Dự án Làng Việt tại huyện Bonghwa, Hàn Quốc:
Nhịp cầu văn hóa Việt–Hàn
VHO - Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng chính quyền huyện Bonghwa, Hàn Quốc giới thiệu Dự án Làng Việt (K–Vietnam Valley) tại TP.HCM.

Ngày 12.9, tại Hội trường Văn Khoa (Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM), đã diễn ra chương trình giới thiệu Dự án Làng Việt – công trình văn hóa – lịch sử – giáo dục được triển khai tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc).
Sự kiện do Trường ĐH KHXH&NV phối hợp cùng chính quyền huyện Bonghwa tổ chức, hướng tới kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (1992–2025), đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục và văn hóa trong việc làm sâu sắc quan hệ song phương.
Dự án Làng Việt (K–Vietnam Valley) khởi công từ năm 2018, được xây dựng trên diện tích hơn 118.000 m² với tổng kinh phí khoảng 200 tỉ won do Chính phủ Hàn Quốc đầu tư.
Công trình bao gồm nhiều hạng mục tiêu biểu như Chùa Một Cột, tượng Vua Lý Thái Tổ, bảo tàng, trung tâm văn hóa Việt Nam và không gian cộng đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2033.
Điểm nhấn quan trọng là lễ khánh thành tượng Vua Lý Thái Tổ vào ngày 24.8.2025 vừa qua tại huyện Bonghwa, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ VHTTDL Việt Nam cùng đông đảo quan khách hai nước và kiều bào.
Công trình tượng đài không chỉ gợi nhớ về sự kiện Hoàng tử Lý Long Tường sang định cư tại Cao Ly cách nay gần 800 năm, mà còn nhấn mạnh mối gắn kết lịch sử lâu đời giữa hai dân tộc.

Chương trình giới thiệu dự án ngày 12.9 tại TP.HCM có sự tham dự của ông Kwon Dae Han, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM; ông Jang Do Hwan, Trưởng Văn phòng đại diện tỉnh Gyeongsangbuk tại TP.HCM; ông Shin Hyung Il, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế huyện Bonghwa; PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM; cùng lãnh đạo, giảng viên và sinh viên.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, công dân danh dự tỉnh Gyeongsangbuk nhấn mạnh, Dự án Làng Việt không chỉ là một công trình văn hóa – lịch sử mà còn là biểu tượng của mối giao lưu gần 800 năm giữa hai dân tộc.
Đây là dịp lan tỏa niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản.
GS Phương Lan chia sẻ: “Cách đây hai tuần, với tư cách là Công dân danh dự của tỉnh Gyeongsangbuk, tôi đã vinh dự được mời đến dự lễ an vị tượng vua Lý Thái Tổ tại Dự án Làng Việt.
Trong buổi lễ xúc động đó, tôi cùng với nhiều vị quan khách, trong đó có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Busan, đã viết những ước nguyện lên miếng ngói để đặt trên nhà cộng đồng của dự án”.


Theo GS Phương Lan, buổi giới thiệu hôm nay là kết quả của quá trình bền bỉ mà Trường ĐH KHXH&NV đã vun đắp qua nhiều hoạt động hợp tác học thuật và giao lưu văn hóa.
Với thế mạnh đào tạo các ngành nghiên cứu về con người và văn hóa Hàn Quốc, nhiều giảng viên, sinh viên của trường đã tham gia và chứng kiến những giá trị quý báu từ dự án.
“Câu chuyện về vị hoàng tử dòng họ Lý sang Hàn Quốc từ lâu quen thuộc, nhưng khi trực tiếp tiếp cận những di tích, chứng tích gắn liền với hậu duệ nhà Lý tại Gyeongsangbuk, chúng tôi thực sự vỡ òa cảm xúc.
Đây là một di sản lớn lao, được chính phủ Hàn Quốc dành nguồn lực đáng kể để bảo tồn, với diện tích hơn 118.000 m² và kinh phí xây dựng đến nay khoảng 200 tỷ won. Điều đó cho thấy sự trân trọng đối với đóng góp của dòng họ Lý trong tiến trình phát triển của Hàn Quốc”.

Dự án Làng Việt đã hoàn thành nhà cộng đồng và an vị tượng vua Lý Thái Tổ, trở thành địa chỉ để những người yêu văn hóa Việt tìm về, hiểu rõ hơn về chiều sâu lịch sử.
“Chúng tôi tin rằng Làng Việt sẽ trở thành một điểm đến văn hóa độc đáo trong hành trình của du khách quốc tế. Nhà trường cam kết tiếp tục đồng hành, cung cấp nguồn tư liệu lịch sử để làm sáng rõ hơn giá trị của dự án, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ bản sắc văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới”, GS.TS Ngô Thị Phương Lan khẳng định.
Bà cũng cho biết, trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục bổ sung các biểu tượng văn hóa Việt Nam, trong đó có Chùa Một Cột, để từng bước tạo dựng không gian mang đậm dấu ấn Việt giữa lòng Hàn Quốc.

Tại buổi lễ, ông Shin Hyung Il, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế huyện Bonghwa (tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc) gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị đã phối hợp tổ chức chương trình.
Ông cho biết, Bonghwa là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hiền hòa, đặc biệt đây là nơi duy nhất tại Hàn Quốc còn lưu giữ di tích và hậu duệ của dòng họ Lý Việt Nam.
Trên cơ sở lịch sử đó, từ năm 2018, huyện đã triển khai dự án Làng Việt. Ông nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời gắn kết hợp tác giao lưu hữu nghị giữa tỉnh Gyeongsangbuk với tỉnh Bắc Ninh, huyện Bonghwa với thành phố Từ Sơn.
Ông nhấn mạnh Bonghwa đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa – giáo dục nhằm quảng bá dự án, trong đó có lễ khánh thành tượng Vua Lý Thái Tổ cũng như các diễn đàn tại nhiều trường đại học của Việt Nam.
Đại diện Bonghwa bày tỏ kỳ vọng quan hệ hợp tác với Trường ĐH KHXH&NV sẽ ngày càng bền chặt, đóng góp vào sự phát triển chung của hai quốc gia.
Đặc biệt, ông Shin Hyung Il gửi lời nhắn nhủ đến sinh viên: “Khi có dịp đến Hàn Quốc, xin mời các bạn ghé thăm Bonghwa để tìm hiểu trực tiếp dự án K–Việt Nam Valley, đồng thời quan tâm và ủng hộ nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước”.

Phát biểu chúc mừng, ông Kwon Dae Han, Quyền Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM, khẳng định quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc từ năm 1992 và đặc biệt sau khi được nâng cấp thành Đối tác Chiến lược Toàn diện năm 2022.
Ông nhắc lại sự kiện Hoàng tử Lý Long Tường sang Cao Ly gần 800 năm trước như một minh chứng cho mối gắn kết lịch sử.
“Huyện Bonghwa giữ vị trí đặc biệt trong giao lưu văn hóa Việt – Hàn. Tôi tin rằng sự kiện hôm nay sẽ góp phần lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia”, ông Kwon Dae Han nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, BTC đã khai mạc triển lãm về dự án Làng Việt. TS Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, cho biết triển lãm gồm ba nội dung chính: hành trình hậu duệ nhà Lý tại Cao Ly; tiến độ và ý nghĩa của dự án Làng Việt; hình ảnh và tư liệu về huyện Bonghwa.
Các hình ảnh, tư liệu, mô hình được trưng bày nhằm giúp công chúng hình dung rõ hơn về quá trình hình thành dự án, ý nghĩa lịch sử của hậu duệ nhà Lý tại Hàn Quốc, cũng như chiến lược hợp tác văn hóa – giáo dục giữa hai quốc gia.
TS Phan Thanh Định nhấn mạnh: “Triển lãm không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử quan trọng mà còn là sợi chỉ kết nối tình hữu nghị Việt – Hàn. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ trở thành cầu nối tri thức văn hóa, giúp thế hệ trẻ, các học giả và công chúng hiểu sâu sắc hơn về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy giao lưu quốc tế”.

Dự án Làng Việt (K–Vietnam Valley) được đánh giá là biểu tượng đặc biệt của sự gắn bó lâu dài giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Không chỉ tôn vinh lịch sử dòng họ Lý, dự án còn mở ra không gian giao lưu văn hóa, giáo dục và du lịch, trở thành điểm đến cho kiều bào, du khách quốc tế cũng như những ai quan tâm đến lịch sử Việt Nam trên đất Hàn.