Bình Định kích hoạt du lịch "xanh"
VHO- “Tổng cục Du lịch đánh giá cao tỉnh Bình Định đã chính thức đề xuất để được cùng một số địa phương tiên phong đón khách quốc tế trong giai đoạn thí điểm”, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh nói tại tọa đàm “Bình Định kích hoạt du lịch Xanh: Điểm đến an toàn - Trải nghiệm hấp dẫn”.

Quần thể du lịch FLC Quy Nhơn được cho là rất phù hợp để đón khách du lịch nội địa và quốc tế Ảnh: PHƯƠNG MAI
“Để việc mở cửa du lịch an toàn, hiệu quả, tỉnh Bình Định cần triển khai thật tốt Nghị quyết 128 của Chính phủ và Hướng dẫn 3862 của Bộ VHTTDL”, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh.
Quan trọng nhất là thay đổi nhận thức
Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, cần tăng cường liên minh liên kết, phối hợp chặt chẽ để phục hồi du lịch, trong đó có sự liên kết giữa các Sở, ban, ngành trong tỉnh, giữa Bình Định với các địa phương khác, phát huy hiệu quả liên kết Bình Định - Hà Nội; đảm bảo hài hòa về quy định đi lại giữa các địa phương nhằm tạo điều kiện trao đổi khách an toàn, hiệu quả. Đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá các sản phẩm, chương trình du lịch thu hút du khách; ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số nhằm hỗ trợ hiệu quả phục hồi du lịch. Tạo điều kiện, có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp và người lao động trong ngành du lịch để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Phát huy hợp tác công - tư, sự vào cuộc của các tập đoàn, các nhà đầu tư lớn điển hình là Tập đoàn FLC cho sự phát triển của du lịch địa phương. Đối với thị trường quốc tế, Tổng cục Du lịch đã tham mưu để Bộ VHTTDL ban hành Hướng dẫn 4122 thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Phạm vi áp dụng sẽ được mở rộng vào đầu năm 2022, các địa phương chủ động đề xuất và đáp ứng điều kiện sẽ được xem xét cho phép đón khách du lịch quốc tế. “Do đó, Bình Định cần có những bước chuẩn bị tích cực về sản phẩm, năng lực phục vụ, kế hoạch đón khách quốc tế trở lại đảm bảo an toàn, thuận lợi cho khách du lịch, người lao động, cộng đồng dân cư và doanh nghiệp”, ông Khánh nói.
Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, quan trọng nhất trong lúc này là thay đổi nhận thức để khôi phục và phát triển ngành Du lịch. Việc phục hồi du lịch ở Bình Định và các địa phương khác hiện nay là yêu cầu bức thiết, cần phải hành động ngay. Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của Bình Định trong bối cảnh hầu hết địa phương đều tê liệt vì Covid-19, tỉnh đã triển khai mạnh mẽ việc khôi phục hoạt động du lịch.
Ông Bình đề xuất, chỉ những doanh nghiệp đảm bảo đủ điều kiện mới được tham gia vào việc đón khách. Tùy theo cấp độ dịch để tổ chức các chương trình du lịch. Những người đi du lịch sẽ từ vùng xanh tới vùng xanh, đi trên con đường xanh, khách du lịch xanh, nhân viên xanh, dịch vụ xanh thì sẽ an toàn. Tôi thấy những địa phương nào muốn mở cửa du lịch sớm cần phải làm mạnh mẽ, phải chia vùng dịch càng nhỏ càng tốt. Vấn đề quyết định ở đây là địa phương đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi, còn các doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc các cách phòng, chống Covid-19 từ địa phương.
Doanh nghiệp nóng lòng được hoạt động trở lại
Liên quan đến việc chuẩn bị các điều kiện đón khách quốc tế, từ phía doanh nghiệp, bà Bùi Hải Huyền, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn FLC đề xuất: “Bình Định cần thúc đẩy nhanh việc xin phép được phê duyệt, công nhận Bình Định là điểm đến xanh, có thể tham gia thí điểm đón khách càng sớm càng tốt, trước tháng 1.2022 là lý tưởng nhất. Bên cạnh đó, tỉnh phải tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các tỉnh lân cận để hấp dẫn du khách, theo đúng tiêu chí thông điệp, một điểm đến nhiều trải nghiệm. Bình Định cũng cần nhanh chóng ban hành các hướng dẫn chi tiết cho các đơn vị cung cấp dịch vụ tại địa phương, du khách, người dân khi mở cửa đón khách”.
Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Định Nguyễn Hoàng Vũ: “Đợt dịch lần thứ tư kéo dài, ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ đời sống, kinh tế, doanh nghiệp du lịch cạn kiệt nguồn lực và thiếu hụt nhân sự trầm trọng. Để chuẩn bị bước vào giai đoạn phục hồi mới, Hiệp hội Du lịch Bình Định đã triển khai quảng bá, xúc tiến điểm đến trên nhiều kênh thông tin. Hiệp hội cũng có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng mới, theo mục tiêu kích cầu nhưng đảm bảo chất lượng, phục vụ tốt hơn nhằm nâng cao trải nghiệm. Bên cạnh đó là số hóa hệ thống sản phẩm, chuyển đổi số trong các giao dịch, quảng bá, xúc tiến tại các doanh nghiệp du lịch”.
Đóng góp ý kiến về sản phẩm du lịch cho thị trường quốc tế khi Bình Định mở cửa trở lại, ông Cao Trí Dũng, Phó chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam - miền Trung, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề xuất Bình Định và FLC nên tập trung vào các sản phẩm về golf. “Hệ sinh thái của Bình Định phù hợp với các chuyến charter trực tiếp và Hàn Quốc đang có nhiều golfer muốn đi du lịch. FLC cần xây dựng những gói sản phẩm golf thực sự hấp dẫn và cạnh tranh”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói. Giám đốc điều hành Công ty du lịch Vietrantour Nguyễn Thị Huyền cho rằng, vai trò của địa phương trong lúc này là rất quan trọng. Các địa phương cần có sự thống nhất, hướng dẫn quy trình nếu có F0 thì cần làm như thế nào, doanh nghiệp du lịch cần đáp ứng những tiêu chí gì để đón khách nội địa và quốc tế, ai sẽ chịu chi phí khi khách cách ly nếu trên hành trình xuất hiện F0, F1... Đây không chỉ là mối quan tâm của các doanh nghiệp mà du khách cũng rất quan tâm đến vấn đề này.
Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Sau 5 địa phương được tham gia đợt đầu thí điểm đón khách quốc tế, tỉnh Bình Định cũng đã sẵn sàng và mong muốn mở cửa đón khách quốc tế trong thời gian sớm nhất. Với trên 95% dân số TP Quy Nhơn được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, Bình Định hoàn toàn đủ điều kiện đón khách tới khu vực bán đảo Phương Mai, khi mà khu vực này tập trung tới hơn 4.000 phòng lưu trú cao cấp cùng hệ sinh thái du lịch đầy đủ với sân golf, khu safari, điểm tham quan Eo Gió… và các sản phẩm du lịch hấp dẫn khác”.
HẢI QUỲNH

RSS