Người nhà bệnh nhân được khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận

N.KHANG

VHO - Ngày 29.9 tại Bệnh viện Bạch Mai đã diễn ra chương trình hưởng ứng ngày tim mạch thế giới – khàm sàng lọc bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa cho 1.000 người dân, trong đó có rất nhiều người là người nhà bệnh nhân đang chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Thiết thực triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, bệnh viện Bạch Mai cùng công ty AstraZeneca Việt Nam đã tổ chức Chương trình ầm soát bệnh Tim mạch – Thận – Chuyển hóa cho nhân dân trên địa bàn.  

Người nhà bệnh nhân được khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận - ảnh 1
PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu tại chương trình

Đây là chương trình cuối cùng trong chuỗi các hoạt động khám sàng lọc, nâng cao nhận thức về bệnh tim mạch nhân kỷ niệm ngày Tim mạch thế giới 29.9. Trước đó, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức chuỗi khám sàng lọc và nâng cao nhận thức trên cả nước tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) và Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (TP Đà Nẵng).

Bệnh tim mạch là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, cũng như tại Việt Nam; chiếm khoảng 17.9 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương 32% tổng số tử vong trên thế giới. Những bệnh lý này gây nên những gánh nặng về sức khỏe, chất lượng cuộc sống và chi phí điều trị cho người bệnh cũng như người chăm sóc.

Đây là chương trình cuối cùng trong chuỗi các hoạt động khám sàng lọc, nâng cao nhận thức về bệnh tim mạch nhân kỷ niệm ngày Tim mạch thế giới 29.9. Trước đó, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức chuỗi khám sàng lọc và nâng cao nhận thức trên cả nước tại Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) và Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng (TP Đà Nẵng).

Người nhà bệnh nhân được khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận - ảnh 2
Ban Tổ chức cũng trao tặng các phần quà cho các bệnh nhi nghèo

Bệnh tim mạch là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, cũng như tại Việt Nam; chiếm khoảng 17.9 triệu ca tử vong mỗi năm, tương đương 32% tổng số tử vong trên thế giới. Những bệnh lý này gây nên những gánh nặng về sức khỏe, chất lượng cuộc sống và chi phí điều trị cho người bệnh cũng như người chăm sóc.

Tại Việt Nam, xu hướng tử vong do bệnh tim mạch đang ngày càng tăng, tử vong do tim mạch hơn cả tử vong do ung thư, COPD và đái tháo đường cộng lại. Tại nước ta, mỗi năm có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Trong đó tử vong do bệnh mạch máu não chiếm tỉ lệ lớn nhất, với tỉ suất tử vong tăng từ 127,3/100.000 dân (năm 2000) lên 164,9/100.000 dân hiện nay.

Bên cạnh bệnh tim mạch, bệnh thận mạn tính là một bệnh không lây nhiễm thường gây ra bởi đái tháo đường và tăng huyết áp đồng thời là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Tử vong do bệnh thận mạn tính đã gây ra 4,6% tử vong trên toàn cầu và nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ 12 vào năm 2017.

Tại Việt Nam, có hơn trên 8,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh thận mạn, chiếm 12,8% dân số. Việt Nam hiện có hơn 400 đơn vị chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ lọc máu cho khoảng 30.000 bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mỗi năm, tuy nhiên mới chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của bệnh nhân cần lọc máu trên cả nước.

Người nhà bệnh nhân được khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận - ảnh 3
Đông đảo nhân dân và người nhà bệnh nhân được khám sàng lọc các bệnh về tim mạch, thận mạn tính

Tuy nhiên, tỉ lệ bỏ sót chẩn đoán bệnh thận mạn hiện nay còn rất cao, đặc biệt ở giai đoạn sớm do các triệu chứng của bệnh không điển hình, chỉ có khoảng 4,5-15,5% bệnh nhân bệnh thận mạn giai đoạn 3 được chẩn đoán. Trong đó, tỉ lệ bỏ sót chẩn đoán trên một số đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh thận mạn như tăng huyết áp, đái tháo đường hiện vẫn còn cao, lần lượt là 68,4% và 51,7%.

PGS.TS.BS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chương trình khám chữa bệnh cho người dân, trong đó có nhiều người là người nhà bệnh nhân đang chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện. Các y bác sĩ đã khám sàng lọc huyết áp, cơ xương khớp, rối loạn chuyển hoá… người có yếu tố nguy cơ cao sẽ được kiểm tra kỹ hơn.

“Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch và thận mạn. Qua đó phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời. Người được phát hiện sớm bệnh lý thường là người có ý thức về chăm sóc sức khoẻ, thường xuyên khám định kỳ, hoặc 1 – 2 lần/năm, hoặc qua các chương trình khám sàng lọc nên khi có những dấu hiệu thay đổi ảnh hưởng đến sức khoẻ đều được các bác sĩ phát hiện ra”, PGS.TS Vũ Văn Giáp nói.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 1.000 người dân đã được khám và xét nghiệm tầm soát miễn phí nâng tổng số bệnh nhân được khám sàng lọc trong tháng 9 là hơn 3000 người. Qua đó, người dân đã nhận được những lời khuyên thiết thực về cách chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống, và lối sống lành mạnh để ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng. 

Người nhà bệnh nhân được khám sàng lọc bệnh tim mạch, thận - ảnh 4
Người dân được tư vấn về các chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học

Bên cạnh đó, y bác sĩ của chương trình cũng tư vấn những biện pháp sử dụng công nghệ trong quản lý bệnh như tự trắc nghiệm sức khỏe trên nền tảng CAREME hoặc cài phần mềm chăm sóc và theo dõi sức khẻo định kỳ và tư vấn từ xa bởi bác sĩ chuyên khoa đối với bệnh nhân sàng lọc có kết quả bệnh hoặc là đối tượng có nguy cơ cao.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cũng trao tặng 10 phần quà cho các bệnh nhi nghèo, giúp các em có thêm niềm vui và  động lực trong học tập. Bộ Y tế và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao tặng thiết bị khám chữa bệnh công nghệ cao cho bệnh viện Bạch Mai gồm 1 màn hình telehealth di động và hệ thống AI đọc X-quang phổi phát hiện bệnh lao và ung thư phổi.

Đây là bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại địa phương, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của ngành y tế đối với sức khỏe cộng đồng. Những thiết bị này không chỉ giúp cải thiện điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sĩ mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến, hiện đại.

Ths.Ds Nguyễn Hữu Tú cho biết “Thông qua những chương trình cộng đồng như CAREME – Yêu lấy mình hay Chuyển đổi số vì sức khỏe Phổi, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam muốn hỗ trợ các cơ sở y tế, nhân viên y tế và người bệnh trong việc tận dụng công nghệ tiến tiến để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống của mỗi người. Đặc biệt trong hoàn cảnh bệnh mạn tính như ung thư, tiểu đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và bệnh tim mạch đang có xu hướng tăng cao và trẻ hóa.