Tỷ lệ tiêm chủng trẻ em giảm mạnh trên toàn cầu
VHO - Bất bình đẳng về sức khỏe, sự gián đoạn của Covid, mức độ thông tin sai lệch và sự do dự gia tăng của người dân đã khiến tỷ lệ tiêm chủng vắcxin cho trẻ em giảm mạnh trên toàn cầu.

Theo The Guardian trích dẫn một nghiên cứu lớn cho biết hàng triệu trẻ em trên thế giới có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm vì không tiêm hoặc chậm chễ tiêm vắcxin.
Theo một phân tích được công bố trên tạp chí Lancet, tốc độ tiêm chủng vaccine cho hàng tỷ trẻ em trên thế giới trong 5 thập kỷ qua đã ngăn ngừa được tử vong của 154 triệu trẻ em.
Nhưng kể từ năm 2010, tiến độ đã bị giảm hoặc không tiêm ở nhiều quốc gia.
Tỷ lệ tiêm vắc-xin sởi đã giảm ở 100/204 quốc gia. Đáng chú ý, phạm vi tiêm chủng ít nhất một liều vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, bại liệt hoặc lao cũng đã giảm ở 21/ 36 quốc gia có thu nhập cao - bao gồm Pháp, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ.
Các tác giả của nghiên cứu do Đại học Washington ở Seattle đứng đầu nhấn mạnh sự đảo ngược này ngày càng trầm trọng hơn do sự gián đoạn của đại dịch Covid-19, đã khiến hàng triệu trẻ em dễ mắc các bệnh có thể phòng ngừa và dẫn đến tử vong.
“Bất chấp những nỗ lực to lớn trong 50 năm qua, việc tiêm chủng vẫn chưa thực sự phổ biến ngày nay. Một số lượng lớn trẻ em vẫn chưa được tiêm vắc-xin đầy đủ”, tác giả nghiên cứu cao cấp Tiến sĩ Jonathan Mosser từ Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe tại Đại học Washington cho biết.
Tiến độ tiêm chủng chậm lại
Tiêm chủng định kỳ và đầy đủ cho trẻ em là một trong những biện pháp can thiệp y tế công cộng mạnh mẽ và hiệu quả nhất hiện có.
Tình trạng bất bình đẳng dai dẳng trên toàn cầu, những thách thức từ đại dịch Covid và sự gia tăng thông tin sai lệch và sự do dự về vắcxin đã góp phần làm chậm tiến độ tiêm chủng.
Những xu hướng này đang làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin, bao gồm bệnh sởi, bại liệt và bạch hầu.
Nhu cầu tiêm chủng có mục tiêu sẽ đảm bảo rằng tất cả trẻ em đều có thể được hưởng lợi từ các loại vắcxin có thể cứu sống.
"Phát hiện của nghiên cứu lần này cảnh báo rằng nhiều khả năng mục tiêu tiêm chủng toàn cầu đến năm 2030 sẽ không đạt được nếu thế giứoi không có hành động khẩn cấp để xoay chuyển tình hìn"h, các nhà nghiên cứu cho biết.
Các đợt bùng phát bệnh có thể phòng ngừa bằng vắcxin.
Tuy nhiên, số ca mắc bệnh bại liệt thể ngày càng tăng đã được báo cáo ở Afghanistan và Pakistan. Một đợt bùng phát bệnh bại liệt đã xảy ra ở Papua New Guinea, nơi chưa đến một nửa dân số được tiêm chủng.
Vào năm 2024, số ca nhiễm sởi được ghi nhận ở Châu Âu cũng tăng gần gấp mười lần. Đợt bùng phát bệnh sởi ở Mỹ ghi nhận 1.000 ca tại 30 tiểu bang vào tháng 5.2025, vượt qua tổng số ca mắc bệnh vào năm 2024.
Tác giả chính Tiến sĩ Emily Haeuser, thuộc Đại học Washington, đã kêu gọi nhiều nỗ lực phối hợp hơn để giải quyết thông tin sai lệch và sự do dự về vắcxin.
Bà khẳng định các chương trình tiêm chủng thành công được xây dựng dựa trên sự hiểu biết và phản hồi niềm tin, mối quan tâm và kỳ vọng của mọi người.
Bên cạnh đó, bà Helen Bedford, Giáo sư về sức khỏe trẻ em tại University College London, người không tham gia vào nghiên cứu, cũng nói rằng lý do khiến tỷ lệ tiêm vắc-xin giảm là "nhiều và phức tạp".
Vì vậy, thế giới cần phải hành động để giải quyết tình trạng bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng, các thông tin sai lệch về tính an toàn và sự cần thiết của vắc-xin, cũng như cải thiện niềm tin của công chúng vào các chương trình tiêm chủng.
"Tiêm chủng vẫn là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của chúng ta để bảo vệ sức khỏe của trẻ em, nhưng thành công sẽ phụ thuộc vào sự đầu tư bền vững, công bằng và lòng tin của công chúng", bà nhấn mạnh.