Xã Phú An (Gia Lai): Nhiều xe trọng tải chở gỗ keo gây ô nhiễm môi trường khu dân cư

XUÂN HƯỚNG

VHO - Nhiều xe trọng tải của các doanh nghiệp thu mua, sơ chế gỗ keo tại xã Phú An, huyện Đak Pơ (Gia Lai) hoạt động không có giấy phép vệ sinh môi trường (VSMT) gây bụi bẩn, ô nhiễm kéo dài trong khu dân cư nhưng dường như chính quyền địa phương vẫn chưa có động thái xử lý triệt để, gây ra nhiều hệ lụy tiềm ẩn.

Xã Phú An (Gia Lai): Nhiều xe trọng tải chở gỗ keo gây ô nhiễm môi trường khu dân cư - ảnh 1
Xe chở keo đi vào đường dân sinh ở Phú An gây bụi mù mịt

Những ngày qua, phóng viên Báo Văn Hóa liên tục nhận được phản ánh bức xúc của người dân ở xã Phú An về “vấn nạn” nhiều xe trọng tải lớn của các doanh nghiệp tại đây gây bụi, ô nhiễm không khí, phá đường dân sinh. 

Để làm rõ thực trạng này, chúng tôi đã trực tiếp ghi nhận tại xã Phú An, huyện Đak Pơ. Theo đó, tại xã Phú An có 3 xưởng thu mua, chế biến gỗ keo đang hoạt động.

 Hàng ngày có nhiều xe trọng tải lớn ra vào trên các đường dân sinh, kéo theo bụi mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Tại các xưởng thu mua, chế biến, gỗ keo tập kết ngổn ngang, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Không chỉ thu mua, các xưởng này còn tiến hành băm dăm, chế biến gỗ để xuất đi các địa phương khác. Việc xe trọng tải lớn thường xuyên di chuyển trên đường trong xã Phú An đã khiến các tuyến đường dân sinh xuống cấp, hư hỏng.

Xã Phú An (Gia Lai): Nhiều xe trọng tải chở gỗ keo gây ô nhiễm môi trường khu dân cư - ảnh 2
Xe chở keo trên tuyến đường xã Phú An không chỉ gây bụi mà còn tiềm ẩn tai nạn giao thông

Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Đồng Minh Gia Lai (một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh thu mua, chế biến gỗ keo ở xã Phú An nhưng đã dừng hoạt động từ tháng 11.2024 do khó khăn) cho biết, hiện trên địa bàn vẫn còn 3 doanh nghiệp hoạt động thu mua keo như:

Công ty TNHH thương mại gỗ Trung Kiên, Công ty TNHH Lâm Minh Phát (thôn An Phong, xã Phú An, huyện Đak Pơ), Công ty TNHH Thanh Trà An Khê (thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ).

“Đáng chú ý, theo kết quả kiểm tra cuối tháng 12.2024 của UBND xã Phú An, cả 3 công ty trên đều không đủ điều kiện đảm bảo VSMT và PCCC. Mặc dù chỉ được cấp phép mua bán, không có chức năng băm dăm gỗ, nhưng các doanh nghiệp này vẫn cố tình vi phạm, băm dăm gỗ để xuất bán mà không hề bị xử lý”, ông Lê Văn Minh nói.

Về vấn đề này, ông Trần Vũ Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú An thừa nhận có tình trạng 3 doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động thu mua, sơ chế gỗ keo mà không có giấy phép đủ điều kiện VSMT và PCCC.

Ông Thanh cho biết, cuối tháng 12.2024, đại diện các doanh nghiệp đã đến UBND xã cam kết sẽ hoàn thiện hồ sơ và xây dựng phương án đảm bảo VSMT, PCCC trong quá trình kinh doanh, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Xã Phú An (Gia Lai): Nhiều xe trọng tải chở gỗ keo gây ô nhiễm môi trường khu dân cư - ảnh 3
Một cơ sở thu mua gỗ keo ở xã Phú An
Xã Phú An (Gia Lai): Nhiều xe trọng tải chở gỗ keo gây ô nhiễm môi trường khu dân cư - ảnh 4
Chế biến keo không đảm bảo vệ sinh môi trường
Xã Phú An (Gia Lai): Nhiều xe trọng tải chở gỗ keo gây ô nhiễm môi trường khu dân cư - ảnh 5
Một nhà xưởng băn dăm gỗ keo ở xã Phú An

Tuy nhiên, khi được hỏi về việc các doanh nghiệp này có giấy phép hoạt động băm dăm gỗ hay không, ông Thanh lại cho rằng vấn đề này thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Đak Pơ.

Liên quan đến hoạt động băm dăm gỗ của các công ty trên, ông Phạm Hoàng Bửu Lâm, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Đak Pơ cho biết, huyện đã nắm bắt thông tin và báo cáo lãnh đạo huyện chỉ đạo các đơn vị phối hợp với xã Phú An kiểm tra, xử lý.

Vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng vi phạm về vệ sinh môi trường và PCCC của các doanh nghiệp thu mua, chế biến gỗ keo tại Gia Lai kéo dài mà chưa có biện pháp xử lý dứt điểm?

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc