Quảng Trị: Mưa lớn gây chia cắt nhiều nơi
VHO - Mưa lớn trong mấy ngày qua đã làm nhiều sông suối tại tỉnh Quảng Trị nước lên nhanh gây ngập lụt cục bộ và ngập lụt trên diện rộng.

Ngày 27.10, tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ Dân sự (BCH – PTDS) tỉnh Quảng Trị cho hay, từ đêm 26 đến sáng 27.10, không khí lạnh tăng cường đã khiến toàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, nhiều nơi mưa rất to đến đặc biệt to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 50–220mm, có nơi vượt 270mm.
Đến 10h sáng 27.10, mực nước trên các sông chính đều vượt báo động 1. Sông Kiến Giang tại Kiến Giang đạt 8,73m (trên báo động I là 0,73m), sông Thạch Hãn tại phường Quảng Trị 3,46m (trên báo động I 0,46m), sông Ô Lâu tại Mỹ Chánh 4,54m (trên báo động II 0,54m). Lượng mưa ghi nhận tại một số nơi khu vực miền núi Tà Rụt 253mm, La Lay 166,8mm, Đakrông 148,6mm và Cồn Tiên 104,4mm…
Mưa lớn đã gây ngập cục bộ và chia cắt nhiều tuyến giao thông, đặc biệt tại các xã vùng thấp. Ở xã Vĩnh Định, QL 49C đoạn từ ngã tư Hội Yên đến Kim Long bị ngập từ 0,3–0,4m; tại xã Diên Sanh, nhiều tuyến qua thôn Trung Trường, Đông Trường, Thiện Tây, Phước Điền… ngập sâu từ 0,3–0,8m, khiến học sinh một số trường tiểu học, THCS và mầm non phải tạm nghỉ học.
Tại khu vực miền núi Đakrông và Ba Lòng, nhiều cầu tràn như Ba Lòng, Tà Lặng, Thù Lụ, Khe Sậy… ngập từ 1 đến 3,5m, gây chia cắt hoàn toàn giao thông. Xã Nam Hải Lăng ghi nhận ngập sâu từ 1–1,5m tại các thôn Câu Hà, Hội Kỳ, Văn Trị, Hà Lộc; có tới 235 hộ dân bị ngập từ 0,3–0,5m.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong những ngày tới toàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa đến rất to, có nơi đặc biệt to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.
Lũ trên các sông miền Trung tiếp tục lên cao, vượt báo động 3

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, các địa phương đã khẩn trương triển khai phương án “4 tại chỗ”, túc trực 24/24h để cập nhật diễn biến mưa lũ. Lực lượng công an, quân đội, dân quân được huy động hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, bố trí lực lượng canh gác tại các khu vực cầu tràn, ngầm, tuyến đường dễ bị ngập sâu.
Đối với hệ thống hồ đập, các đơn vị quản lý đã chủ động kiểm tra, rà soát và vận hành điều tiết nước phù hợp. Đến 7h sáng 27/10, dung tích các hồ thủy lợi đạt khoảng 80–85% thiết kế; có 11 hồ đập (Ái Tử, Khe Mây, Nghĩa Hy, Phú Dụng, Hà Thượng, Kinh Môn...) đang mở tràn để đảm bảo an toàn. Tất cả các công trình được xác nhận trong trạng thái ổn định, vận hành an toàn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân vùng trũng, vùng có nguy cơ sạt lở; đồng thời kiểm soát chặt chẽ phương tiện qua lại tại các điểm ngập sâu. Chủ động ứng phó trước diễn biến thời tiết cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

RSS