Quảng Trị:

Không để học sinh đến trường khi chưa bảo đảm an toàn

VĨNH QUÝ

VHO - Trước tình trạng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt nhiều địa bàn miền núi, Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyệt đối không để học sinh đến trường khi đường đi hoặc trường lớp chưa bảo đảm an toàn.

Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu cùng các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai. Các trường ở miền núi, ven sông suối, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất phải đặc biệt theo dõi tình hình địa bàn, nhất là những tuyến đường đến trường và các điểm trường lẻ.

Không để học sinh đến trường khi chưa bảo đảm an toàn - ảnh 1
Điểm trường chính của Trường TH&THCS Ba Lòng ngập trong nước lũ

Các cơ sở giáo dục phải thường xuyên cập nhật cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất; kịp thời thông tin đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh để chủ động phòng tránh. Căn cứ diễn biến thực tế và điều kiện an toàn, người đứng đầu cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương điều chỉnh hoặc tạm dừng việc đến trường theo thẩm quyền.

Sở GD&ĐT Quảng Trị ban hành Công văn số 4707/SGDĐT-VP, yêu cầu các địa phương, trường học chủ động cho học sinh, học viên nghỉ học tại những nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở hoặc đường đi qua khe suối, ngầm tràn không an toàn. Các đơn vị đồng thời dừng những cuộc họp, hội nghị, tập huấn không cần thiết để tập trung ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên.

Các trường được yêu cầu khẩn trương kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, từ mái nhà, phòng học, nhà công vụ, tường rào, cổng trường, cây xanh đến hệ thống điện, nước và thoát nước. Những vị trí gần sườn dốc, khe suối, ngầm tràn hoặc có nguy cơ ngập sâu, sạt lở phải được nhận diện, cảnh báo và có phương án xử lý từ sớm.

Đối với hồ sơ, máy tính, sách vở và thiết bị dạy học, nhà trường chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi điều kiện cho phép. Sở yêu cầu không tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, nơi có nguy cơ sạt lở hoặc công trình chưa bảo đảm an toàn để kiểm tra, thu hồi tài sản.

Ông Nguyễn Đình Hải, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu cơ sở giáo dục phải ưu tiên cao nhất việc bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên và nhân viên. Việc tổ chức dạy học phải căn cứ tình hình thực tế, không để áp lực duy trì kế hoạch học tập đẩy học sinh vào tình huống nguy hiểm.

Không để học sinh đến trường khi chưa bảo đảm an toàn - ảnh 2
Lực lượng chức năng túc trực vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân

“Tuyệt đối không để học sinh, giáo viên và nhân viên đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, cầu tạm, khu vực có nguy cơ lũ quét hoặc sạt lở đất; không để xảy ra tình trạng học sinh đến trường trong điều kiện nguy hiểm”… ông Hải nhấn mạnh.

Chỉ đạo này càng trở nên cấp thiết khi mưa lớn liên tục trút xuống các xã miền núi, rẻo cao của Quảng Trị, làm nước trên nhiều sông, suối dâng nhanh. Hàng loạt cầu tràn và tuyến đường liên thôn bị ngập, khiến việc đi lại của người dân, giáo viên và học sinh tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ghi nhận chiều 13.9 tại điểm trường chính của Trường TH&THCS Ba Lòng cho thấy, nước lũ đục ngầu đã phủ kín tuyến đường phía trước, tràn qua cổng và ngập sâu trong khuôn viên. Nước dâng khoảng 0,5m, sân trường và lối đi phía trong chìm trong nước; cổng trường đóng kín, không có học sinh, giáo viên qua lại.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Ba Lòng, tính đến 16 giờ ngày 13.9, địa phương có 62 nhà dân bị ngập từ 0,1-1,2m. Cầu tràn Ba Lòng, cầu Tà Lang ngoài, cầu tràn thôn 5 cũ và cầu Khe Vò ngập từ 5,9-6,4m; nhiều cầu, khe suối khác cũng ngập sâu, chia cắt việc lưu thông.

Tại các xã miền núi như Trường Sơn, Kim Phú, Tân Lập, A Dơi, La Lay và Đakrông, mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường, ngầm tràn bị ngập hoặc sạt lở. Đây là những địa bàn có nhiều điểm trường xa trung tâm, học sinh hằng ngày phải đi qua đường đồi, khe suối và cầu tràn để đến lớp.

Không để học sinh đến trường khi chưa bảo đảm an toàn - ảnh 3
Ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Trị, nhiều tuyến đường bị sạt lở gây nguy hiểm cho người dân khi qua lại

Sở GD&ĐT Quảng Trị yêu cầu các trường tại khu vực có nguy cơ bị chia cắt rà soát phương án “bốn tại chỗ”, chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc y tế, dụng cụ sơ cứu, đèn pin và phao cứu sinh. Các đơn vị phải duy trì trực ban, giữ thông tin liên lạc và báo cáo ngay khi xảy ra ngập lụt, sạt lở hoặc sự cố ảnh hưởng đến học sinh và trường học.

Sau khi mưa lũ kết thúc, các trường phải kiểm tra phòng học, hệ thống điện, nguồn nước, tường rào, cây xanh và công trình phụ trợ; đồng thời vệ sinh, xử lý môi trường, khắc phục hư hỏng. Hoạt động dạy học chỉ được nối lại khi trường lớp và đường đến trường thực sự an toàn.