Toạ đàm kết nối luật sư 2024

THÙY TRANG

VHO - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Trường ĐH Luật TP.HCM, Đoàn Luật sư TP.HCM phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ tổ chức Toạ đàm “Kết nối luật sư” 2024. Chương trình với sự tham gia của 150 luật sư tại TP.HCM cùng hơn 500 người dự thính trực tuyến.

Toạ đàm kết nối luật sư 2024 - ảnh 1

Tọa đàm là sự kiện nhằm kết nối, giúp cho các luật sư bổ sung kiến thức chuyên môn thường xuyên

PGS.TS Trần Việt Dũng - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh đất nước phát triển, nghề luật sư càng ngày càng quan trọng, có vị trí trong xã hội đồng thời cũng đối mặt với rất nhiều vấn đề về chuyên môn trong nền kinh tế thị trường cũng như trong hội nhập quốc tế.

Các bên liên quan như cơ sở đào tạo, các trung tâm giải quyết tranh chấp như VIAC cùng Đoàn Luật sư rất quan tâm để nâng cao chất lượng và chuyên môn cũng như kết nối các luật sư.

Chính vì lý do đó, các bên đã có sự bàn bạc và tiến tới xây dựng sự liên kết giữa các Đoàn Luật sư, VIAC và Trường ĐH Luật TP.HCM, để tổ chức các sự kiện giúp cho các luật sư bổ sung kiến thức chuyên môn thường xuyên.

Ông Dũng mong rằng thông qua sự kiện này, các hoạt động về kết nối luật sư và hoạt động giữa các tổ chức sẽ diễn ra thường xuyên nhằm giúp cho các luật sư nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp...

Luật sư Vũ Ánh Dương - Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch thường trực VIAC cho biết tính đến năm 2023, tỷ lệ luật sư trong các vụ tranh chấp tại VIAC đạt tới 87,9%. Ông đánh giá đây là một con số vô cùng lớn, điều đó cho thấy sự cẩn thận của các bên và sự chuyên nghiệp hơn của luật sư.

Từ góc độ tổ chức điều phối hoạt động giải quyết tranh chấp, VIAC cũng khuyến khích sự tham gia của luật sư trong quy trình tố tụng trọng tài. Bởi lẽ, việc các luật sư tham gia, trong hầu hết các vụ việc, đều giúp các bên và kể cả Hội đồng Trọng tài tiết kiệm hơn về thời gian giải quyết, thúc đẩy hiệu quả các giai đoạn trong tiến trình tố tụng.

Toạ đàm kết nối luật sư 2024 - ảnh 2

Chuyên gia cho rằng việc trang bị kỹ năng cho luật sư là đặc biệt cần thiết với nhu cầu hiện nay

Chính vì vậy hoạt động bồi dưỡng và đào tạo luật sư, đặc biệt liên quan đến trang bị kỹ năng cho luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài là đặc biệt cần thiết và phù hợp với nhu cầu hiện nay.

Chương trình Toạ đàm “Kết nối luật sư” 2024 với các phiên thảo luận tập trung về các vấn đề phát sinh và kỹ năng của luật sư trong việc kiểm soát quy trình tố tụng trọng tài.

Trong phiên thảo luận với chủ đề “Nhận diện và xử lý yếu tố xung đột lợi ích trong tố tụng trọng tài”, các luật sư cho rằng, về bản chất, đây chính là xung đột lợi ích của trọng tài viên xử lý vụ tranh chấp, trong đó nguyên tắc cơ bản, cốt lõi trong tố tụng trọng tài là tính vô tư, khách quan của trọng tài viên đã được quy định trong nhiều luật, cả Luật Trọng tài thương mại Việt Nam và quốc tế.

Trong đó, xung đột lợi ích xảy ra khi trọng tài viên có quyền, lợi ích xung đột với quyền, lợi ích của một trong các bên trong vụ tranh chấp hoặc có liên quan đến một trong các bên hoặc người đại diện theo pháp luật của các bên.

Liên quan tới việc kiểm soát xung đột lợi ích trong tố tụng trọng tài, hiện nay, các quy định tại Luật Luật sư hay Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam cũng đã có những quy định chung về vấn đề này, tuy nhiên, các luật sư vẫn cần được bồi dưỡng và phổ biến thêm do tồn tại nhiều khác biệt giữa các quy định trong hình thức tranh tụng truyền thống và tố tụng trọng tài…

Bàn luận về kỹ năng của luật sư trong kiểm soát quy trình tố tụng tại trọng tài trong từng giai đoạn, các chuyên gia đều nhất trí, luật sư là người sẽ định hướng và tư vấn cho khách hàng, vì vậy, chính luật sư sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp.

Toạ đàm kết nối luật sư 2024 - ảnh 3

Như vậy, kỹ năng hàng đầu cần quan tâm liên quan đến xác định tính khả thi và đưa ra những yêu cầu phù hợp. Trong quá trình rà soát hồ sơ, luật sư cũng cần lưu tâm đến một số điểm như có khả năng rà soát thẩm quyền trọng tài, bao gồm thỏa thuận trọng tài; ngôn ngữ trọng tài; thẩm quyền ký hồ sơ khởi kiện.

Luật sư cũng phải có một chiến lược tố tụng rõ ràng, bao gồm việc yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu triệu tập người làm chứng… Thêm vào đó, việc lồng ghép các yếu tố như hoà giải để gia tăng cơ hội cho khách hàng cũng cần được cân nhắc.

Bên cạnh đó, kỹ năng của luật sư nhằm xây dựng chiến lược quản lý quá trình giải quyết tranh chấp tại trọng tài cũng được các đại biểu quan tâm.

Tọa đàm được thiết kế nhằm tăng sự tương tác từ người tham dự bằng phần thảo luận giải quyết tình huống. Các luật sư tham dự thảo luận sôi nổi, qua đó, rút ra được nhiều kinh nghiệm trong quá trình hành nghề.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM, trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển, vai trò và vị thế của nghề Luật sư trong mối tương quan với các nghề nghiệp khác không ngừng được nâng lên.

Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý, luật sư cần cập nhật liên tục, không ngừng cải thiện kỹ năng hành nghề của mình, trở thành điểm tựa vững chắc cho khách hàng, đóng góp cho sự phát triển của các ngành, nghề khác trong xã hội.