Quảng Trị:

Chung tay vun đắp sinh kế cho người dân vùng biên giới

VĨNH QUÝ

VHO - Nhằm hỗ trợ bà con vùng biên giới tại xã Thượng Trạch (Quảng Trị) và cụm bản Noỏng Mạ (huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muồn, Lào), Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bàn giao mô hình trồng tre Điền trúc lấy măng mở ra hy vọng về một sinh kế bền vững trong tương lai.

 Theo đó, hơn 3.300 cây giống tre được trao tận tay bà con dân tộc thiểu số Arem, Ma Coong tại xã Thượng Trạch và bà con cụm bản Noỏng Mạ . Đây không chỉ là món quà vật chất, mô hình này còn là kết quả cụ thể từ nội dung ký kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Việt Nam – Lào vào cuối năm 2024.

Chung tay vun đắp sinh kế cho người dân vùng biên giới - ảnh 1
Trao giống tre Điền trúc hỗ trợ bà con cụm bản Noỏng Mạ huyện Bua Lạ Pha, tỉnh Khăm Muồn, Lào.

 Việc trao tặng cây giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật trồng – chăm sóc tre được thực hiện đồng bộ, bài bản. Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng không chỉ chuyển giao tri thức mà còn đồng hành sát cánh cùng bà con nơi biên cương trong từng công đoạn dựng mô hình phù hợp với thổ nhưỡng địa phương.

Đại diện chính quyền huyện Bua Lạ Pha và bà con bản Noỏng Mạ không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến sự quan tâm thiết thực từ phía bạn Việt Nam và khẳng định: "Mô hình không chỉ hỗ trợ đời sống, tăng thu nhập, mô hình còn giúp bà con hiểu hơn về tầm quan trọng của bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường – điều mà trước đây ít ai nghĩ đến".

Chung tay vun đắp sinh kế cho người dân vùng biên giới - ảnh 2
Giống tre Điền trúc được đánh giá thích nghi với điều kiện tự nhiên khu vực biên giới ở xã Thượng Trạch (Quảng Trị) và cụm bản Noỏng Mạ huyện Bua Lạ Pha

 Chương trình này là minh chứng cho hiệu quả của chính sách ngoại giao nhân dân, gắn kết cộng đồng khu vực biên giới. Khi kinh tế được cải thiện, đời sống ổn định, những giá trị về an ninh, văn hóa và tình hữu nghị cũng được củng cố vững bền… đại diện chính quyền huyện Bua Lạ Pha chia sẻ.

Sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng các điều kiện tự nhiên, thời tiết, các cán bộ Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Quảng Bình đã quyết định lựa chọn giống tre Điền trúc để hỗ trợ bà con bởi vì giống cây này thích nghi tốt với điều kiện ở vùng biên giới này. Việc hỗ trợ này không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mô hình mà còn đặt nền tảng cho những bước tiến tiếp theo trong hợp tác phát triển nông nghiệp biên giới.

Chung tay vun đắp sinh kế cho người dân vùng biên giới - ảnh 3
Hướng dẫn bà con trồng cây tre Điền Trúc

 Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kỳ vọng sẽ nhân rộng mô hình, giúp ngày càng nhiều hộ dân hai bên có thêm điều kiện cải thiện sinh kế – cùng nhau giữ gìn biên cương hòa bình, ổn định và phát triển.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc