Tốt nghiệp THPT 26.6.2025: Kỳ thi được toàn xã hội đặt nhiều kỳ vọng
VHO - Biến kỳ thi tốt nghiệp THPT thành "ngày hội" của người học, người dạy và cả xã hội. Đó là sự chuyển hóa từ một nền giáo dục thi cử nặng ứng thí sang nền giáo dục khai phóng và nhân văn.
Sáng nay (26.6), kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã chính thức diễn ra. Ngữ văn sẽ môn thi đầu tiên mà thí sinh phải trải qua, đây cũng là môn thi duy nhất theo hình thức tự luận. Đề thi sẽ gồm 3 phần là Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm). Thí sinh làm bài trong 120 phút. Đây cũng là bài thi được kỳ vọng có nhiều sự thay đổi, đáp ứng yêu cầu Chương trình GDPT 2018.
Về kỳ vọng đối với kỳ thi đổi mới, trao đổi với Người Đưa Tin, TS. Hoàng Ngọc Vinh - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT nhìn nhận kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 không chỉ là một kỳ kiểm tra học vấn cuối cấp mà còn là bước ngoặt, đánh dấu lần đầu tiên Chương trình GDPT 2018 được đánh giá đầu ra. Đây cũng là dịp "sát hạch" hiệu quả thực thi cải cách giáo dục hơn một thập kỷ qua.
Theo ông Vinh điều đầu tiên được kỳ vọng ở kỳ thi lần này là làm sao phải phản ánh đúng mục tiêu cốt lõi chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực của chương trình mới.

Điều này sẽ được phản ánh rõ nét thông qua đề thi, không còn chỉ kiểm tra việc ghi nhớ nội dung mà phải đo được khả năng tư duy, vận dụng, giải quyết vấn đề, kết nối kiến thức vào thực tiễn.
"Nếu đề thi vẫn thiên về học thuộc, lệch chuẩn năng lực thì sẽ đi ngược lại tinh thần đổi mới đặt ra từ đầu", TS. Hoàng Ngọc Vinh nhấn mạnh.
Thông qua kỳ thi, cũng cho thấy sự chuẩn bị và chuyển động thực chất của toàn ngành giáo dục. Hướng tới một kỳ thi không hình thức, không áp đặt, mà thực chất và công bằng.
Ông Hoàng Ngọc Vinh đánh giá: "Về phía xã hội, kỳ vọng dành cho kỳ thi này cũng rất lớn. Thí sinh mong muốn được đánh giá đúng năng lực, phụ huynh chờ đợi một kỳ thi công bằng, có thể làm căn cứ xét tuyển đại học khách quan. Các trường đại học cần một kết quả đủ phân hóa để tuyển sinh. Với giáo viên, kết quả kỳ thi chính là sự phản ánh chất lượng giảng dạy và mức độ đổi mới phương pháp mà họ đã nỗ lực theo đuổi".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 không thể là cuộc đua của sự lo lắng và áp lực tâm lý, mà cần như Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mới đây biến kỳ thi thành "ngày hội" của người học, người dạy và cả xã hội. Đó là sự chuyển hóa từ một nền giáo dục thi cử nặng ứng thí sang nền giáo dục khai phóng và nhân văn.
Đây còn là kỳ thi "có trách nhiệm" - với tương lai người học, với mục tiêu đổi mới giáo dục. Thành công của kỳ thi này sẽ góp phần tái lập niềm tin xã hội vào cải cách giáo dục, tạo đà cho việc xây dựng một hệ thống đánh giá học sinh hiện đại hơn trong tương lai, góp phần hoàn thiện chính sách đổi mới giáo dục.
Trước đó, thông tin sau buổi làm thủ tục dự thi, Bộ GD&ĐT cho biết tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi trên cả nước là 1.152.336 đạt tỉ lệ 99,16%. Trong đó, Chương trình GDPT 2006 là 22.140 thí sinh đạt tỉ lệ 88,73%. Chương trình GDPT 2018: 1.130.196 thí sinh đạt tỉ lệ 99,39%.
Riêng tại Hà Nội có số điểm thi: 233 với 5.172 phòng thi. Số thí sinh có mặt tại buổi làm thủ tục dự thi là 122.944/124.072 (chiếm tỉ lệ 99,09%).
Về tình hình tại các điểm thi, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết cơ sở vật chất phục vụ tại các Điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã tiếp nhận đầy đủ Văn phòng phẩm từ Sở GD&ĐT.
100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi, mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi; hệ thống camera an ninh; nhân sự...), việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ...
Một trong những điểm mới trong quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT ban hành là năm 2025, thí sinh không được mang Atlat Địa lý vào phòng thi.
Điểm mới khác là đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đối với thí sinh theo học chương trình phổ thông mới) được in trên 1 tờ A3 (in 2 mặt), thay vì in 4-5 tờ A4 như năm 2024. Thời gian giữa 2 môn thi trong bài thi tự chọn/tổ hợp là 15 phút, thay vì 10 phút như năm ngoái.
Ngoài ra, khi xét tốt nghiệp THPT năm nay là điểm thi chỉ chiếm 50%; còn lại 50% lấy từ kết quả học tập 3 năm THPT (điểm học bạ), trong khi năm ngoái chiếm 30%.
Theo Bộ GD&ĐT, thay đổi này phù hợp với Chương trình GDPT 2018, nhấn mạnh phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong suốt quá trình học tập. Điểm trung bình học bạ các năm được tính theo trọng số. Điểm học bạ các năm lớp 10, 11 cũng được sử dụng (với trọng số nhỏ hơn của lớp 12) thay vì chỉ của lớp 12 như trước đây, nhằm thúc đẩy việc dạy và học ngay khi học sinh bước vào bậc THPT.
Theo NGUYỄN HOA TRÀ/Người Đưa Tin
Link bài viết gốc