Phát hiện di vật khắc tên Nguyễn Xuân Hải trong mộ liệt sĩ quy tập từ Lào
VHO - Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện một số di vật trong phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đáng chú ý có chiếc bút kim tinh khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”. Những hiện vật này đang được thu thập, xác minh, kỳ vọng cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.
Lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi
Sáng 11.8, trong quá trình khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật được chôn cùng một phần mộ chưa xác định danh tính.
Đáng chú ý nhất là chiếc bút kim tinh có khắc rõ dòng chữ “Nguyễn Xuân Hải” trên thân, bên cạnh hình hai chim bồ câu. Đây được xem là một thông tin đặc biệt cần được xác minh, bởi tên người trên di vật có thể cung cấp thêm manh mối về danh tính liệt sĩ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, di vật được phát hiện tại phần mộ lô C1, hàng số 1, mộ số 2. Đây là một trong những phần mộ liệt sĩ được cất bốc từ Lào năm 1995, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.
Ngoài chiếc bút khắc tên “Nguyễn Xuân Hải”, lực lượng chức năng còn tìm thấy hai bấm móng tay, một đoạn dây dù và một số di vật cá nhân khác.
Những hiện vật này đang được lực lượng chức năng thu thập, bảo quản và đối chiếu với các nguồn thông tin liên quan nhằm phục vụ quá trình xác minh danh tính liệt sĩ.
Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các thông tin liên quan đến di vật tìm thấy trong những phần mộ chưa xác định được danh tính rất cần sự hỗ trợ của nhân chứng, đồng đội và thân nhân liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin về di vật của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính qua tổng đài 0397007500.
Việc khai quật, lấy mẫu sinh phẩm tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi được thực hiện trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi hiện có hơn 1.400 phần mộ, trong đó hơn 1.000 mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 400 phần mộ để tìm kiếm thông tin, di vật và lấy mẫu sinh phẩm, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ.
Từ một chiếc bút, vài vật dụng cá nhân tưởng như bình thường, hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã nằm lại sau chiến tranh đang có thêm những manh mối quý giá. Và biết đâu, dòng chữ “Nguyễn Xuân Hải” trên chiếc bút nhỏ ấy sẽ giúp một gia đình tìm lại được người thân sau hàng chục năm mong đợi.

RSS