Quảng Ngãi:
Phát triển dự án Nhà máy bột - giấy VNT19 phải đi đôi với bảo vệ môi trường
VHO – Liên quan thực hiện dự án Nhà máy bột - giấy VNT19, người dân đã nêu những băn khoăn, lo lắng nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và nguồn lợi thủy sản, việc thi công tuyến ống xả thải đã qua xử lý của Nhà máy.

Sáng ngày 18.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chủ trì buổi gặp mặt Nhân dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn để thông tin, giải thích những nội dung liên quan đến việc thực hiện Dự án Nhà máy bột - giấy VNT19.
Tham dự có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, các sở, ngành liên quan của tỉnh, địa phương và Nhân dân thôn Lệ Thủy.
Tại buổi gặp gỡ, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng đã thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19, do Công ty CP Bột - Giấy VNT19 làm chủ đầu tư.
Theo đó, dự án được xây dựng tại thôn Phú Long, xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, với quy mô 117ha, công suất 350 nghìn tấn bột giấy/nǎm (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng.
Dự kiến sau khi đưa vào hoạt động vào cuối năm 2026, dự án tiêu thụ 1,4 tiệu tấn dăm gỗ/năm, tạo việc làm cho từ 800 - 1.000 lao động, đóng góp vào ngân sách địa phương từ 800 - 1.000 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, chủ đầu tư cũng xây dựng Đề án phát triển chuỗi cung ứng gỗ nguyên liệu phục vụ cho Nhà máy Bột - Giấy VNT19 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2028 với quy mô 20,5 nghìn héc ta, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng. Qua đó góp phần hình thành vùng nguyên liệu chất lượng, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
Tuy nhiên, hiện nay, chủ đầu tư chưa thể tổ chức thi công hạng mục tuyến thoát nước thải sau khi xử lý ra biển có tổng chiều dài khoảng 5.850m (từ vị trí bể xử lý nước thải nằm trong dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 ra đến mặt biển vịnh Việt Thanh), thuộc các xã Bình Phước và Bình Trị, huyện Bình Sơn.
Nguyên nhân vì người dân lo lắng sẽ phát sinh những vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như nguồn lợi thủy sản ven bờ.

Tai buổi gặp mặt người dân người dân thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn đã nêu những băn khoăn, lo lắng, kiến nghị liên quan đến dự án Nhà máy bột - giấy VNT19, việc thi công tuyến ống xả thải đã qua xử lý của Nhà máy.
Ông Lê Nhủ (75 tuổi), ở thôn Lệ Thủy, xã Bình Trị cho biết, biển Lệ Thủy có nguồn lợi thủy sản dồi dào, tạo nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân khai thác hải sản ven bờ. Không những vậy, đây cũng là nơi thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, tham quan, tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người dân sinh sống dọc bờ biển.

Các cơ quan ở Trung ương, tỉnh và chủ đầu tư thông tin, giải thích đầy đủ, rõ ràng các vấn đề người dân còn boăn khoăn, lo lắng.
Phát biểu kết thúc buổi tiếp xúc, gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, tỉnh luôn trân trọng, lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu với những lo lắng, băn khoăn của người dân khi nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19, đặc biệt là việc thi công hạng mục tuyến thoát nước thải sau khi xử lý ra biển.

Lo lắng của người dân cũng là mối bận tâm, trăn trở của cấp ủy, chính quyền các cấp trong suốt quá trình triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, tỉnh kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, mọi sự phát triển là vì phục vụ lợi ích của người dân. Do đó, tỉnh mong người dân tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Đối với dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19 được Bộ TN&MT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đưa vào diện giám sát môi trường đặc biệt kể từ bắt đầu triển khai thực hiện đến nay.
Do đó, những kiến nghị, yêu cầu chính đáng của người dân, tỉnh tiếp thu và xem xét giải quyết thỏa đáng, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp, giữa phát triển kinh tế với môi trường.

“Chủ đầu tư khẩn trương nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ đầu tư hệ thống tái sử dụng nước thải, nhằm hạn chế lượng nước thải đã qua xử lý thải ra môi trường. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương công khai, minh bạch các thông tin liên quan quan đến tuyến ống xả thải và vị trí xả nước thải vào nguồn nước của Nhà máy Bột - Giấy VNT19 để người dân hiểu, nắm bắt.
Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tạo điều kiện tiếp tục thi công để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động, đảm bảo hiệu quả, an toàn về môi trường, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương”, ông Hiền nói.