Giáo dục, văn hoá là cầu nối bền vững giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào

VĨNH QUÝ

VHO - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, lịch sử, giáo dục với đoàn giáo viên và học sinh tỉnh Khăm Muồn (nước CHDCND Lào). Cuộc giao lưu này lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào nói chung và sự gắn kết đặc biệt giữa ngành GD&ĐT các tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Quảng Trị nói riêng.

Ông Nguyễn Đình Hải – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định: "Chúng tôi luôn xem mối quan hệ hợp tác giữa ngành giáo dục Quảng Trị và Khăm Muồn là một trong những minh chứng sống động cho tình hữu nghị thủy chung, gắn bó keo sơn giữa hai nước. Từ việc hỗ trợ đào tạo tiếng Việt, chia sẻ tài liệu giảng dạy, đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên hai bên đã và đang cùng nhau vun đắp cho một nền giáo dục phát triển bền vững”.

Giáo dục, văn hoá là cầu nối bền vững giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào - ảnh 1
Đoàn cán bộ giáo viên, học sinh Lào thăm nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sự kiện lần này là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý giáo dục, phát triển nguồn nhân lực – một trong những yếu tố then chốt của quá trình phát triển bền vững.

Ngoài ra, sự hiện diện của các học sinh giỏi tỉnh Khăm Muồn không chỉ góp phần làm nên không khí trẻ trung, sinh động cho chương trình, mà còn mở ra những kỳ vọng lớn về thế hệ kế thừa hiểu biết, đoàn kết và gắn bó.

Đại diện đoàn Khăm Muồn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự đón tiếp nồng hậu và chân tình từ phía Quảng Trị. “Chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm đặc biệt từ Sở GD&ĐT Quảng Trị dành cho giáo viên và học sinh Khăm Muồn. Tình cảm này không chỉ là biểu hiện cho tình đoàn kết giữa hai tỉnh mà còn là động lực lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng nền giáo dục vững mạnh tại địa phương mình”, một đại diện chia sẻ.

Giáo dục, văn hoá là cầu nối bền vững giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào - ảnh 2
Đoàn cán bộ giáo viên, học sinh Lào thăm di tích lịch sử Tượng đài Mẹ Suốt

Trong thời gian qua, những cuộc giao lưu văn hóa giữa học sinh các tỉnh Savannakhet, Khăm Muồn (Lào) với tỉnh Quảng Trị (Việt Nam) không chỉ là dịp để gặp gỡ, chia sẻ và học hỏi, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc bồi đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Cùng với đó, các em học sinh được tiếp cận với những giá trị văn hóa truyền thống, trải nghiệm đời sống thực tế của bạn bè bên kia biên giới, từ đó hình thành sự cảm thông, gắn bó và tôn trọng lẫn nhau.

Các chương trình giao lưu không chỉ giúp học sinh mở rộng hiểu biết về lịch sử, ngôn ngữ và phong tục tập quán của mỗi bên, mà còn vun đắp tinh thần tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và trách nhiệm với hòa bình, hữu nghị khu vực.

Những tiết mục văn nghệ, hoạt động trải nghiệm, tham quan di tích lịch sử, văn hóa, các em dần hiểu rằng mình là một phần trong mối quan hệ hữu nghị bền chặt Việt – Lào, được vun đắp từ bao thế hệ.

Giáo dục, văn hoá là cầu nối bền vững giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh bạn Lào - ảnh 3
Tiết mục văn nghệ giao lưu của giáo viên, học sinh Lào

Quảng Trị là nơi từng là tuyến đầu của cuộc kháng chiến, là cửa ngõ giao lưu quốc tế hiện nay – những cuộc gặp gỡ ấy càng trở nên ý nghĩa. Không chỉ giúp ngành giáo dục địa phương làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn Lào, các hoạt động còn gieo mầm một thế hệ trẻ giàu hiểu biết, chan hòa tình hữu nghị, sẵn sàng chung tay xây dựng tương lai chung cho hai dân tộc.

Chuyến giao lưu khép lại bằng những nụ cười, ánh mắt chan chứa niềm tin và sự trân trọng. Dẫu thời gian ngắn ngủi, nhưng giá trị của tình bạn, của sự đồng hành và sẻ chia trong lĩnh vực giáo dục giữa Quảng Trị và Khăm Muồn sẽ còn lan tỏa dài lâu.

Từ những cuộc gặp gỡ hôm nay, một tương lai chung đầy triển vọng đang dần hiện rõ trên nền tảng tri thức và tình đoàn kết Việt – Lào với khát vọng phát triển trong thời đại mới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc