Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025:
Những người thắp sáng lý tưởng sống đẹp cho giới trẻ Việt Nam
VHO - Với mong muốn lan tỏa những giá trị sống tích cực, truyền cảm hứng về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2025 được khởi động từ tháng 4-12.2025.

Đây là hoạt động ý nghĩa do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức.
Lan tỏa thông điệp tích cực về sự kiên cường
Được tổ chức lần đầu vào năm 2013, nhân sự kiện diễn giả Nick Vujicic - biểu tượng toàn cầu về tinh thần vượt lên nghịch cảnh đến Việt Nam, chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” đã trở thành một hành trình lan tỏa yêu thương và cổ vũ những giá trị sống đẹp đẽ.
Từ năm 2020 đến nay, chương trình được triển khai sâu rộng trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty TNHH TCP Việt Nam, thực hiện theo định hướng của Chỉ thị số 39-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1190/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.
Trong suốt hành trình ấy, “Tỏa sáng Nghị lực Việt” đã trở thành một điểm hẹn đầy nhân văn, tôn vinh những thanh niên khuyết tật không đầu hàng số phận, không ngừng nỗ lực vượt lên chính mình để đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Đã có 5 chương trình cấp Trung ương và hàng chục chương trình cấp tỉnh được tổ chức, tuyên dương 237 gương mặt điển hình, những câu chuyện sống động, chân thật đã góp phần thắp sáng lý tưởng sống đẹp cho giới trẻ Việt Nam.
Tiếp nối thành công đó, chương trình năm 2025 tiếp tục sứ mệnh tìm kiếm và lan tỏa những câu chuyện đầy cảm hứng của các thanh niên khuyết tật giàu nghị lực.
Dự kiến sẽ có 25 đại biểu tiêu biểu được tuyên dương, là những cá nhân không quá 35 tuổi (với các trường hợp đặc biệt, Hội đồng xét chọn sẽ xem xét linh hoạt).
Mỗi đại biểu được tuyên dương sẽ nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình, một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng nhiều phần thưởng ý nghĩa khác.

Lễ tuyên dương chính thức sẽ được tổ chức trong hai ngày 19-20.8.2025 tại Thủ đô Hà Nội.
Không dừng lại ở việc vinh danh, năm nay, Ban Tổ chức mở rộng phạm vi hỗ trợ với chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”, diễn ra xuyên suốt từ tháng 4-12.2025.
Chương trình hướng tới các bạn trẻ khuyết tật đang có dự án khởi nghiệp, mong muốn nhận được hỗ trợ về vốn, công nghệ, kỹ năng quản trị hoặc cần mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh hiện có.
Đồng thời, chương trình cũng dành không gian riêng cho những bạn trẻ khuyết tật có kỹ năng bán hàng, trao đổi hàng hóa qua nền tảng số.
Tùy theo tính chất và quy mô của từng dự án, Ban Tổ chức sẽ lựa chọn hỗ trợ bằng hình thức phù hợp: Từ tiền mặt, công cụ sản xuất, đến tư vấn kỹ thuật, truyền thông, kết nối đầu ra cho sản phẩm.
Song song, các lớp tập huấn miễn phí về kỹ năng bán hàng, kinh doanh trên nền tảng số sẽ được tổ chức để nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, giúp các bạn thêm tự tin hòa nhập cộng đồng.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025, sẽ diễn ra Chương trình đồng hành “Sắc màu nghị lực” nhằm giới thiệu về các tấm gương đã được vinh danh.
Thông qua video truyền cảm hứng, podcast trên các nền tảng mạng xã hội sẽ lan tỏa các giá trị tích cực và tiếp cận cộng đồng để chia sẻ về cuộc sống, hành trình vượt lên số phận của những thanh niên khuyết tật tiêu biểu.
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hoạt động tương tác tích cực đối với cộng đồng nhằm tạo ra sân chơi đa dạng, tự tin thể hiện chính mình và đẩy mạnh thông điệp về khả năng, nghị lực vượt qua thử thách, sự góp mặt quan trọng của thanh niên khuyết tật trong cộng đồng.
Đại diện Công ty TCP Việt Nam chia sẻ: “Tại TCP Việt Nam, chúng tôi tin rằng mỗi người trẻ đều mang trong mình một nguồn năng lượng đặc biệt. Với chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”, chúng tôi mong muốn cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lan tỏa thông điệp tích cực về sự kiên cường, nghị lực và niềm tin không giới hạn”.
Những thanh niên khuyết tật được tuyên dương là biểu tượng của ý chí vượt khó và còn là tấm gương truyền cảm hứng cho cả xã hội. TCP cam kết tiếp tục đồng hành dài lâu để góp phần xây dựng một môi trường phát triển công bằng, nhân văn và bền vững cho tất cả mọi người.

Gieo mầm hy vọng trên đôi nạng
Có những con người, ngay từ khi bước vào đời, đã phải đối mặt với một vạch xuất phát gập ghềnh hơn số đông. Nhưng chính ở nơi tưởng như bất lợi ấy, họ lại ươm mầm những khát vọng phi thường.
Câu chuyện của chị Trần Thị Mai Anh, Giám đốc Hợp tác xã sản xuất, chế biến, thương mại và dịch vụ Nhật Khuê (Ninh Bình), là minh chứng sống động cho sức mạnh của nghị lực và niềm tin.
Sinh năm 1998 tại Ninh Bình, Mai Anh không may mang căn bệnh cứng khớp ở hai đầu gối và bàn chân, một dạng khuyết tật vận động đặc biệt nặng, buộc chị phải gắn bó với đôi nạng gỗ từ thuở nhỏ.
Lớn lên giữa ánh nhìn thương hại và những lời bàn tán, chị vẫn kiên định bước tới trường, bất chấp tiếng xì xào “con bé tật nguyền còn đòi đi học xa”. Chính rào cản ấy đã trở thành động lực để chị hun đúc tinh thần bền bỉ và khát vọng chứng minh giá trị bản thân.
Lựa chọn ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Mai Anh không chỉ xuất sắc hoàn thành tấm bằng Cử nhân loại Giỏi mà còn là một sinh viên năng động, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đạt nhiều học bổng danh giá, trong đó có học bổng K-T.
Chị học ngành này không chỉ để lập nghiệp, mà vì mong muốn trở thành người đồng hành cùng những phận đời yếu thế, như chính chị từng cần một bàn tay nâng đỡ.
Sau khi tốt nghiệp, chị trải qua nhiều vị trí như thực tập sinh tại Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng ACDC, cán bộ dự án tại Công ty Cổ phần nghị lực sống, doanh nghiệp xã hội nổi tiếng hỗ trợ người khuyết tật học nghề miễn phí.
Tạm dừng công việc vì vấn đề sức khỏe, chị vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục trau dồi kiến thức về giáo dục đặc biệt và kỹ năng nghề nghiệp.
Có thể an phận với một công việc ổn định tại Hà Nội, nhưng Mai Anh chọn con đường khó hơn: Trở về quê lập nghiệp, khởi đầu hành trình “về bản làng để dựng cơ đồ”.
Năm 2022, chị đồng sáng lập và làm Giám đốc Công ty TNHH Chạm Vào Xanh, doanh nghiệp xã hội do người khuyết tật điều hành, tạo việc làm và môi trường nghệ thuật sáng tạo cho cộng đồng.
Chị tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa mạnh mẽ: Chương trình giao lưu quốc tế về hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập (2024), triển lãm nghệ thuật “Lê La” thu hút hơn 200 khách tham dự, chiến dịch gây quỹ 8.000 phần quà Tết (2025) cho các thành viên CLB người trưởng thành sống chung với bại não.
Bên cạnh đó, chị còn sáng lập CLB Boccia (môn thể thao Paralympic) dành cho người trưởng thành sống chung với CP, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ nhiệm CLB người trưởng thành chung sống với bại não Việt Nam từ năm 2021.
Lan tỏa nghị lực và thay đổi nhận thức xã hội
Không dừng lại ở các hoạt động cộng đồng, Mai Anh từng nhận học bổng lãnh đạo thanh niên khuyết tật khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật Bản (2019), là chuyên viên hòa nhập người khuyết tật tại Liên Hợp Quốc ở Việt Nam (2022-2024), và diễn giả tại nhiều diễn đàn trong và ngoài nước.
Từ một cô bé thu mình vì mặc cảm, Mai Anh đã bước ra ánh sáng với tâm thế của người truyền cảm hứng.
Chị từng chia sẻ: “Tôi mong xã hội có cái nhìn thiện cảm hơn về người khuyết tật, xóa bỏ rào cản, giúp chúng tôi hòa nhập. Tôi sẽ không ngừng học hỏi để hỗ trợ cộng đồng và hy vọng người khuyết tật có thể sống ngày càng tốt đẹp hơn”.
Câu nói ấy không chỉ là tâm nguyện cá nhân mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng: Người khuyết tật không cần sự thương hại, họ cần cơ hội để khẳng định giá trị bản thân.
Với những đóng góp bền bỉ và thành tích ấn tượng năm 2025, chị Trần Thị Mai Anh được vinh danh là 1 trong 25 đại biểu của Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt”.
Giải thưởng không chỉ ghi nhận hành trình vượt lên số phận của Mai Anh, mà còn khẳng định vai trò của chị như một hình mẫu tích cực, góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về người khuyết tật, từ nhóm yếu thế trở thành những công dân chủ động, sáng tạo và cống hiến.
Thông qua Chương trình, Ban tổ chức hy vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ giá trị sống tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu thương, tinh thần trách nhiệm xã hội và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau.