Mưa lớn bất thường ở Mỹ, gây ngập lụt diện rộng

HỒNG NHUNG

VHO - Toàn bộ lượng mưa của tháng Sáu đã đổ xuống Đảo Grand, Nebraska, từ ngày 26.6, gây ra lũ quét, nhấn chìm một số khu vực của thành phố và đe dọa tính mạng.

Mưa lớn bất thường ở Mỹ, gây ngập lụt diện rộng - ảnh 1
Lũ lụt ở phía tây bắc Đảo Grand vào ngày 26.6. Ảnh: 1011Now

Trong cuộc họp báo vào chiều ngày 26.6, Thị trưởng thành phố Roger Steele cho biết nhiều khu phố, đường sá và doanh nghiệp ở đây hiện đang phải đối mặt với tác động của lũ quét, đồng thời nhấn mạnh lũ quét đã gây ra "sự gián đoạn và thiệt hại đáng kể" cho khu vực.

Thị trưởng Steele đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho thành phố vào ngày 26.6 và huy động nguồn lực khẩn cấp để ngăn ngừa rủi ro có thể gặp phải.

"Mặc dù đây là một cơn bão có cường độ cực lớn, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng và có kế hoạch từ khi cơn mưa đầu tiên xảy ra", ông nói thêm.

Cảnh sát và đội cứu hỏa của thành phố đã ghi nhận khoảng 100 cuộc gọi yêu cầu dịch vụ trong thời gian lũ lụt  từ đêm ngày 25.6 và sáng 26.6, Cảnh sát trưởng Grand Island Kevin Denney cho biết.

Khoảng hai chục cuộc gọi trong số đó là để hỗ trợ những người lái xe bị kẹt trong nước lũ.

Các nỗ lực cứu hộ tích cực đã kết thúc vào chiều 26.6 khi lũ lụt tồi tệ nhất bắt đầu rút. Hiện không có báo cáo nào về thương tích, nhưng một số con đường trong thành phố vẫn phong toả trong khi các đội cứu hộ làm việc để dọn dẹp đống đổ nát.

Theo bản tin phát hành, mưa như trút nước đã khiến cống thoát nước tràn vào một số ngôi nhà và nước lũ tràn vào tầng hầm. Một số cư dân ở đây bị ảnh hưởng và phải di dời trú ẩn tại các khách sạn địa phương cùng bạn bè và gia đình.

“Đây là một trận mưa lớn bất thường và rất giống với những trận mưa lịch sử trong trận lũ năm 2005. Chúng tôi sẽ tích cực theo dõi các con sông, lạch và các khu vực thoát nước khác trong vài ngày tới để đề phòng các vấn đề lũ lụt trong tương lai”, Jon Rosenlund, Giám đốc tình trạng khẩn cấp của thành phố cho biết. 

Trước đó, trận lũ lụt năm 2005 đã biến đường phố thành sông ở Grand Island. Có thời điểm, thành phố đã phá bỏ một con đường lớn để mở kênh thoát nước lũ ra khỏi nhà, CNN đưa tin.

Thành phố Nebraskan là nơi sinh sống của khoảng 53.000 người và cách Omaha khoảng 130 dặm về phía tây nam.

Trận mưa đã kết thúc vào vào ngày 26.6 nhưng mối nguy hiểm vẫn còn, trong đó cảnh báo lũ lụt có hiệu lực đến hết ngày.

Giám đốc Rosenlund đã yêu cầu mọi người đi chậm lại, tránh lái xe qua vùng nước đọng và sử dụng các tuyến đường thay thế khi có thể.

Mưa nhiều nhất trong tháng 6

Mưa ở Đảo Grand bắt đầu vào chiều ngày 25.6, nhưng cường độ tăng nhanh sau khi trời tối.

Tổng cộng có 6,41 inch mưa rơi vào nửa đêm,  ghi nhận lượng mưa nhiều nhất trong tháng 6 và là ngày mưa nhiều thứ hai trong lịch sử 130 năm ghi chép thời tiết của thành phố.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành tình trạng khẩn cấp về lũ quét — hình thức cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng nhất — vào lúc 11:45 tối theo giờ địa phương vào ngày 25.6 , trên Đảo Grand và tiếp tục kéo dài trong nhiều giờ cho đến sáng ngày 26.6, đồng thời cảnh báo về "lũ quét trên diện rộng".

Nhiều đợt bão lớn đã đổ bộ vào khu vực này vào ngày 25-26.7 và gây ra lượng mưa kỷ lục. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, nguy cơ lũ lụt ở mức 2/4 đã xảy ra ở Đảo Grand vào thời điểm đó.

Lượng mưa tương đương hơn một tháng - gần 4,5 inch - đã rơi chỉ trong ba giờ từ 10 giờ tối ngày 25.6 đến 1 giờ sáng ngày 26.6.

Lượng mưa với cường độ như vậy thông thường chỉ xảy ra khoảng một lần trong 100 năm, theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia.

Biến đổi khí hậu đang khiến các trận mưa lớn trở nên nghiêm trọng hơn. Khi thế giới nóng lên do ô nhiễm nhiên liệu hóa thạch, bầu khí quyển ấm hơn có thể hấp thụ nhiều độ ẩm hơn như một miếng bọt biển, sau đó biến thành những cơn mưa lớn hơn.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy lượng mưa theo giờ đã tăng lên gần 90% tại các thành phố lớn ở Mỹ kể từ năm 1970.