa Pa khách sạn hạng 3 - 5 sao công suất đạt khoảng 98%, tại các điểm du lịch cộng đồng đạt khoảng 75%).

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 6
TP. Huế (từ ngày 29.4 đến hết ngày 3.5) ước đón 610.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.350 tỉ đồng

TP. Huế (từ ngày 29.4 đến hết ngày 3.5) ước đón 610.000 lượt khách, tăng 73,7% so với năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 164.000 lượt, tăng 129% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.350 tỉ đồng, tăng 85%. Công suất phòng bình quân ước đạt 99%.

Trong khi đó, nhiều địa phương khác tận dụng cơ hội để giới thiệu sản phẩm mới, thu hút dòng khách phân tán. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang dần cân bằng, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ từng diễn ra trong các mùa cao điểm trước đây.

Xu hướng lựa chọn điểm đến cũng phản ánh tâm lý du khách trong bối cảnh thời tiết nắng nóng: biển đảo, nghỉ dưỡng và các không gian gần gũi thiên nhiên trở thành ưu tiên.

Bên cạnh đó, những điểm đến văn hóa - lịch sử, nơi có thể kết hợp trải nghiệm và tìm hiểu bản sắc, vẫn giữ được sức hút ổn định.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 7
Việc đưa vào khai thác thêm điểm đến mới tại một số địa phương đã góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm

Quản lý điểm đến chủ động từ sớm

Công tác điều hành trong kỳ nghỉ cho thấy sự chuẩn bị bài bản của các địa phương. Hệ thống đường dây nóng, lực lượng ứng trực, kiểm soát giá và đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ. Đáng chú ý, không ghi nhận sự cố nghiêm trọng liên quan đến du khách trên phạm vi toàn quốc.

Việc đưa vào khai thác thêm điểm đến mới tại một số địa phương đã góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm, đồng thời nâng cao trải nghiệm tổng thể. Đây là hướng đi cần được duy trì, đặc biệt trong bối cảnh lượng khách tiếp tục tăng nhanh.

Một trong những chuyển động đáng chú ý nhất nằm ở hành vi tiêu dùng. Du khách hiện nay ưu tiên các chuyến đi ngắn, linh hoạt, phù hợp quỹ thời gian hạn chế. “Micro-holiday” hay “du lịch chậm” không còn là khái niệm mới mà đã trở thành lựa chọn phổ biến.

Nhóm khách gia đình và nhóm nhỏ tăng nhanh, kéo theo nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ. Thay vì lịch trình dày đặc, du khách tìm kiếm sự thư giãn, không gian riêng tư và những trải nghiệm mang tính cảm xúc. Điều này buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc sản phẩm, chuyển từ “bán tour” sang “thiết kế hành trình”.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 8
Tình trạng ùn tắc cục bộ tại các đầu mối giao thông và điểm đến nổi tiếng vẫn xuất hiện

Những “nút thắt” cần tháo gỡ

Dù bức tranh chung tích cực, một số vấn đề vẫn hiện hữu. Giá vé máy bay tăng khoảng 10% so với năm trước, tình trạng khan hiếm vé giờ đẹp diễn ra phổ biến. Điều này cho thấy năng lực cung ứng vẫn chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng nhu cầu.

Tình trạng ùn tắc cục bộ tại các đầu mối giao thông và điểm đến nổi tiếng vẫn xuất hiện, đặc biệt vào thời điểm đầu và cuối kỳ nghỉ. Một số khu du lịch ven biển chưa đáp ứng được kỳ vọng về chất lượng dịch vụ khi lượng khách tăng đột biến.

Những yếu tố này đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy hoạch hạ tầng, phân bổ dòng khách và nâng cao năng lực quản trị điểm đến trong dài hạn.

Kết quả của hai kỳ nghỉ liên tiếp cho thấy du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng có chiều sâu. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, sản phẩm và quản lý tạo nền tảng vững chắc cho mùa cao điểm hè phía trước.

Quan trọng hơn, thị trường đang hình thành một cấu trúc mới, trong đó trải nghiệm trở thành giá trị cốt lõi, còn chất lượng dịch vụ là yếu tố giữ chân du khách.

Khi những chuyển động này tiếp tục được duy trì và nâng cấp, du lịch Việt Nam có cơ hội tiến gần hơn tới một giai đoạn phát triển bền vững và có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Du lịch Việt Nam bước vào “mùa vàng” với 12 triệu lượt khách - ảnh 9
Qua kỳ nghỉ lễ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về quy hoạch hạ tầng, phân bổ dòng khách và nâng cao năng lực quản trị điểm đến trong dài hạn