Trường Đại học Văn hóa Hà Nội xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới
VHO - Hòa cùng không khí phấn khởi khai giảng năm học mới trên cả nước, sáng 5.9, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào mừng hơn 2.000 tân sinh viên K67.
Trong 1 tiếng, từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng các điểm cầu trên cả nước hân hoan tham dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu chính Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương (tỉnh Lào Cai).
Đây là lần thứ 2, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới, mở đầu cho một năm học đầy quyết tâm.


Tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, ngay từ sáng sớm, đông đảo sinh viên đại diện các khóa đã có mặt tại Hội trường Nhà văn hóa để tham dự sự kiện đặc biệt này.
Dự buổi lễ, về phía lãnh đạo nhà trường có PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường; PGS.TS Đặng Hoài Thu, Phó Hiệu trưởng nhà trường; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên tham dự.
Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Đinh Công Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng và chào đón nồng nhiệt tới toàn thể tân sinh viên, học viên, giảng viên và cán bộ, nhân viên, người lao động nhà trường.

PGS.TS Đinh Công Tuấn khẳng định: “Năm học 2026-2027 diễn ra trong bối cảnh giáo dục đại học đang có những chuyển biến nhanh chóng. Sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số; sự thay đổi của thị trường lao động và yêu cầu ngày càng cao của xã hội đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các cơ sở giáo dục đại học.
Đối với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để nhà trường tiếp tục đổi mới và khẳng định vai trò của mình trong đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao."
Với tinh thần quyết tâm cao độ, Hiệu trưởng nhà trường đã xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2026-2027. Trong đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Tăng cường gắn kết nhà trường với doanh nghiệp, thị trường lao động và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.


Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường.
Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, hiệu quả và dựa trên dữ liệu.
Xây dựng Đề án tự chủ, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực tài chính của nhà trường. Phát triển đội ngũ, bảo đảm chất lượng và hiện đại hóa môi trường học tập.
Với sự đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 trên cả nước nói chung và Trường Đại học Văn hoá Hà Nội nói riêng không chỉ là dấu mốc khởi đầu năm học mới, mà còn là dịp toàn ngành giáo dục nhìn lại truyền thống 81 năm, khẳng định quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới.

RSS