Đà Nẵng:

Góp sức chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát

MINH CHÂU

VHO - Thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2025”, đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 2.9.2025.

Theo đó, thành phố tập trung thực hiện hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công, hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia và xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân ngoài hai nhóm hỗ trợ trên.

Phấn đấu đến ngày 2.9.2025 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn thành phố, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) và chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.

Với phương châm: “Ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, góp sức tạo phong trào sâu rộng, thực chất, hiệu quả”, cho đến nay, hoạt động đã được lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.

Góp sức chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát  - ảnh 1
Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ bà Nguyễn Thị Trọng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm 2025” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Qua đó thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” và “Thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm cho người có công, người nghèo, người yếu thế.

Năm 2025, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có gần 1.000 nhà của hộ có công cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo xuống cấp, hư hỏng.

Theo thống kê, quận Liên Chiểu có 204 nhà tạm, nhà dột nát của hộ gia đình người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo cần hỗ trợ, trong đó, có 69 nhà xây mới và 135 nhà sửa chữa

Quyết tâm xóa tất cả nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 9.2025, quận Liên Chiểu đã phát động phong trào thi đua, vận động nguồn lực, tuyên truyền cho người dân chung tay góp sức hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Nhường – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu chia sẻ:

“Nhà nước ta có 2 quyết định vô cùng quan trọng, thiết thực và thấu hiểu thực tế, đó là: Xóa nhà tạm nhà dột nát và miễn học phí cho học sinh. Với 2 chính sách này người dân đã hoan nghênh và rất trân trọng.

Tại buổi phát động xóa nhà tạm nhà dốt nát do quận Liên Chiểu tổ chức có đầy đủ thành phần, giai tầng tham dự, khi nghe nêu nội dung này cả hội trường đồng loạt vỗ tay hưởng ứng và tuyệt đối ủng hộ.

Điều đó chứng tỏ chính sách này rất ý nghĩa và đặc biệt, thể hiện sự tiến bộ của đất nước, thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là những và rất nhiều hộ gia đình hiện còn rất nhiều thiếu thốn trong thời buổi khó khăn”.

Huyện Hòa Vang có hơn 400 ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng, dột nát, không bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Với tinh thần quyết tâm cao, huyện Hòa Vang đặt mục tiêu hoàn thành việc “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong vòng 120 ngày kể từ ngày phát động được tổ chức trong tháng 1.2025.

Qua thống kê ban đầu, quận Thanh Khê có 137 hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công cách mạng đang ở nhà xuống cấp, không bảo đảm điều kiện sinh hoạt tối thiểu.

Để giúp các hộ dân cải thiện nơi ở, các cấp lãnh đạo quận đã huy động nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ người dân, phấn đấu hoàn thành trong quý 3.2025.

Tại quận Cẩm Lệ, thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong năm 2025, toàn quận hỗ trợ xây mới 5 nhà, sửa chữa 32 nhà cho người có công.

Xây mới 8 nhà, sửa chữa 41 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây mới 6 nhà, sửa chữa 35 nhà theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Với phương châm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, quận Cẩm Lệ phấn đấu đến ngày 30.8 cơ bản hoàn thành hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân trên địa bàn quận.

Theo kế hoạch triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tổng kinh phí thực hiện là 47,4 tỷ đồng (chưa tính hộ phát sinh).

Trong đó ngân sách nhà nước 30,3 tỷ đồng, Quỹ “Vì người nghèo” và vận động khác 17,1 tỷ đồng.

Định mức hỗ trợ đối với hộ có công với cách mạng: Hỗ trợ xây mới 100 triệu đồng/nhà, sửa chữa tối đa 40 triệu đồng/nhà.

Đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo: hỗ trợ xây mới 80 triệu đồng/nhà, sửa chữa tối đa 30 triệu đồng/nhà. Đối với hộ dân hỗ trợ xây mới 60 triệu đồng/nhà, sửa chữa tối đa 30 triệu đồng/nhà.