Quảng Ninh tiêu huỷ gần 2.000 gấu bông Baby Three do chứa chất gây ung thư

ĐỨC LONG

VHO - Mới đây, gần 2.000 con gấu bông Baby Three bị tiêu hủy tại Quảng Ninh do chứa vượt ngưỡng cho phép chất formaldehyde - một chất hóa học độc hại được xếp vào nhóm gây ung thư ở người, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em và người tiêu dùng.

Quảng Ninh tiêu huỷ gần 2.000 gấu bông Baby Three do chứa chất gây ung thư - ảnh 1
Toàn bộ lô hàng đã bị tiêu hủy do có hàm lượng chất cấm

Món đồ chơi từng gây sốt, giờ là hiểm họa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, gần 2.000 con gấu bông Baby Three bị phát hiện chứa hàm lượng formaldehyde vượt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồ chơi trẻ em.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua xã Yên Than (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng Cảnh sát Giao thông tỉnh đã phát hiện xe tải BKS 29K-163.08 có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện 27 thùng carton chứa tổng cộng 1.914 con gấu bông loại Baby Three, bao bì in chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Tài xế Hoàng Văn Lương (sinh năm 1991, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng đang vận chuyển.

Trước dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản và chuyển toàn bộ lô hàng cho Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy chủ hàng là Hoàng Thành Công (trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), người đã mua số thú bông nói trên với tổng giá trị gần 107 triệu đồng để phân phối trên thị trường.

Sau khi được cơ quan chuyên môn giám định, các mẫu Baby Three đều cho kết quả vượt mức hàm lượng formaldehyde cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, đồng nghĩa với việc sản phẩm này gây nguy cơ nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em.

Formaldehyde là hợp chất hóa học độc hại, từng được xếp vào nhóm 1 – nhóm có bằng chứng rõ ràng gây ung thư ở người bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC).

Tiếp xúc với formaldehyde có thể gây kích ứng mắt, mũi, cổ họng, viêm da, ho, khó thở; lâu dài có thể gây ung thư đường hô hấp và rối loạn miễn dịch.

Sự việc lập tức khiến cộng đồng phụ huynh và người tiêu dùng hoang mang, khi Baby Three từng là dòng sản phẩm gây sốt thị trường suốt nhiều tháng liền.

Ngoài thiết kế đa dạng và có mùi hương ngẫu nhiên, Baby Three từng thu hút nhiều khách hàng nhờ hình thức đồ chơi hộp mù (blind box toy). Các sản phẩm được bán trong các hộp đóng kín, người mua không biết trước mình sẽ nhận được mẫu nào. Mô hình này đặc biệt hấp dẫn với giới trẻ và trẻ em, khơi gợi cảm giác “bóc túi mù”.

Tuy nhiên, trào lưu này đã vướng phải làn sóng tẩy chay lan rộng trên mạng xã hội và phần nào hạ nhiệt thời gian gần đây khi một mẫu sản phẩm bị nghi vấn xuất hiện “đường lưỡi bò” trên sản phẩm hồi tháng 3.2025.

Quảng Ninh tiêu huỷ gần 2.000 gấu bông Baby Three do chứa chất gây ung thư - ảnh 2
Tang vật vi phạm bị tạm giữ

Lỗ hổng kiểm soát và bài học cảnh tỉnh không thể bỏ qua

Sau khi có kết luận giám định, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với chủ hàng Hoàng Thành Công vì hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, toàn bộ 1.914 con thú bông Baby Three bị xác định có chứa formaldehyde vượt chuẩn đã được tiêu hủy theo quy trình đặc biệt, loại bỏ nguy cơ rò rỉ sản phẩm ra thị trường.

Đây là một thực trạng đáng báo động khi công tác kiểm soát chất lượng đồ chơi trẻ em tại Việt Nam vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Trên thị trường hiện nay, không khó để bắt gặp các sản phẩm nhồi bông và đồ chơi không rõ nguồn gốc được bày bán công khai tại các chợ, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc trên các nền tảng thương mại điện tử.

Nhiều sản phẩm trong số đó hoàn toàn không có nhãn mác tiếng Việt, không dán tem hợp quy (CR), thậm chí chưa qua bất kỳ quy trình kiểm định chất lượng tối thiểu nào.

Theo cảnh báo từ giới chuyên gia, formaldehyde không phải là chất độc hại duy nhất có thể tồn tại trong những món đồ chơi trôi nổi này.

Một số loại thuốc nhuộm vải sử dụng trong sản xuất thú bông có thể chứa amin thơm - hợp chất bị nghi ngờ gây ung thư da. Trong khi các chi tiết bằng nhựa lại tiềm ẩn nguy cơ phóng thích phthalates - chất có thể gây rối loạn nội tiết nếu trẻ nhỏ vô tình ngậm hoặc cắn phải.

Điều đáng nói là rất nhiều phụ huynh vẫn còn dễ dãi khi chọn mua đồ chơi, chỉ dựa vào hình thức bắt mắt hoặc giá rẻ, mà bỏ qua các yếu tố an toàn và kiểm định.

Sau vụ việc này, để bảo vệ con trẻ trước những rủi ro tiềm ẩn, phụ huynh cần ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, được dán tem hợp quy CR và có chứng nhận từ cơ quan kiểm định uy tín.

Đồng thời, cần tránh mua đồ chơi tại các điểm bán hàng rong hoặc không chính thống, đặc biệt là những sản phẩm có mùi nồng, màu sắc quá sặc sỡ hoặc giá thành rẻ bất thường.

Với thú nhồi bông, nên giặt sạch hoặc vệ sinh kỹ trước khi cho trẻ sử dụng, nhất là khi có nghi ngờ về tiêu chuẩn sản xuất.

Phụ huynh cũng nên giáo dục trẻ không đưa đồ chơi vào miệng, không cắn hoặc ngậm thú bông vì những hành động này có thể khiến hóa chất độc hại thẩm thấu vào cơ thể.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần chủ động cập nhật thông tin từ các cơ quan chức năng, đồng thời theo dõi danh sách những sản phẩm bị cảnh báo hoặc thu hồi để tránh mua phải hàng hóa độc hại.

Đây không đơn thuần là một trường hợp cá biệt mà là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với toàn bộ chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất, nhà phân phối đến cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

Khi thị trường đồ chơi vẫn còn tồn tại nhiều vùng xám chưa được kiểm soát hiệu quả, sự cẩn trọng và chủ động của phụ huynh chính là hàng rào bảo vệ đầu tiên và cũng là yếu tố quan trọng nhất giúp đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ nhỏ.