Vùng đất Khánh Hòa bứt phá từ Nghị quyết 80:
Bài 3 - Khát vọng đưa du lịch văn hóa bứt phá, vươn tầm
VHO - Trước những vận hội mới, Khánh Hòa đang chuyển mình mạnh mẽ từ nhận diện tiềm năng sang hành động quyết liệt. Bám sát định hướng chiến lược từ Tỉnh ủy và UBND tỉnh, địa phương đã và đang từng bước cụ thể hóa lộ trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Khánh Hòa thành trung tâm du lịch văn hóa thương hiệu, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế biển đảo, bảo tồn di sản, phát huy lễ hội và tôn vinh nét đẹp con người thân thiện.

Theo đó, chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón tổng cộng khoảng 33 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, mục tiêu bao gồm khoảng 40-45% là khách quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và đưa tỉnh vào top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về du lịch.
Du lịch văn hóa dựa trên trụ cột "xanh" và "số"
Để tháo gỡ những "điểm nghẽn", Khánh Hòa đã triển khai nhóm giải pháp trọng tâm, sáng tạo sản phẩm dựa trên hai trụ cột: "xanh" và "số". Việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) tại các quần thể tháp Chăm sẽ giúp du khách "chạm" vào lịch sử một cách sinh động nhất.
Chia sẻ với phóng viên Văn Hóa, ông Trần Đức Hà, Giám đốc Trung tâm Di sản văn hóa tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh đã tiên phong ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm và quảng bá di sản văn hóa. Nổi bật là Bản đồ số tương tác (tại https://disanvanhoa.khanhhoa.vn) cho phép du khách nhấn vào biểu tượng lá cờ để nghe thuyết minh tự động song ngữ về 16 Di tích quốc gia và Di tích quốc gia đặc biệt.

Đồng thời, việc gắn mã QR tại nhiều di tích giúp du khách dễ dàng quét mã bằng điện thoại thông minh để tiếp cận thông tin cần thiết mà không cần hướng dẫn viên. Trung tâm đã triển khai công nghệ thực tế ảo VR 360 tại Di tích Tháp Bà Pô Nagar, cho phép du khách khám phá không gian sống động như thật, vượt qua giới hạn về không gian và thời gian.
Nhằm nâng cao hiệu quả trên nền tảng số, Sở VHTTDL đã phối hợp Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa mở nhiều các lớp tập huấn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp du lịch. Cụ thể gần đây nhất đã tổ chức thành công Hội thảo "Ứng dụng AI và tự động hóa để phát triển du lịch tại Khánh Hòa”.
Song song đó, các mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với nông nghiệp xanh đặc thù như vườn nho, đồng cừu hay không gian văn hóa Raglai ở Khánh Sơn đang được đầu tư bài bản, tạo nên những sản phẩm du lịch sinh thái nhân văn, bền vững và gần gũi với thiên nhiên.

Trong nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Khánh Hòa đang tạo ra bước đột phá mới bằng việc triển khai mô hình kinh tế đêm gắn liền với bản sắc bản địa. Thay vì sao chép các khu phố thương mại rập khuôn, địa phương này tập trung phát triển các khu phố đi bộ văn hóa và chợ đêm di sản, nơi được định vị là không gian trình diễn những giá trị tinh túy nhất của đất và người trầm hương.
Đặc biệt, việc đầu tư các show diễn thực cảnh quy mô như "Vũ điệu Chăm" hay "Huyền thoại xứ Trầm" không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn là “linh hồn” của điểm đến, tạo ra sức hút mãnh liệt khiến du khách sẵn lòng kéo dài thời gian lưu trú.
“Khâu lại” dải lụa di sản miền Trung
Việc đẩy mạnh liên kết vùng và kết nối địa phương đang được xem là chiến lược phát triển bền vững nhằm "khâu lại" dải lụa di sản miền Trung. Trong đó, trọng tâm là trục du lịch "Đà Lạt - Nha Trang - Phan Rang" do UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai.

Sự cộng hưởng này đã tạo nên một "tam giác kim cương" độc bản, nơi sắc hoa và rừng thông cao nguyên giao hòa cùng biển xanh và những tòa tháp cổ kính. Bên cạnh đó, việc mở rộng kết nối, hợp tác với Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước để phát triển các hành trình di sản xuyên tỉnh sẽ là đòn bẩy chiến lược, đưa du lịch khu vực vươn tầm.
Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trong năm 2026, tỉnh sẽ đẩy mạnh quảng bá tại các thị trường nội địa trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, vùng Đông - Tây Nam Bộ và Đà Nẵng.
Đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa mà còn là hành trình đưa du khách khám phá chiều sâu di sản miền Trung. Đồng thời, Khánh Hòa tiếp tục tập trung vào các thị trường quốc tế chiến lược như Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc... nhằm khẳng định vị thế cầu nối văn hóa và du lịch của tỉnh trên bản đồ quốc tế.

Trong hành trình đó, ngành văn hóa đóng vai trò "nhạc trưởng" thông qua việc đẩy mạnh số hóa toàn diện di sản và tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế như Festival Biển, Lễ hội Vịnh ánh sáng. Mục tiêu năm 2026, ngành du lịch địa phương đón trên 18,8 triệu lượt khách lưu trú (6,3 triệu lượt khách quốc tế, 12,5 triệu lượt khách nội địa) và đạt tổng doanh thu khoảng 78.100 tỉ đồng.
Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, tỉnh đang tập trung triển khai các đề án, kế hoạch trọng tâm bao gồm: Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030 và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 gắn với điều kiện thực tế của địa phương.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực văn hóa tại các địa phương tiềm năng cũng được đặc biệt quan tâm. Về liên kết và xúc tiến, Khánh Hòa sẽ tiếp tục hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong cả nước; đẩy mạnh quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế và tham gia các hội chợ triển lãm du lịch lớn tại Hà Nội, TP.HCM cũng như các sự kiện quy mô khu vực, quốc gia.


Nhằm tạo bệ phóng vững chắc, công tác quản lý nhà nước về văn hóa tiếp tục được tăng cường, chú trọng xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện. Tỉnh sẽ tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra và duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế yên tâm đầu tư.
Với sự đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, du lịch văn hóa Khánh Hòa kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ trên bản đồ du lịch toàn cầu, khẳng định vị thế của một vùng đất không chỉ giàu về tài nguyên thiên nhiên mà còn sâu sắc về giá trị nhân văn.

RSS