Cầu Hóc Công, Bình Định:
Nối nhịp bờ vui cho hàng trăm hộ dân sống bên sông Hà Thanh
VHO - Cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định) khánh thành đưa vào sử dụng, đã giúp cho hàng trăm hộ dân thoát khỏi cảnh đi lại khó khăn trong mùa mưa lũ; đồng thời mở hướng để bà con giao thương, phát triển kinh kế - xã hội cho địa phương.
Cây cầu là biểu tượng của sự kết nối
Chiều 27.6, Lễ Khánh thành Cầu Hóc Công đã được diễn ra tại thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước (Bình Định).

Tại lễ khánh thành, ông Phan Đức Đệ (50 tuổi), xóm trưởng xóm 4, thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành phấn khởi cho biết: Hôm nay, trong không khí hân hoan của một ngày trọng đại, tôi vô cùng xúc động và tự hào được thay mặt cho bà con nhân dân xã Phước Thành có mặt tại đây, chứng kiến và tham dự Lễ khánh thành Cầu Hóc Công.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với người dân xã Phước Thành nói chung và bà con nhân dân xóm 4, thôn Cảnh An 1 nói riêng, là kết quả của sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của rất nhiều người.
Xóm trưởng Phan Đức Đệ nhớ lại, trước đây, khi chưa có cây cầu này, bà con nhân dân ở xóm đã phải đối mặt với biết bao khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là vào mùa mưa lũ. Việc di chuyển, giao thương, học hành, khám chữa bệnh đều trở nên vô cùng vất vả và nguy hiểm.
Những hình ảnh của những bậc phụ huynh phải cõng con em trên lưng đưa qua sông đến trường học trong những ngày mưa bão, hay cõng trên lưng những cụ già đau yếu để qua sông đi khám bệnh, có lẽ sẽ mãi là những ký ức không thể nào quên.
“Giờ đây, cây Cầu Hóc Công đã trở thành hiện thực, nối liền đôi bờ, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho địa phương trong tương lai”, ông Đệ xúc động và cho rằng, cây cầu không chỉ là một công trình giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, của niềm hy vọng và của sự phát triển.

Cây cầu sẽ giúp bà con ta đi lại thuận tiện, an toàn hơn, không còn phải lo lắng về những khó khăn, nguy hiểm trong mùa mưa lũ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán, giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống giúp con em chúng ta đến trường dễ dàng hơn, tiếp cận với tri thức, xây dựng tương lai.
Thay mặt người dân, trưởng xóm ông Phan Đức Đệ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Bình Định, lãnh đạo huyện Tuy Phước và lãnh đạo xã Phước Thành đã quan tâm đầu tư xây dựng cây cầu .
Ông cũng không quên gửi lời cảm ơn các đơn vị thi công, các kỹ sư, công nhân đã làm việc tận tâm, ngày đêm để hoàn thành công trình đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, xin cảm ơn toàn thể bà con nhân dân đã đồng lòng ủng hộ, tạo điều kiện để công trình được triển khai thuận lợi.
Giấc mơ “qua sông” đã trở thành hiện thực
Nhằm nâng cao chất lượng hiện trạng giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các phương tiện giao thông; đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân nhất là vào mùa mưa lũ, bảo vệ môi trường xung quanh, UBND huyện Tuy Phước đã tranh thủ các nguồn vốn để thực hiện đầu tư xây dựng mới cầu Hóc Công.
Theo đó, cầu được thiết kế với quy mô cầu dân sinh bằng bê tông cốt thép thường, tải trọng thiết kế 0,65HL93 với bề rộng cầu 4m, dài 258m và đường hai đầu cầu bằng BTXM M300 đá 2x4 rộng 5,5m, dài 142m; xây dựng hệ thống phòng hộ và an toàn giao thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN41:2019/BGTVT.
Công trình có tổng mức đầu tư được duyệt gần 26 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện Tuy Phước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, UBND huyện Tuy Phước cũng đã bố trí nguồn vốn từ ngân sách huyện để đầu tư hoàn thiện các hạng mục khác như: tuyến đường nối từ quốc lộ 19C đến giáp đường đầu cầu và từ phía Nam đường đầu cầu đến khu dân cư Hóc Công có chiều dài 1.020m, rộng 5,5m với giá trị gần 15 tỉ đồng, và thảm nhựa toàn bộ mặt cầu, tạo êm thuận cho việc đi lại của người dân và trồng cây xanh dọc hai bên đường với giá trị 1,6 tỉ đồng.
Ông Huỳnh Nam, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước chia sẻ: Trước đây, cầu Hóc Công là cầu tạm sử dụng vật liệu tre nứa do nhân dân tự làm, chiều dài cầu khoảng 150m và bề rộng toàn cầu khoảng gần 4m.
Việc lưu thông qua lại cầu dân sinh này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm gây mất an toàn do cầu sử dụng vật liệu thô sơ, kết cấu không ổn định. Hằng năm, vào mùa mưa lũ cầu bị cuốn trôi làm chia cắt địa hình nên người dân và học sinh không thể đi lại được.
Theo Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, khánh thành cầu Hóc Công đã từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương của người dân xóm Hóc Công, xã Phước Thành được an toàn, thuận lợi; đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển kinh kế - xã hội cho địa phương.
Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu Hóc Công không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình của một vùng quê từng bị chia cắt bởi điều kiện tự nhiên.
Từ nay, dòng sông Hà Thanh hiền hòa không còn là rào cản, mà trở thành điểm kết nối - nơi những chuyến xe nông sản sẽ bon bon ra chợ, nơi những đứa trẻ sẽ đến trường không còn lo cảnh mưa lũ. Với người dân nơi đây, giấc mơ “qua sông” - giấc mơ tưởng chừng xa vời, giờ đã chính thức trở thành hiện thực.