Sập cầu ở Quảng Ngãi khiến 1.280 người dân bị cô lập

NHƯ ĐỒNG

VHO - Cầu Cây Sung tại thôn Phước An, xã Bình Minh (Quảng Ngãi) bất ngờ bị đổ sập. Thời điểm này, có một số phương tiện đang di chuyển trên cầu.

Sập cầu ở Quảng Ngãi khiến 1.280 người dân bị cô lập - ảnh 1
Nhiều người dân hốt hoảng khi chứng kiến cầu Cây Sung, thuộc thôn Phước An, xã Bình Minh đổ sập

Vào khoảng 5 giờ 15 phút ngày 2.11, nhiều người dân hốt hoảng khi chứng kiến cầu Cây Sung, thuộc thôn Phước An, xã Bình Minh đổ sập. Thời điểm này, một số phương tiện đang di chuyển trên cầu, trong đó, có một người bị rơi xuống nước nhưng đã nhanh chóng bơi được vào bờ, còn xe máy vẫn chưa được tìm thấy.

Chủ tịch UBND xã Bình Minh Phạm Quang Sự cho biết, do ảnh hưởng trực tiếp mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 31.10 đến sáng ngày 2.11, lượng nước lũ lớn từ con suối đầu nguồn chảy về, dòng nước chảy xiết làm sập cầu (cầu Cây Sung) tại km9+ 600 trên tuyến đường ĐH05, thuộc địa bàn thôn Phước An, xã Bình Minh.

Cây cầu có quy mô dài 12 m, rộng 5 m, cao 4 m. Cầu sập đã làm chia cắt 316 hộ, với 1.280 nhân khẩu. Đây là con đường chính yếu và là duy nhất của Nhân dân ở cụm dân cư các xóm: Châu Bình, Châu Lộc, Châu Long, thuộc thôn Phước An, xã Bình Minh.

Sập cầu ở Quảng Ngãi khiến 1.280 người dân bị cô lập - ảnh 3
UBND xã Bình Minh đã phong toả hiện trường, thực hiện các biện pháp rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo cho các cơ quan, ban ngành đến phong toả hiện trường, thực hiện các biện pháp rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại, thông tin rộng rãi đến nhân biết để chủ động không qua lại đoạn đường này. Đồng thời lên phương án hỗ trợ người dân trong thời gian đến khi chưa kịp thời sửa chữa cầu.

“Để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ làm sập cầu, ổn định đời sống cho 1.280 nhân khẩu thôn Phước An, xã Bình Minh. UBND xã kính đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh quan tâm bố trí kinh phí xây dựng cầu Cây Sung”, ông Sự nói.

Được biết, những ngày qua, nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Trà Thanh (xã Thanh Bồng) 316,6mm, Trà Phú (xã Đông Trà Bồng) 298,2mm, Trà Nham (xã Tây Trà Bồng) 297mm, Bình Đông (xã Trà Bồng) 264mm, Quảng Ngãi (xã Nghĩa Lộ) 261mm, Sơn Giang (xã Sơn Linh) 203,6mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh đã đạt mức gần bão hòa trên 85%, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại khu dân cư.