Vé máy bay, tàu hỏa khan hiếm, nhiều chặng “chạm trần” dịp 30.4
VHO - Nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tăng đột biến khiến giá vé máy bay và tàu hỏa tại nhiều chặng chính leo thang, thậm chí chạm trần. Dù các hãng đã bổ sung chuyến, nhiều khung giờ đẹp, vé vẫn nhanh chóng bán hết, gây không ít khó khăn cho hành khách.

Chỉ còn ba tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ, giá vé máy bay đã tăng cao, nhiều chuyến đi miền Trung không còn chỗ. Cụ thể, chặng Hà Nội - Huế các ngày 27-28.4, chiều về 5.5 có giá 4,2-4,5 triệu đồng khứ hồi. Riêng giai đoạn cao điểm 29.4-3.5, vé phổ thông đã hết, chỉ còn hạng Skyboss với giá lên tới 9,7 triệu đồng mỗi người.
Trên hệ thống bán vé tàu, chặng Hà Nội - Huế ngày 28.4 chỉ còn ít vé giường nằm khoảng 1,2 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến chiều về ngày 3.5 đã kín chỗ.
Dữ liệu từ các hãng hàng không cho thấy nhu cầu tập trung cao điểm vào các ngày 29-30.4 và chiều về 3-4.5. Trên trục Hà Nội - TP HCM, giá vé một chiều phổ biến ở mức 3,4-5 triệu đồng tùy giờ bay và hãng khai thác. Đặc biệt, các chuyến của Vietnam Airlines ngày 27-29.4 chỉ còn ít ghế phổ thông với giá chạm trần 3,4 triệu đồng mỗi lượt, phần lớn còn lại là hạng vé cao hơn.
Theo đó, chiều về ngày 2-3.5 tiếp tục duy trì mức giá cao. Các đường bay du lịch từ Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt cũng ghi nhận giá cao hơn ngày thường, phổ biến 2,5-4,5 triệu đồng mỗi chiều.
Nhiều chuyến đi Phú Quốc, Nha Trang có giá sát trần vé phổ thông nội địa. Chẳng hạn, chặng Hà Nội - Nha Trang dịp 29.4-2.5 của Vietnam Airlines có giá khoảng 7,4 triệu đồng khứ hồi; Vietjet Air khoảng 7,2 triệu đồng, chưa gồm hành lý ký gửi. Nhiều chuyến bay từ Nha Trang, Đà Nẵng về Hà Nội, TP.HCM vào ngày 3.5 đã hết chỗ, chỉ còn vé hạng cao.
Thực tế thị trường cho thấy các chuyến bay đúng ngày cao điểm, khung giờ thuận tiện nhanh chóng kín chỗ, trong khi các chuyến lệch ngày hoặc lệch giờ vẫn còn vé với mức giá thấp hơn 1-2 triệu đồng mỗi lượt.
Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay tăng, các hãng hàng không vẫn duy trì mạng bay và bố trí thêm chuyến. Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Riêng mạng bay nội địa, hãng khai thác hơn 3.800 chuyến, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng khoảng 13% về số chuyến và 16% về số ghế. Vietjet Air cũng tăng khoảng 500 chuyến bay (tương đương 16%), nâng tổng số ghế cung ứng lên 832.000, tăng khoảng 18%. Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Quốc.
Về đường sắt, do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng từ tháng 3, giá vé dịp lễ được điều chỉnh tăng 10-15% tùy chặng và loại ghế. Đến ngày 7.4, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã bán được 44.200 vé. Trong những ngày cao điểm, tuyến Hà Nội - TP.HCM được tăng cường thêm 2 chuyến SE11/SE12, bên cạnh 5 đôi tàu khách chạy thường xuyên.
Ngành đường sắt cũng tổ chức chạy thêm các chuyến TP.HCM - Nha Trang, Phan Thiết, Hà Nội - Đồng Hới, Đà Nẵng. Tuyến Hà Nội - Lào Cai duy trì 3 đôi tàu mỗi ngày; Hà Nội - Hải Phòng 4 đôi tàu và tăng thêm 6 chuyến vào các ngày cao điểm.
Theo một số chuyên gia hàng không, giá vé tăng cao dịp lễ là diễn biến mang tính chu kỳ khi nhu cầu tập trung trong thời gian ngắn. Về dài hạn, cần mở rộng hạ tầng sân bay, tối ưu điều phối slot và tăng quy mô đội bay để giảm áp lực. Với hành khách, việc chủ động kế hoạch và đặt vé sớm vẫn là giải pháp hiệu quả để tránh giá cao mỗi mùa cao điểm.

RSS