Xóa nhà tạm, vận hành chính quyền mới vì dân

NGUYỄN LINH

VHO - Chỉ sau 10 ngày hợp nhất chính quyền hai cấp, 166 xã, phường của Thanh Hóa đã vận hành ổn định, chuyên nghiệp. Cùng lúc, hơn 12.000 căn nhà tạm đã được xóa bỏ, minh chứng cho quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Dốc toàn lực cho chương trình xóa nhà tạm: Quyết tâm về đích trước 20.8

Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh mới đây, Ban Chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Thanh Hoá cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã hoàn thành 12.161 căn nhà, đạt 82,3% kế hoạch; 2.619 căn đang được thi công.

Xóa nhà tạm, vận hành chính quyền mới vì dân - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về xóa nhà tạm, nhà dột nát và vận hành chính quyền 2 cấp tại các xã, phường. Ảnh: Minh Hiếu

Tổng cộng 13.082 hộ nghèo đã được hỗ trợ xây nhà, với nguồn lực huy động vượt mốc 1.584 tỉ đồng. Đây là kết quả của sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội đến cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ là chương trình an sinh, việc xóa nhà tạm đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, của đạo lý sẻ chia với người yếu thế, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn.

Trước báo cáo tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các địa phương còn chậm như Điền Quang, Pù Luông, Văn Nho, Giao An, Mường Chanh, Mường Lý… phải báo cáo cụ thể nguyên nhân, đồng thời đưa ra giải pháp tháo gỡ khẩn trương.

“Phải huy động lực lượng tại chỗ, vận động Nhân dân cùng vào cuộc, chủ động vượt khó. Không để bất kỳ hộ nào được hỗ trợ mà chưa có nhà ở trước ngày 20.8.2025,” Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đối với các địa phương đã cam kết hoàn thành trước ngày 20/7, ông yêu cầu giữ đúng cam kết, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm về đích sớm.

Tỉnh cũng giao Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nhanh chóng phân bổ nguồn lực, đảm bảo hoàn thành toàn bộ chương trình theo đúng lộ trình và kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính quyền 2 cấp vận hành trơn tru

Sau 10 ngày chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, 166 xã, phường trên địa bàn Thanh Hóa đã từng bước đi vào ổn định.

Ngay trong ngày đầu, 100% xã, phường tổ chức đầy đủ hội nghị cấp ủy, kỳ họp HĐND, phiên họp UBND; hoàn thiện phân công nhiệm vụ, kiện toàn nhân sự và ban hành quy chế làm việc.

Các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã hoạt động nền nếp. Hệ thống công nghệ thông tin đang được đầu tư đồng bộ, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Xóa nhà tạm, vận hành chính quyền mới vì dân - ảnh 2
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hạc Thành (Thanh Hoá) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trong những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Nguyễn Linh

Một trong những chuyển biến rõ nét là tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ được nâng cao. Nhiều xã miền núi dù còn thiếu cán bộ, điều kiện vật chất còn hạn chế, nhưng đã nhanh chóng thích ứng, đổi mới phương thức làm việc theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và vì dân.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp lắng nghe phản ánh về những khó khăn ban đầu như: thiếu cơ sở vật chất, cán bộ xã vùng cao đi làm xa chưa có chỗ ở ổn định, thiếu nhân lực vận hành các trung tâm hành chính công cấp xã...

Trước tình hình đó, UBND tỉnh được giao tổng hợp nhu cầu nhà công vụ, sớm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, triển khai đầu tư, ưu tiên các xã miền núi khó khăn.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ xây dựng phương án điều động cán bộ “từ nơi thừa về nơi thiếu”, đảm bảo đúng người, đúng việc, không làm gián đoạn hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Các xã được yêu cầu tiếp tục công khai, minh bạch thủ tục hành chính; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm và cơ chế vận hành mới; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, lắp đặt hạ tầng kết nối, đảm bảo điều hành thông suốt từ xã đến tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá khẳng định: “Phục vụ Nhân dân là trách nhiệm chính trị cao nhất, là thước đo năng lực và đạo đức công vụ. Cán bộ cơ sở phải nhận thức rõ vai trò của mình trong hành trình xây dựng Thanh Hóa phát triển toàn diện.”