Quảng Ngãi thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ các địa phương
VHO - UBND tỉnh Quảng Ngãi thành lập 2 tổ công tác do hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng, thành viên là cán bộ lãnh đạo nhiều sở, ngành của tỉnh trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Y Ngọc làm Tổ Công tác số 1 và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền làm Tổ Công tác số 2. Mỗi tổ công tác có 16 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan như: Nội vụ, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên - Môi trường, Giáo dục, Y tế, Tư pháp…
Sở Nội vụ được giao làm cơ quan thường trực, có trách nhiệm tham mưu cho tổ trưởng trong phân công nhiệm vụ, đồng thời phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, hướng dẫn triển khai. Hai tổ công tác sẽ trực tiếp làm việc với các địa phương để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một mô hình quản lý mới, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, rõ trách nhiệm giữa cấp tỉnh và xã.
Việc lập 2 tổ công tác cùng kết quả cải cách hành chính tích cực cho thấy quyết tâm của tỉnh Quảng Ngãi trong nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, bền vững.
Qua hơn 2 tháng triển khai, chính quyền hai cấp ở Quảng Ngãi hoạt động cơ bản ổn định. Tuy nhiên, thực tế hiện vẫn có một số cán bộ xã lúng túng, không biết liên hệ với ai để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang cho biết, tỉnh tiếp tục theo sát hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, kịp thời khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc. “
Chính quyền hai cấp vẫn là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến gắn với người dân và doanh nghiệp, khi người dân có ý kiến phản ánh, nếu xảy ra sai sót hoặc chậm trễ, chúng ta cần thẳng thắn gửi lời xin lỗi, lời cảm ơn, kèm theo giải thích, thuyết phục để người dân thông cảm...”, ông Giang nói.