Quảng Ngãi:
Nước máy đổi màu và bốc mùi, người dân tự mua thiết bị lọc
VHO - Dù vẫn đóng tiền nước máy hằng tháng, nhiều hộ dân tại Khu tái định cư khu C Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tổ dân phố 15, phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) nhiều năm qua phải sống chung với tình trạng nước có lúc vàng, sẫm màu, bốc mùi tanh và nhiều cặn.

Nước máy đổi màu, người dân phải tự lọc
Khu tái định cư khu C Trường Đại học Phạm Văn Đồng có hơn 100 hộ dân sinh sống. Theo phản ánh, tình trạng nước máy có màu bất thường, xuất hiện mùi tanh, mùi sắt và cặn đã diễn ra trong thời gian dài, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
Gia đình ông Lê Tấn Trung (68 tuổi), đã sinh sống tại khu tái định cư khoảng 16 năm. Những năm đầu, nguồn nước máy tương đối ổn định, chỉ có tình trạng áp lực nước thấp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chất lượng nước có biểu hiện bất thường hơn.
“Nước chuyển sang màu vàng, có lúc sẫm màu, tích tụ nhiều cặn. Gia đình phải lắp máy lọc nước và thường xuyên thay lõi”, ông Trung cho biết.
Hiện gia đình ông phải sử dụng song song hai nguồn nước. Nước giếng khoan được dùng cho tắm giặt, vệ sinh; còn nước máy chủ yếu phục vụ nấu ăn sau khi qua hệ thống lọc.

Tương tự, để đảm bảo nguồn nước sử dụng gia đình ông Võ Quang Hiển (sống tại khu tái định cư) cũng đầu tư hệ thống lọc nước và mua thêm nước khoáng đóng bình.

“Có những lúc mở vòi nước lên có mùi tanh, mùi sắt rất khó chịu. Khi đơn vị cấp nước đào đường để sửa chữa, chúng tôi tận mắt thấy những đoạn ống chôn dưới đường đã mục, hoen gỉ. Nhìn hệ thống đường ống như vậy, người dân càng lo lắng, không dám sử dụng trực tiếp cho ăn uống”, ông Hiển nói.
Không chỉ phải mua thêm nước đóng bình, nhiều gia đình còn phải bỏ tiền đầu tư các thiết bị lọc để xử lí nguồn nước trước khi sử dụng.

Gia đình ông Bạch Ngọc Vũ cũng là một trong những hộ sống cùng khu đã lắp đặt đến 3 hệ thống lọc nước. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tuần sử dụng, các lõi lọc đã chuyển sang màu đen, bám nhiều cặn.
“Dù phải thay lõi liên tục, gia đình tôi vẫn không thể yên tâm. Nếu không qua hệ thống lọc, chúng tôi buộc phải dùng nguồn nước mà bản thân cảm thấy không bảo đảm”, ông Vũ chia sẻ.
Theo người dân, lượng phèn và cặn trong nước nhiều đến mức các hộ phải thường xuyên vệ sinh bể lọc, bình chứa, thậm chí có khi 2 - 3 ngày phải súc rửa một lần. Việc này vừa phát sinh chi phí, vừa ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

Chờ giải pháp thay thế đường ống
Trước phản ánh của người dân, Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã làm việc với UBND phường Cẩm Thành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng tỉnh cùng các đơn vị liên quan và đại diện người dân.

Qua đánh giá, hệ thống đường ống cấp nước tại khu tái định cư đã được sử dụng trong nhiều năm. Một số đoạn ống kẽm có dấu hiệu xuống cấp, rỉ sét và xảy ra sự cố, có khả năng ảnh hưởng cục bộ đến chất lượng nước.
Để có cơ sở đánh giá cụ thể, đơn vị cấp nước đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu nước để kiểm nghiệm.
Ông Nguyễn Đăng Đơ, Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, cho biết trước mắt, đơn vị tăng cường xúc xả đường ống nhằm hạn chế tình trạng nước tù lâu, ảnh hưởng cục bộ đến chất lượng nước.
“Chúng tôi xúc xả hằng tuần, kể cả hằng ngày để duy trì cấp nước đảm bảo trong thời gian chờ khắc phục, thay thế toàn bộ mạng lưới tuyến ống”, ông Đơ thông tin.

Theo Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi, sau cuộc họp, đơn vị sẽ có văn bản gửi chính quyền địa phương để lấy ý kiến. Trường hợp địa phương thống nhất phương án thay toàn bộ mạng lưới đường ống, việc triển khai sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Về phía chính quyền địa phương, ông Hoàng Ngô Khánh Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành cho biết địa phương sẽ giao phòng chuyên môn khảo sát toàn bộ khu vực, phối hợp với Công ty CP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để thống nhất phương án xử lý.
“Trước mắt, chúng tôi sẽ nghiên cứu lắp mới hệ thống cấp nước, với mục tiêu sớm bảo đảm nguồn nước ổn định, an toàn cho người dân”, ông Phúc cho biết.

RSS