Tầm soát ung thư và tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho hơn 2.000 phụ nữ yếu thế

Q.HOA

VHO - Ngày 14.12 tại Hà Nội, Chương trình an sinh xã hội “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng” đã trao tặng hơn 2.000 suất tầm soát miễn phí 3 loại ung thư phổ biến ở phụ nữ cùng gói xét nghiệm virus HPV cho phụ nữ yếu thế.

 Chương trình đã phân bổ 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho Hội LHPN Việt Nam (1.000 suất); Đoàn Thanh niên Ban Quản lý các Khu chế xuất & công nghiệp TP.HCM (1.010 suất) để trao tận tay cho những phụ nữ yếu thế đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.HCM, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và lao động tự do ngoại tỉnh đang sinh sống, làm việc tại các địa phương này.

Tầm soát ung thư và tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho hơn 2.000 phụ nữ yếu thế - ảnh 1
Ban Tổ chức trao 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV cho phụ nữ yếu thế

Sau lễ trao tặng, 400 chị em được khám, tầm soát các bệnh ung thư vú, cổ tử cung và buồng trứng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Các chị em thụ hưởng còn lại sẽ được tầm soát từ tháng 12.2025 đến tháng 1.2026 tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong 3 tháng triển khai, chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025” với sự đồng hành của NAPAS, Mastercard và Payoo đã thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng thông qua hai chuỗi hoạt động: Chạm thẻ thanh toán (mỗi giao dịch thành công được quy đổi thành 2.010 đồng đóng góp cho dự án) và chạy bộ trực tuyến “Bước chạy sống khỏe” (quy đổi 2.010 đồng/km chạy trực tuyến và 20.100 đồng/km chạy trực tiếp).

Ban tổ chức cho biết, sự hưởng ứng, quan tâm sâu rộng của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đã giúp chương trình gây quỹ thành công hơn 4 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư và xét nghiệm HPV miễn phí.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Tầm soát ung thư sớm - Hành trình chủ động vì sức khỏe” với sự tham gia của các chuyên gia y tế, nhân vật truyền cảm hứng và người thụ hưởng của chương trình. Buổi tọa đàm thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên các nền tảng số, lan tỏa kiến thức y khoa và thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm bệnh ung thư cho phụ nữ.

Tầm soát ung thư và tổ chức “Gian hàng 0 đồng” cho hơn 2.000 phụ nữ yếu thế - ảnh 2
Những chị em đầu tiên được khám, tầm soát tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Ngoài ra, hoạt động “Gian hàng 0 đồng” tiếp tục được triển khai tại các bệnh viện, cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, dầu gội, sữa tắm… nhằm phục vụ cuộc sống hằng ngày và giảm nỗi lo tài chính cho nhóm phụ nữ thụ hưởng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Vũ Bảo Duy, Phó Bí thư Ban chấp hành Đoàn Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM cho biết, hiện nay công nhân, người lao động chủ yếu chỉ được khám sức khỏe định kỳ theo quy định của doanh nghiệp, trong khi các dịch vụ tầm soát chuyên sâu, đặc biệt là ung thư và các xét nghiệm chuyên biệt như HPV vẫn còn hạn chế do chi phí cao.

Chính vì vậy, chương trình năm nay đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ các chị em. “Chúng tôi tin rằng, mỗi lần tầm soát không chỉ là một hoạt động y tế, mà còn là một hành động lan tỏa yêu thương, tiếp thêm động lực để các chị em chú ý hơn đến sức khỏe bản thân, yên tâm lao động, gìn giữ hạnh phúc gia đình và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội”, ông Nguyễn Vũ Bảo Duy nói.

Với ba chặng “Chạm - Sẻ chia - Hy vọng”, chương trình đã khẳng định sức mạnh của sự chung tay cộng đồng, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho phụ nữ khó khăn, góp phần xây dựng xã hội nhân văn, giàu sự sẻ chia.