Địa phương đầu tiên của Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
VHO - Xã Ba Tô, huyện miền núi Ba Tơ là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Gia đình ông Phạm Văn Rầm (62 tuổi), ở thôn Làng Xi 2, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ phấn khởi khi được ở trong ngôi nhà mới kiên cố. Ngôi nhà của ông Rầm được xây dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống.
“Trước đây, gia đình tôi sống trong ngôi nhà cũ xiêu vẹo, dột nát. Bây giờ ở nhà mới, tôi rất yên tâm. Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, tôi vay mượn thêm 40 triệu đồng để làm nhà cho vững chắc. Đoàn thanh niên, lực lượng xung kích của xã, huyện hỗ trợ ngày công xây dựng nhà. Tôi biết ơn sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước và các cơ quan chức năng”, ông Rầm bày tỏ.
Bí thư Đảng ủy xã Ba Tô Huỳnh Thanh Duy cho biết, địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã. Huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân vào cuộc với quyết tâm cao nhất phải hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã trong 70 ngày đêm, kể từ ngày 10.12.2024 đến ngày 20.2.2025, chào mừng 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ và 50 năm Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi.
Qua khảo sát, xã Ba Tô có 65 hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ tiêu chuẩn theo quy định và có nhu cầu cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó có 36 nhà xây mới và 29 nhà sửa chữa, với tổng nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ trên 3 tỷ đồng.
Sau khảo sát, xã đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt danh sách đủ điều kiện hỗ trợ để đề ra kế hoạch chi tiết hỗ trợ các gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở, phân công thành viên ban chỉ đạo và cán bộ công chức của xã phụ trách địa bàn, đôn đốc, nắm tiến độ thi công. Các hội đoàn thể của xã thành lập các đội xung kích cùng với bà con hàng xóm láng giềng.
Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thành lập Tổ công tác dân vận và huy động đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tinh thần “ai có gì góp nấy, ai có công góp công, ai có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít” đã tạo thành phong trào trên địa bàn.

“Điều đáng mừng là chương trình đã nhận được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Các đội xung kích đã giúp đỡ người dân 306 ngày công, tham gia những phần việc như hỗ trợ tháo dỡ nhà, làm mặt bằng, đào móng nhà, vận chuyển vật liệu…Các gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bất lợi về thời tiết mưa, lạnh kéo dài, huy động người thân có tay nghề xây dựng để hỗ trợ gia đình, huy động thêm kinh phí để ngôi nhà thêm vững chải”, ông Duy cho hay.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ Đinh Ngọc Vỹ chia sẻ: “Chúc mừng cán bộ, đảng viên và Nhân xã Ba Tô đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Mong muốn Đảng bộ, chính quyền, các hội đoàn thể và Nhân dân xã Ba Tô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng xã Ba Tô ngày càng phát triển bền vững”.
Bí thư Huyện ủy Ba Tơ chúc mừng các 65 hộ đã có căn nhà mới, những căn nhà mới được bàn giao không chỉ mang lại sự ổn định về nơi ở mà còn là niềm hy vọng mới, là động lực để các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, tự vươn lên để phát triển kinh tế.
Đây là phần việc rất có ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11.3.1945 – 11.3.2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975 – 24.3.2025).