Hàng vạn gia đình đưa trẻ đi tiêm vắcxin tay chân miệng phòng nguy cơ biến chứng nặng

Q.HOA

VHO - Việt Nam lần đầu có vắcxin phòng tay chân miệng ngay giữa thời điểm bệnh có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp trên toàn quốc, do đó, hàng chục nghìn gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến gần 300 trung tâm tiêm chủng để được tiêm loại vắcxin này.

Theo số liệu thống kê, ước tính 9 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc tay chân miệng, tăng gấp 2,5 lần so với năm ngoái. Các bệnh viện nhi tuyến cuối ghi nhận số bệnh nhân nặng, nguy kịch tăng. Nhiều trẻ phải thở máy, lọc máu, có trường hợp không qua khỏi. Ngành y tế dự đoán dịch bệnh năm nay diễn biến phức tạp, do chủng EV71 đang chiếm ưu thế.

Do đó, ngay trong ngày đầu vắcxin có mặt tại Việt Nam, Hệ thống Tiêm chủng VNVC ghi nhận đông đảo trẻ được gia đình đưa đi tiêm, trong đó có những trẻ từng phải nhập viện điều trị nhiều lần, hoặc nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì biến chứng nặng.

Hàng vạn gia đình đưa trẻ đi tiêm vắcxin tay chân miệng phòng nguy cơ biến chứng nặng - ảnh 1
Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây lan nhanh, có thể diễn tiến nặng, gây biến chứng nguy hiểm

Gắn bó hàng chục năm với công tác điều trị các ca tay chân miệng nặng tại Việt Nam, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM cho biết, vắcxin phòng tay chân miệng là giải pháp được giới y khoa mong đợi trong nhiều năm. Tay chân miệng có thể do nhóm virus đường ruột Enterovirus gây ra, nhưng EV71 đặc biệt đáng lo ngại do có tính hướng thần kinh mạnh, liên quan nhiều trường hợp bệnh nặng, biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch và tử vong ở trẻ nhỏ.

Virus này có thể tác động đến hệ thần kinh trung ương, đặc biệt vùng thân não, gây viêm não, viêm thân não, rối loạn thần kinh tự chủ từ đó dẫn đến rối loạn nhịp tim, huyết áp, phù phổi cấp, suy hô hấp, suy tuần hoàn và diễn tiến nguy kịch trong thời gian ngắn. Trong khi đó, các biểu hiện nhiễm EV71 ở trẻ có thể không rầm rộ, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác dẫn đến điều trị muộn, tăng nguy cơ biến chứng.

“Nhiều năm qua, chứng kiến nhiều trẻ nhập viện và chuyển nặng rất nhanh, chỉ trong vài giờ đã rơi vào nguy kịch, đòi hỏi rất nhiều nhân lực, thiết bị hồi sức và thuốc men, các bác sĩ điều trị luôn chịu áp lực rất lớn. Đây là lý do vì sao việc phát triển vắcxin nhắm đến tác nhân gây bệnh nặng nhất EV71 thay vì ngăn ngừa tất cả chủng virus gây tay chân miệng”, bác sĩ Khanh phân tích.

Hàng vạn gia đình đưa trẻ đi tiêm vắcxin tay chân miệng phòng nguy cơ biến chứng nặng - ảnh 2
Hàng vạn gia đình đưa trẻ đi tiêm vắcxin tay chân miệng

Vắcxin tay chân miệng là thành quả của hơn 15 năm nghiên cứu, ghi nhận hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện đối với tay chân miệng do EV71. Hiệu quả triển khai thực tế của vắcxin tay chân miệng cũng được các chuyên gia trong nước và quốc tế cập nhật tại hội thảo “Kỷ nguyên mới trong phòng ngừa tay chân miệng do EV71” do Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thuỵ Sĩ) tổ chức mới đây tại Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên The Lancet cho thấy toàn bộ ca mắc tay chân miệng do EV71 trong nghiên cứu đều xảy ra ở nhóm không được tiêm vắcxin.

Hiệu lực bảo vệ của vắcxin  trên nhóm được tiêm đạt 96,8%, với khoảng tin cậy 95% (từ 85,5-100%); đồng thời ghi nhận hiệu quả 100% trong phòng nhập viện do EV71 ở trẻ nhũ nhi và trẻ nhỏ. Đáng chú ý, dù được phát triển từ kiểu gen B4, vắcxin này vẫn cho thấy hiệu quả bảo vệ trước các kiểu gen C4 và B5, điều này có ý nghĩa trong bối cảnh kiểu gen EV71 lưu hành có thể thay đổi theo thời gian.

Chỉ sau 5 ngày triển khai tiêm đầu tiên vắcxin phòng tay chân miệng tại Việt Nam, gần 25.000 mũi vắcxin đã được tiêm an toàn và đặt giữ trước cho trẻ tại gần 300 trung tâm trên toàn quốc, cho thấy sự quan tâm và nhu cầu phòng bệnh rất lớn của các gia đình trước căn bệnh nguy hiểm này.

Sự đón nhận tích cực của phụ huynh cùng bằng chứng khoa học thực tiễn hiệu quả của vắcxin qua các thử nghiệm lâm sàng được kỳ vọng góp phần giảm gánh nặng của bệnh tay chân miệng gây ra trong nhiều năm qua.