Thảm họa gió mùa gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ

HỒNG NHUNG

VHO - Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) dự báo mưa to đến to đã xảy ra ở khu vực Tây Bắc, Trung, Đông và Đông Bắc Ấn Độ trong tuần này, gây ra lũ quét ở một số khu vực của thành phố Kullu và thị trấn Dharamshala.

Thảm họa gió mùa gây lũ quét và lở đất nghiêm trọng ở Ấn Độ - ảnh 1
Khi các sự cố liên quan đến gió mùa tiếp tục xảy ra, chính quyền Himachal Pradesh vẫn trong tình trạng báo động. Ảnh: PTI

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), gió mùa tây nam đã kết thúc vào đầu năm 2025, quét qua Ấn Độ vào ngày 29.6— sớm hơn 9 ngày so với dự báo hàng năm là vào khoảng ngày 8.7.

Tốc độ chóng mặt của gió mùa đã khiến thung lũng bị ngập lụt, đường cao tốc bị chặn và đường sắt hư hỏng, đặc biệt là ở các vùng đồi núi.

Bang Himachal Pradesh: Các thung lũng đang bị bao vây bởi lũ quét

Ít có tiểu bang nào cảm nhận được "cú đấm" mạnh như Himachal Pradesh. Tại thung lũng Kullu, ba trận mưa rào trong vòng 24 giờ từ ngày 24-25.6 đã cuốn trôi 3 cư dân đang trở về nhà để dọn dẹp đồ đạc. 

Còn tại Banjar, một cây cầu ở Hornagad đã biến mất theo dòng nước lũ. Nước lũ đã tràn vào một trường học của chính phủ, và các trang trại.

Trung tâm Khí tượng Shimla đã ban hành "báo động đỏ" áp dụng với 10 quận, trong khi tuyến đường sắt Shimla-Kalka đã đóng cửa ngay lập tức  sau khi cây cối và đá lăn xuống đường ray.

Tại quận Solan, một cây cầu trên đường đến Khu phức hợp Himuda ở Barotiwala cũng bị cuốn trôi. Chính quyền địa phương buộc phải phong tỏa Mandhala và Bagguwala.

Ảnh hưởng của gió mùa đã gây ra lũ lụt ở cả hai bờ biển và trung tâm, nước chảy về các con sông và gây ngập lụt các vùng trũng thấp từ Odisha đến Gujarat. 

IMD dự báo hiện tượng mưa to đến rất to sẽ xảy ra trên khắp tây bắc, đông và đông bắc Ấn Độ trong tuần này. Những trận mưa cực lớn cục bộ có khả năng cũng xảy ra ở Jharkhand và Odisha.

Các nhà khí tượng học đang theo dõi thêm một vùng áp thấp trên vịnh Bengal phía tây bắc đang đi theo hướng vào đất liền qua Bắc Odisha, sông Hằng Tây Bengal và Jharkhand.

Các chuyên gia khí hậu đánh giá đây là một tác nhân nữa gây ra mưa rào.

Lở đất nguy hiểm trên diện rộng

Các trận lở đất ở khu vực đồi Lumding‑Badarpur đã làm đứt các tuyến đường sắt đến Tripura, Manipur, Mizoram và miền nam Assam trong 6 ngày qua.

"Dịch vụ đã được nối lại một phần vào ngày 29.6", Công ty Đường sắt Biên giới Đông Bắc nước này cho biết.

Sông Brahmaputra đã dâng lên nhanh chóng trong nhiều ngày, nhấn chìm khoảng 100 ha đất trồng trọt ở Dibrugarh, Jorhat, Majuli và Kamrup trong biển nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã trao đổi lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề để xem xét phương án phòng chống lũ lụt vào ngày 29.6.

Tại Meghalaya, hai người tử vong và ba người bị thương đã được báo cáo sau các vụ lở đất và đuối nước xảy ra vào cuối tuần qua.

Bộ trưởng Bộ Trồng trọt Himachal Pradesh ông Jagat Singh Negi cho biết ở Himachal Pradesh, tổng cộng đã có 17 người thiệt mạng đến hiện tại khi lũ quét do mưa lớn.

“Lần này, gió mùa đến rất sớm. Lũ quét đã xảy ra đột ngột ở các khu vực Kullu và Dharamshalat”, ông Jagat Singh Negi nói.

Trận mưa lớn cũng làm gián đoạn đường bộ nghiêm trọng, đứt gãy đường dây điện và hệ thống cung cấp nước ở một số khu vực của tiểu bang.

Vào rạng sáng ngày 29.6, khoảng 37 con đường đã phong toả và gần 47 máy biến áp phân phối (DTR) bị hư hỏng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện.

Việc di chuyển của hành khách đã tạm thời dừng lại trên đường cao tốc Badrinath-Rishikesh ở bang Uttarakhand vào cuối tuần trước sau khi các mảnh vỡ rơi xuống chặn đường tại Sirobgad.

Lượng mưa lớn trên một số quận ở Uttarakhand cũng gây ra tắc nghẽn, buộc hành khách đi đến Badrinath, Kedarnath và Hemkund Sahib phải dừng lại ở những địa điểm an toàn.