Trước mùa mưa lũ, cần sớm chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh

VHO - Mùa mưa đã bắt đầu tới gần, bởi thế việc chỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh (qua huyện Vân Canh, Bình Định) nhằm hạn chế việc sạt lở bờ sông làm mất đất, bảo vệ tài sản cũng như an toàn cho người dân cần được các cấp ngành chính quyền đẩy nhanh tiến độ thi công.

Hàng năm vào mùa mưa lũ, dọc sông Hà Thanh thuộc huyện miền núi Vân Canh tình trạng sạt lở xảy ra nghiêm trọng, khiến cho nhiều diện tích đất bãi bồi ven sông, đất hoa màu của người dân trôi theo dòng nước lũ. Vì vậy, người dân xã Canh Vinh, Canh Hiển kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm thực hiện phương án chỉnh trị dòng chảy để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông làm mất đất sản xuất, tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng cho bà con nơi đây.

Trước mùa mưa lũ, cần sớm chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh - Anh 1

Bờ sông Hà Thanh nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng ăn sâu vào bên trong nhà dân

Từ kiến nghị trên, UBND tỉnh Bình Đinh đồng ý chủ trương chỉnh trị dòng chảy tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển; UBND huyện Vân Canh phê duyệt phương án thiết kế chỉnh trị dòng chảy và lựa chọn đơn vị thực hiện phương án chỉnh trị là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khôi. Thời gian nạo vét năm 2023 phải hoàn thành trước ngày 30.9; tiến hành nạo vét và đắp san trả tại các điểm cong có nguy cơ sạt lở bờ sông và 2 bên bờ đầu tuyến, không vận chuyển cát ra bên ngoài. Năm 2024 bắt đầu nạo vét từ ngày 1.1 và hoàn thành trước ngày 30.9. Mục tiêu chỉnh trị là khơi thông dòng chảy, tạo kênh dẫn làm thông thoáng luồng đảm bảo thuận dòng hạn chế các điểm cong gây xói lở bờ sông và làm tăng khả năng thoát lũ, giảm thiểu tình trạng xâm thực bờ sông gây sạt lở, mất đất sản xuất.

Tuy nhiên bắt đầu đơn vị đưa thiết bị thi công thì một số người vẫn cố tình cản trở, ngăn chặn không cho làm. Sau đó, UBND xã Canh Hiển và các phòng ban chuyên môn của UBND huyện Vân Canh đã liên tục tuyên truyền, vận động một số người dân cần chấp hành chủ trương của địa phương.

Trước mùa mưa lũ, cần sớm chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh - Anh 2

Nhiều công trình của bà con miền núi huyện Vân Canh bị sông Hà Thanh “nuốt chửng” vì mưa lũ

Trao đổi với Văn Hóa, ông Nguyễn Hữu Long, Phó Chủ tịch UBND xã Canh Hiển cho biết: Trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri nhiều năm nay, người dân ở hai bên bờ sông Hà Thanh đoạn qua địa bàn xã phản ánh việc xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ. Vì lẽ đó, người dân kiến nghị phải làm kè để giảm sạt lở bờ sông, tuy nhiên làm kè thì không có kinh phí. Sau đó, UBND tỉnh cho chủ trương trước hết phải chỉnh trị dòng chảy. Tức là phải nạo vét khu vực giữa lòng sông để tạo sự thông thoáng cho dòng chảy, để hạn chế sạt lở hai bên bờ. Sau đó, địa phương cũng thực hiện đầy đủ thủ tục như về đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên, một số người dân đang canh tác ở khu vực bãi bồi thuộc dự án chỉnh trị không đồng tình. Những hộ dân này không được cấp giấy tờ về quyền sử dụng đất, vì đất này là đất khu vực bãi bồi, do chính quyền quản lý.

Theo ông Long, có 9 hộ dân không đồng tình việc chỉnh trị dòng sông. Trong đó có 7 hộ không được cấp giấy tờ sử dụng đất (sổ đỏ) và có 2 hộ có sổ nhưng phần đất của hai hộ này đã bị sạt lở xuống sông. “Chính quyền địa phương đã vận động hết mức, nhưng vẫn còn một số hộ chưa đồng tình, do đó xã đã báo cáo huyện và huyện đã có công văn đề nghị công an hỗ trợ bảo vệ thi công” ông Long chia sẻ.

Trước mùa mưa lũ, cần sớm chỉnh trị dòng chảy để hạn chế sạt lở sông Hà Thanh - Anh 3

Mỗi mùa lũ đến, người dân luôn lo lắng chuyện sạt lở đất, gây thiệt hại nhà cửa của sông Hà Thanh

Theo UBND huyện Vân Canh, việc hỉnh trị dòng chảy sông Hà Thanh qua đoạn nói trên cần phải được thực hiện nhanh chóng, kịp thời nhằm khắc phục, hạn chế tình trạng sạc lở nghiêm trọng bờ sông làm mất đất, tài sản của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình đơn vị thi công tiến hành thực hiện chỉnh trị dòng chảy thì có một số người cản trở, đòi bồi thường về đất đai, tài sản.

Sau trả lời của lãnh đạo địa phương và từ thực tế có một số hộ dân không đồng tình việc chỉnh trị dòng sông Hà Thanh, để tận mục sở thị, chúng tôi đã đến khu vực sạt lở kể trên. Theo ghi nhận thực tế, 2 bên bờ sông sạt lở nghiêm trọng; nhiều đoạn bị sạt ăn sâu vào bên trong sát với công trình nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi… của người dân; nhiều diện tích đất bị sông nuốt chửng. “Nếu không đẩy nhanh chỉnh trị dòng chảy, sợ rằng mùa mưa lũ tới đây, đời sống và sản xuất của người dân dọc hai bên bờ sông Hà Thanh lại gặp nhiều khó khăn, lo lắng”, một người dân sống tại thôn Hiển Đông, xã Canh Hiển bức xúc chia sẻ.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc