Trang trọng lễ truy điệu, an táng 76 liệt sĩ hy sinh tại Lào trở về đất mẹ
VHO - Ngày 20.5, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 76 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào qua các thời kỳ kháng chiến.

Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các cơ quan chức năng cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương, tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ.
Số hài cốt trên do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2024-2025 tại ba tỉnh Xiêng Khoảng (66 hài cốt), Xay Sổm Bun (8 hài cốt) và Viêng Chăn (2 hài cốt) thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu trên 1m dưới lòng đất, kèm theo nhiều di vật như hộp tiếp đạn AK, xẻng đa năng, mặt nạ phòng độc M04, đế giày vải, cúc áo bộ đội, tăng...
Thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, dưới sự chỉ đạo của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ hai nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xay Sổm Bun tổ chức tìm kiếm, quy tập được 12.740 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn.
Trong số đó, có 1.680 hài cốt xác định được danh tính, quê quán và đã bàn giao 937 hài cốt về các địa phương để gia đình tổ chức an táng theo nguyện vọng.
Lễ truy điệu và an táng là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con ưu tú đã không tiếc máu xương vì nghĩa lớn, tô thắm tình đoàn kết Việt - Lào và vì độc lập, tự do của Tổ quốc.