WHO: Chủng cúm mới gây áp lực lớn lên hệ thống y tế châu Âu
VHO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự gia tăng mạnh các ca mắc cúm do một chủng virus mới đang lan rộng tại châu Âu, gây áp lực nghiêm trọng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nhiều quốc gia trong khu vực.

The Guardian dẫn thông tin WHO công bố ngày 17.12, ít nhất 27 trong số 38 quốc gia thuộc khu vực châu Âu đang ghi nhận “hoạt động cúm ở mức cao hoặc rất cao”.
Tại sáu quốc gia, trong đó có Ireland, Serbia, Slovenia và Vương quốc Anh, hơn một nửa số bệnh nhân có triệu chứng giống cúm cho kết quả xét nghiệm dương tính.
WHO cho biết, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm hơn khoảng bốn tuần so với các năm trước. Trước tình hình đó, tổ chức này khuyến nghị người dân tăng cường các biện pháp phòng ngừa như tiêm vaccine cúm, ở nhà khi có triệu chứng bệnh và đeo khẩu trang tại nơi công cộng nếu xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp.
Theo WHO, biến thể cúm mùa mới A(H3N2), phân nhóm K, hiện chiếm khoảng 90% tổng số ca cúm được xác nhận tại châu Âu. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh chưa có bằng chứng cho thấy biến thể trên gây bệnh nặng hơn so với các chủng cúm mùa trước.
Giám đốc khu vực châu Âu của WHO, ông Hans Henri Kluge cho biết, mùa cúm năm nay có những diễn biến khác biệt so với thông lệ. Ông nhận định, chỉ một thay đổi nhỏ về mặt di truyền của virus cúm cũng có thể tạo ra sức ép lớn đối với hệ thống y tế.
Ông Kluge đồng thời cảnh báo về tác hại của thông tin sai lệch và xuyên tạc, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp cận thông tin chính xác, dựa trên bằng chứng từ các cơ quan y tế quốc gia và WHO, đặc biệt trong bối cảnh mùa cúm diễn biến phức tạp.
WHO cho biết các dữ liệu ban đầu từ Vương quốc Anh cho thấy vaccine cúm có hiệu quả trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh nặng do chủng A(H3N2), dù có thể không ngăn chặn hoàn toàn sự lây nhiễm.
Tổ chức này khẳng định tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất, nhất là đối với các nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ em và nhân viên y tế.
Theo WHO, trẻ em trong độ tuổi đi học tiếp tục là nhóm đóng vai trò chính trong việc lây lan cúm trong cộng đồng, trong khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ lớn trong các ca bệnh nặng cần nhập viện.
Ông Kluge dự báo mùa cúm hiện nay có thể đạt đỉnh vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Tuy nhiên, ông khẳng định mức độ nghiêm trọng của mùa cúm năm nay không thể so sánh với tình trạng khẩn cấp toàn cầu trong đại dịch Covid-19, đồng thời nhấn mạnh các hệ thống y tế đã có nhiều kinh nghiệm, vaccine an toàn được cập nhật hằng năm và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả để ứng phó.
Trước đó, Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết đang chuẩn bị cho một mùa đông được dự báo chịu nhiều áp lực, khi số ca cúm gia tăng gây ảnh hưởng đến các phòng khám, bệnh viện và dịch vụ cấp cứu.
Tại Đức, Viện Robert Koch cho biết mùa cúm đã khởi phát sớm hơn từ hai đến ba tuần so với thông lệ.
Cơ quan y tế công cộng Pháp cũng ghi nhận hoạt động cúm gia tăng mạnh, với số ca mắc tăng ở tất cả các nhóm tuổi và lượng bệnh nhân đến các khoa cấp cứu tăng cao.
Tại Tây Ban Nha, tỷ lệ nhiễm cúm đã vượt mức đỉnh của mùa đông năm ngoái, trong khi số ca nhập viện tăng gấp đôi chỉ trong một tuần. Romania và Hungary cũng đang ghi nhận xu hướng gia tăng nhanh số ca mắc cúm.

RSS