Quảng Trị: Tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới với nước bạn Lào
VHO - Các Đồn Biên phòng của tỉnh Quảng Trị có chung đường biên với tỉnh Khăm Muồn (Lào) đã có cuộc hội đàm ý nghĩa giữa hai lực lượng, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Ngày 22.8, tại Đồn Biên phòng Cà Xèng (tỉnh Quảng Trị) diễn ra hội đàm giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đồn Biên phòng Ra Mai, Đồn Biên phòng Cà Xèng (BĐBP tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) với Đại đội Biên phòng 311, 312 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muồn, Lào.

Trong không khí hữu nghị đặc biệt, đoàn kết và thẳng thắn, hai bên đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng phối hợp thời gian tới.
Theo đó, trong thời gian qua hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm. Tổ chức nhiều đợt tuần tra song phương, góp phần giữ vững đường biên, mốc giới, ổn định an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ 7.2024 đến nay, hai bên đã có nhiều đoàn công tác và hàng trăm lượt cán bộ qua lại làm việc. Duy trì việc thăm hỏi, giao lưu, tặng quà nhân các dịp lễ, tết, đồng thời tuyên truyền nhân dân chấp hành Hiệp định về Quy chế biên giới Việt – Lào.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp, giữ vững an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia của mỗi bên, các đơn vị đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong việc duy trì trao đổi tình hình, kịp thời phối hợp xử lý các vụ việc.
Tổ chức các cuộc hội đàm định kỳ 3 tháng/lần, tuần tra song phương 3 tháng/lần, tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới chấp hành Hiệp định đã ký kết. Tạo điều kiện cho nhân dân thăm thân, giao lưu, khám chữa bệnh, phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai, hỏa hoạn.
Các Đồn Biên phòng ở giáp các đơn vị quân đội của tỉnh Khăm Muồn cam kết sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các đơn vị đóng quân.

Hai bên đã thống nhất các phương án nhằm tăng cường hợp tác trong quản lý, bảo vệ biên giới, cuộc hội đàm này còn hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai bên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở khu vực biên giới.