Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc

THUÝ HÀ (từ Seoul, Hàn Quốc)

VHO - Triển khai Kế hoạch xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2024, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2024 từ ngày 29.6 - 3.7.

Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 1

Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024 diễn ra ngày 1.7 tại Seoul (Hàn Quốc)

Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2024 với các hoạt động chính, sôi động, mang đậm màu sắc văn hoá như: Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc; gặp gỡ doanh nghiệp với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Việt Nam; không gian quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá du lịch của Việt Nam; tiệc giao thương giữa doanh nghiệp 2 nước; biểu diễn nghệ thuật; cùng đó là các chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách mời tham dự Diễn đàn.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt - Hàn

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ VHTTDL Việt Nam phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Diễn đàn xúc tiến du lịch và hợp tác văn hoá Việt Nam - Hàn Quốc năm 2024, từ 16h - 20h30 ngày 1.7, tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Dự kiến, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn.

Diễn đàn còn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo Bộ VHTTDL Hàn Quốc; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL Việt Nam như: Cục Hợp tác quốc tế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Bản quyền tác giả; đại diện doanh nghiệp du lịch, hàng không, nhà đầu tư Việt Nam và Hàn Quốc; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí 2 nước…

Đây là dịp để Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp du lịch Việt Nam giới thiệu các chính sách phát triển du lịch; điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch hướng tới thị trường Hàn Quốc. Đồng thời, cũng là cơ hội cho doanh nghiệp kinh doanh du lịch, hàng không, vận chuyển kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác kinh doanh, thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam.

Tại Diễn đàn, các đại biểu, diễn giả sẽ tham luận, thảo luận, trao đổi các vấn đề về hợp tác văn hoá - du lịch Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc trình bày về cơ hội và thách thức trong triển khai hợp tác du lịch cao cấp và du lịch Y tế Việt – Hàn; Dự án hợp tác nghiên cứu, kết nối thông tin và hạ tầng thúc đẩy mở rộng chính sách hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài.

Đại diện lãnh đạo huyện Bonghwa giới thiệu “Dự án Làng Việt Nam” tại huyện Bonghwa (tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc). Các đại biểu cũng nghe đại diện Công ty Dal La La Network Inc trình bày tham luận “Dự án tìm kiếm và đào tạo ngôi sao âm nhạc Việt toàn cầu”; Tập đoàn CJ trình bày về Quỹ hỗ trợ điện ảnh.

Trong phiên Tham luận của Diễn đàn với chủ đề Hợp tác, phát triển công nghiệp văn hoá và xúc tiến du lịch: “Vì tương lai hợp tác toàn diện Việt - Hàn”, đại diện Cục Bản Quyền Bộ VHTTDL trình bày về “Tổng quan chính sách phát triển các ngành Công nghiệp văn hoá của Việt Nam và cơ hội hợp tác Việt - Hàn”; nhạc sỹ Quốc Trung tham luận với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội hợp tác sản xuất âm nhạc Việt - Hàn”; Đài truyền hình MBC Mokpo trình bày “Dự án Hợp tác với VTV2 về Chương trình nghệ thuật cho các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc”; Tập đoàn SunWorld tham luận về “Cơ hội hợp tác Việt - Hàn trong phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hoá và công viên chủ đề”.

Tại Phiên thảo luận hợp tác Du lịch Việt Nam - Hàn Quốc, các đại biểu tại Diễn đàn đã nghe giới thiệu du lịch Việt Nam và Tổng quan hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc; xem video quảng bá du lịch.

Các diễn giả là đại diện Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT); Lãnh đạo Cơ quan Du lịch Quốc gia Hàn Quốc (KTO); đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn; lãnh đạo Công ty Hanatour; đại diện Vietnam Airlines cũng thảo luận trực tiếp về hợp tác phát triển du lịch; kinh nghiệm phát triển du lịch; hợp tác trao đổi khách giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 2

Việt Nam là điểm đến có thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa độc đáo, có nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ

Việt Nam và Hàn Quốc là hai thị trường du lịch quan trọng của nhau

Hơn 30 năm qua, kể từ ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22.12.1992), cùng với sự phát triển của quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, hợp tác về văn hoá, thể thao, du lịch Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, đạt được nhiều thành tựu và có những bước phát triển vượt bậc. Đặc biệt, ngành Du lịch là một trong những lĩnh vực có giao lưu giữa hai nước mạnh mẽ nhất, là cầu nối cho quan hệ ngoại giao Hàn Quốc - Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Hai nước đã tổ chức nhiều sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của công chúng như: Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, Những ngày Hàn Quốc tại Việt Nam, Lễ hội Văn hóa và ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc, chương trình giới thiệu du lịch tại các thành phố lớn của hai bên...

Đại diện Cơ quan quản lý du lịch 2 bên cũng thường xuyên hiện diện và mời địa phương, doanh nghiệp cùng tham gia gian hàng tại các hội chợ quốc tế lớn như: VITM và ITE HCMC tại Việt Nam, KOTFA và Hanatour tại Hàn Quốc. “Làn sóng Hàn Quốc” với các show âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, thời trang, ẩm thực... được ưa chuộng tại Việt Nam.

Trong khi đó, văn hóa Việt Nam và các hoạt động văn hoá như: Lễ hội Áo dài - Duyên dáng Việt Nam, nghệ thuật múa rối, trình diễn nhạc cụ dân tộc cũng được biết đến và yêu thích tại Hàn Quốc. Những hiểu biết về văn hoá cũng đã góp phần thúc đẩy, trao đổi khách du lịch giữa 2 nước thời gian gần đây.

Lễ hội xúc tiến du lịch - văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc - ảnh 3
Khách du lịch Hàn Quốc rất thích đến Việt Nam chơi golf

Năm 2019 có khoảng hơn 500 nghìn lượt khách Việt Nam du lịch đến Hàn Quốc và có khoảng 4,2 triệu lượt khách Hàn Quốc đến thăm Việt Nam. Con số này đã chứng tỏ sự giao lưu du lịch giữa hai quốc gia rất sôi động.

Năm 2023, Việt Nam đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có 3,6 triệu lượt khách Hàn Quốc, đứng đầu trong các thị trường khách nước ngoài tới Việt Nam. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 với 2,2 triệu lượt (chiếm 25,8% tổng lượng khách quốc tế tới Việt Nam). Kết quả tích cực này là minh chứng cho hiệu quả của công tác xúc tiến quảng bá du lịch, hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc.

Để lấy lại đà tăng trưởng sau dịch Covid-19, lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia Việt Nam- Hàn Quốc cũng đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024.

Việc ký kết Bản ghi nhớ này nhằm tăng cường hợp tác du lịch song phương, thúc đẩy trao đổi khách du lịch thông qua các hoạt động trao đổi, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, tạo cơ sở cho việc triển khai các hoạt động hợp tác song phương giữa hai cơ quan du lịch quốc gia trong thời gian tới.

Hai bên thống nhất thường xuyên trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch, cập nhật văn bản quản lý, chính sách du lịch và các tài liệu liên quan khác nhằm hỗ trợ sự phát triển chung của ngành du lịch hai nước.

Nâng cao trải nghiệm của khách du lịch, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều, cung cấp thông tin về sản phẩm và điểm đến du lịch, cải thiện dịch vụ hướng dẫn du lịch. Các bên liên quan cùng hỗ trợ lẫn nhau trong các sự kiện, chương trình xúc tiến du lịch hai nước.

Ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các công ty, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khuyến khích hợp tác giữa các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch thông minh, xúc tiến quảng bá và ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch, tạo thuận lợi trong hoạt động du lịch thông qua thúc đẩy liên thông hệ thống Thẻ du lịch thông minh của hai Bên.

Bản ghi nhớ được ký kết góp phần tạo hành lang pháp lý và các điều kiện cần thiết cho việc triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, xúc tiến quảng bá, trao đổi thông tin phát triển du lịch, chuyển đổi số giữa các cơ quan, đơn vị của hai quốc gia.

* Tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu sẽ chứng kiến Lễ trao 8 văn kiện ký kết Việt Nam - Hàn Quốc: Bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2025 - 2026 giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc; 4 Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) với 4 đối tác Hàn Quốc (Hana Tour, Interpark Triple, Mode Tour, Yellow Balloon  Tour); Bản Ghi nhớ hợp tác thúc đẩy Dịch vụ Du lịch cao cấp và Du lịch Y tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc; Bản ghi nhớ Hợp tác Dự án Nghiên cứu, Kết nối thông tin và hợp tác hạ tầng thúc đẩy chính sách hoàn thuế cho khách du lịch nước ngoài; Biên bản hợp tác giữa Công ty Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm và Tập đoàn Du lịch Hoju Pacific Tours (HPT Group)

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Diễn đàn, còn diễn ra Lễ trao Quyết định bổ nhiệm lại Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc Lý Xương Căn; Lễ kỷ niệm 10 năm mở đường bay đến Hàn Quốc và công bố mở đường bay mới của hãng hàng không VietJet Air.