Vẫn còn hiện tượng vứt xác lợn chết vì dịch tả châu Phi bừa bãi

ĐÌNH KIÊN

VHO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết, thời gian qua, đã có hàng loạt hội nghị, văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Công điện số 109/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới dịch tả lợn Châu Phi.

Vẫn còn hiện tượng vứt xác lợn chết vì dịch tả châu Phi bừa bãi - ảnh 1
Dịch tả lợn Châu Phi gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi tỉnh Phú Thọ. Ảnh: BK

Cán bộ thú y xuống địa phương để xử lý dứt điểm dịch bệnh

Các doanh nghiệp, trang trại lớn duy trì tốt an toàn sinh học và triển khai tiêm vaccine. Tỉ lệ lợn chết ở quy mô công nghiệp rất thấp, các ổ dịch gần đây chủ yếu xảy ra tại hộ nhỏ lẻ, với khoảng 136.000 con lợn phải tiêu hủy.

Trước thực trạng thời tiết mưa lũ phức tạp cùng đặc điểm lây lan nhanh, độc lực cao của virus dịch tả lợn Châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo cán bộ thú y trực tiếp xuống địa bàn các tỉnh như: Lạng Sơn, Phú Thọ phối hợp với chi cục thú y địa phương để xử lý dứt điểm dịch bệnh.

Dịch tả lợn Châu Phi được cho là tàn phá khủng khiếp ở Phú Thọ, là 1 trong 5 tỉnh thiệt hại nặng nề nhất. Tính đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng hơn 103 xã ở tỉnh Phú Thọ, 3.400 hộ dân có lợn mắc bệnh, số lợn bị tiêu hủy trên 2.100 tấn.

Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tỉnh Phú Thọ cho biết: Sau khi sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có tổng đàn lợn và đàn gia cầm lớn thứ 2 toàn quốc.

Cụ thể, tổng đàn lợn của tỉnh Phú Thọ hiện vào khoảng 2 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh Phú Thọ đạt khoảng 490.000 tấn/năm, trong đó sản lượng thịt lợn hơi chiếm gần 70%.

Trước dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, toàn tỉnh Phú Thọ có 134.000 hộ chăn nuôi lợn, chủ yếu theo quy mô nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư. Cả tỉnh có khoảng gần 3.000 trang trại chăn nuôi theo quy mô nhỏ và vừa.

Tỉ lệ đầu lợn được chăn nuôi tại các trang trại chiếm khoảng 43% tổng đàn do có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư chăn nuôi lợn với quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Công ty TNHH CJ Vina Agri, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin,...

Thống kê của cơ quan chuyên môn tỉnh Phú Thọ cũng cho thấy: Đến nay đã có 64 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, trên 300 trang trại tham gia vào chương trình giám sát dịch bệnh định kỳ.

Ngoài ra, có 39 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô lớn được cấp chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi, 110 trang trại đạt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, Vietgap…

Toàn tỉnh hiện có 2.358 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó có 9 cơ sở giết mổ tập trung đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, hiện có 8 cơ sở đang hoạt động và được cơ quan chuyên môn thực hiện kiểm soát giết mổ theo đúng quy định.

Tiêm vaccine dịch tả lợn Châu Phi đồng bộ, chuẩn bị tái đàn

Các tỉnh được yêu cầu triển khai quyết liệt 4 bước: Công bố dịch, tiêu hủy, vệ sinh môi trường và chuẩn bị giống cho tái đàn. Một số địa phương, như Lạng Sơn, đã nhanh chóng thành lập Chi cục Chăn nuôi và Thú y, bố trí trạm liên xã để tăng cường lực lượng chống dịch.

Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y, dự kiến, đến tháng 10 sẽ hoàn thiện quy trình triển khai tiêm đồng bộ trên lợn nái, lợn đực và lợn thịt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu hướng dẫn cụ thể xử lý xác động vật và khử trùng môi trường, đảm bảo an toàn sẵn sàng cho tái đàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

“Mục tiêu là không để giá thịt tăng đột biến, ảnh hưởng tới ổn định kinh tế - xã hội”, Thứ trưởng khẳng định.

Ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: “Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 109/CĐ-TTg ngày 16.7, lãnh đạo Bộ NN-MT cùng Cục Chăn nuôi và Thú y tăng cường chỉ đạo, giám sát tình hình, nhưng vẫn còn hiện tượng vứt xác lợn bừa bãi. Số ca bệnh cuối tháng 7 đến nay ghi nhận có chiều hướng giảm”.

Công tác phòng, chống dịch đòi hỏi sự phối hợp của chính quyền các cấp và lực lượng tại địa phương, nhất là ở tuyến xã.

Một số nơi đã xử phạt, thậm chí xử lý hình sự hành vi vận chuyển, tiêu hủy lợn trái phép hoặc giết mổ không đúng quy định.

Tuy nhiên, do lực lượng thú y cơ sở hạn chế - có xã chỉ một người, thậm chí không có - nên cần huy động thêm các ngành khác để lập chốt kiểm dịch, tiêu độc khử trùng.

Đáng chú ý, thời gian gần đây đã xuất hiện chủng virus tái tổ hợp, khiến một số loại vaccine hiện tại không còn đạt hiệu quả bảo hộ cao như trước. Mầm bệnh vẫn tồn tại tại các ổ dịch cũ và trên một số đàn lợn, nhất là sau mưa bão, lũ lụt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với doanh nghiệp và các nhà khoa học lấy mẫu, phân lập virus, nghiên cứu và sản xuất vaccine phù hợp với chủng đang lưu hành. Tuy nhiên, đây là quá trình cần thời gian và phải được kiểm chứng thực địa trước khi triển khai rộng rãi.