Xây nhà mới, dựng tương lai

MINH CHÂU

VHO - Hưởng ứng phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát”, chính quyền và người dân trên khắp cả nước đã đoàn kết, chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế, với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại TP Đà Nẵng, những ngôi nhà vững chãi đã được xây dựng, mang lại niềm vui và hy vọng mới cho những mảnh đời khốn khó, giúp họ có một mái ấm an lành và tương lai tươi sáng hơn.

Xây nhà mới, dựng tương lai - ảnh 1
Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

 Câu chuyện hạnh phúc từ những mái nhà mới

Để thực hiện phong trào, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi đã yêu cầu các địa phương rà soát cẩn thận và đảm bảo nguyên tắc “3 không”: Không sai đối tượng - Không bỏ sót đối tượng - Không để xảy ra khiếu nại hay đơn thư trong suốt quá trình triển khai.

Một trong những câu chuyện đầy xúc động là của bà Hồ Thị Ngữ, tổ 20, phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Bà Ngữ không giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhận được ngôi nhà đại đoàn kết từ Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, luôn thiếu trước hụt sau nên dù nhà cửa đã xuống cấp, dột nát, bà cũng không có điều kiện để sửa chữa. Niềm vui được trao cho gia đình bà Ngữ chính là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng, sự chung tay và nỗ lực không ngừng trong việc cải thiện cuộc sống cho những người nghèo khó.

“Nhờ sự hỗ trợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Ngũ Hành Sơn và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, gia đình tôi đã có một ngôi nhà mới. Được sống trong ngôi nhà khang trang là ước mơ tưởng chừng không thể thành hiện thực với gia đình tôi. Giờ đây, mỗi khi trời mưa to gió lớn, chúng tôi không còn phải lo lắng nữa. Nhận được sự hỗ trợ quý báu như vậy, cả gia đình tôi đều yên tâm lao động, nỗ lực từng bước ổn định cuộc sống”.

Đầu tháng 1.2025, bà Nguyễn Thị Chín, tổ 24, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) cũng đã được nhận căn nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” thành phố và sự hỗ trợ từ Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng khu dân cư Xuân Thiều 5.

Bà Chín chia sẻ: “Tôi sống một mình và thường xuyên ốm đau. Vào mùa mưa bão, ngôi nhà cũ kỹ dột nát không đủ sức chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nhưng tôi không có điều kiện sửa chữa. Thực lòng tôi vô cùng cảm kích trước sự quan tâm và hỗ trợ của các cấp chính quyền, giúp tôi có được mái ấm mới kiên cố”.

Tại huyện Hòa Vang, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phát động chương trình 120 ngày chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, với mục tiêu huy động sự tham gia của tất cả các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp.

Chương trình đã nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng, từ đó tạo ra nguồn lực lớn để thực hiện công tác hỗ trợ. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, người dân và các tổ chức đã đóng góp bằng nhiều hình thức, từ vật chất đến công sức.

Với phương châm “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của”, những ngôi nhà vững chãi, an toàn đã mọc lên, giúp người dân yên tâm sinh sống và xây dựng tương lai bền vững.

Động lực cho cuộc sống an cư lạc nghiệp

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống cho hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng đã được MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện một cách hiệu quả. Các hình thức vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đã được triển khai đa dạng và thiết thực.

Từ nguồn quỹ này, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ hơn 30 tỉ đồng để cải thiện đời sống cho người dân, gồm các hoạt động hỗ trợ Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gặp khó khăn đột xuất; xây dựng mới và sửa chữa nhà ở; cung cấp phương tiện sinh kế cho hộ nghèo và học bổng cho học sinh, sinh viên con em gia đình khó khăn.

Năm 2024, thực hiện đề án “Hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng” và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, UBND các địa phương cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp xây dựng mới và sửa chữa 903 căn nhà, với tổng kinh phí khoảng 30,7 tỉ đồng.

Trong đó, 145 căn nhà mới được xây dựng với kinh phí khoảng 9,4 tỉ đồng và 758 căn nhà được sửa chữa với kinh phí khoảng 21,3 tỉ đồng.

Năm 2025, TP Đà Nẵng sẽ đối mặt với gần 1.000 ngôi nhà đang xuống cấp, hư hỏng của các hộ có công với cách mạng, hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Đây là lúc cần sự chung tay, góp sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, nhằm giúp các hộ gia đình có nhà ở ổn định, an toàn, từ đó xây dựng cuộc sống mới, an cư lạc nghiệp.

Quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) là địa phương đông dân cư và tập trung nhiều hộ có hoàn cảnh khó khăn. Theo thống kê, toàn quận hiện có 204 căn nhà cần cải thiện, trong đó có 69 nhà cần xây mới và 135 nhà cần sửa chữa, bao gồm 67 nhà của đối tượng người có công và 137 nhà của hộ nghèo, cận nghèo.

Quận Liên Chiểu đặt mục tiêu hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30.4. Trước mắt, quận sẽ phấn đấu hoàn thành ít nhất 50% số lượng nhà xây mới hoặc sửa chữa trước ngày 29.3.

Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chia sẻ: “Nhà nước ta đã ban hành hai quyết định vô cùng quan trọng, thiết thực và thấu hiểu thực tế, đó là xóa nhà tạm, nhà dột nát và miễn học phí cho học sinh. Với hai chính sách này, người dân đã hoan nghênh và rất trân trọng.

Tại buổi phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát do quận Liên Chiểu tổ chức, có sự tham gia đầy đủ của các thành phần và giai tầng, khi nghe đến nội dung này, cả hội trường đồng loạt vỗ tay hưởng ứng và tuyệt đối ủng hộ.

Điều này chứng tỏ chính sách rất ý nghĩa, thể hiện sự tiến bộ của đất nước và tính nhân văn sâu sắc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt đối với những hộ gia đình còn khó khăn trong thời điểm hiện nay”.