Tăng cường đảm bảo an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Cục Hàng không Việt Nam vừa có Chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác đảm bảo an toàn khai thác đối với các phương tiện hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tăng cường đảm bảo an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - ảnh 1
Cục Hàng không yêu cầu đảm bảo an toàn khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác của các phương tiện trong khu bay, Cục Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Công ty cung cấp dịch vụ hàng không tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ việc thực hiện quy trình vận hành phương tiện, trang thiết bị khai thác mặt đất, kịp thời phát hiện, khắc phục các tồn tại của quy trình để đảm bảo an toàn khai thác tại cảng hàng không.

Đồng thời, rà soát, cải tiến quy trình quản lý con người, quy trình khai thác phương tiện, thiết bị khai thác trong khu bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất; rà soát lại các hệ thống quản lý an toàn (SMS) của Công ty (cập nhật tần suất xảy ra sự cố đối với mối nguy về va chạm giữa phương tiện, trang thiết bị mặt đất với tàu bay cũng như các mối nguy khác đã được nhận diện tại hệ thống Tài liệu SMS; đánh giá rủi ro và đưa ra biện pháp giảm thiểu rủi ro).

Ngoài ra, thường xuyên phổ biến các nội dung liên quan đến sự cố an toàn xảy ra tại cảng có liên quan tới hoạt động cung cấp dich vụ của Công ty tới các nhân viên trong công ty, đặc biệt nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị trong khu bay.

Đồng thời phổ biến và yêu cầu nhân viên điều khiển phương tiện, vận hành thiết bị nghiêm túc chấp hành các quy định an toàn tối thiểu khi cung cấp dịch vụ hàng không theo quy định và tổ chức  thực  hiện  bình  giảng  vụ việc đến  toàn  thể nhân viên điều  khiển phương tiện, vận hành thiết bị để rút kinh nghiệm trong công tác phục vụ bay theo quy định.

Tăng cường đảm bảo an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - ảnh 2
Nhà ga T3 mới đưa vào hoạt động sẽ giảm tải cho Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động phương tiện trên khu bay, kịp thời phát hiện các vi phạm quy định an toàn khai thác, phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm.

Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định an toàn khai thác khu bay đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại cảng hàng không; tăng cường phổ biến quy định an toàn khai thác khu bay đến tất cả các đơn vị hoạt động trong khu bay.

Ngoài ra, Cảng cần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhận diện mối nguy gây mất an toàn, triển khai các biện pháp giảm thiểu mối nguy, đặc biệt là mối nguy xảy ra đối với hoạt động của các phương tiện, trang thiết bị trong khu bay.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng vụ tăng cường kiểm tra hoạt động của phương tiện, trang thiết bị trong khu bay, xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có hành vi vi phạm liên quan đến an toàn khai thác; tăng cường kiểm tra công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên điều khiển, vận hành phương tiện, thiết bị tại khu vực hạn chế cảng hàng không, sân bay của các đơn vị.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam về việc tăng tần suất chuyến bay phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2025).

Tăng cường đảm bảo an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất  - ảnh 3
Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không xây đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách trong dịp lễ 30.4 - 1.5

Theo đó, tại TP.HCM từ ngày 20.4 đến ngày 5.5.2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động cấp quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam bố trí nguồn lực, điều chỉnh kế hoạch tăng chuyến khai thác các đường bay đi/TP.HCM, đặc biệt là đường bay Hà Nội -TP.HCM nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và nhân dân tham dự các sự kiện, đồng thời tăng cường khai thác các khung giờ thấp điểm với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách; kịp thời bổ sung chuyến bay trên đường bay có nhu cầu cao, tăng cường khai thác vào các khung giờ thấp điểm, khung giờ đêm.

Các hãng cần thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí nguồn lực phục vụ và khai thác; duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách; thực hiện lập kế hoạch bay hàng ngày đúng với phép bay được cấp và slot được xác nhận.

Đồng thời chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đến hành khách về lịch khai thác, tăng cường xử lý giải quyết khiếu nại, phản ánh và hỗ trợ hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng không...

“Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không kịp thời báo cáo để được giải quyết.”, Cục Hàng không Việt Nam cho biết.