Gia tăng bệnh truyền nhiễm, Quảng Ngãi ghi nhận nhiều ca tay chân miệng
VHO - Trước diễn biến gia tăng của các bệnh truyền nhiễm, Quảng Ngãi ghi nhận số ca tay chân miệng tăng mạnh, với khoảng 120 ca đang điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác phòng, chống dịch.
Theo báo cáo mới nhất, dịch COVID-19 đã có dấu hiệu quay trở lại tại Thủ đô Hà Nội, với sự xuất hiện của biến thể mới BA.3.2 (còn gọi là biến thể “Ve sầu”). Mặc dù hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến thể này gây bệnh nặng hơn các chủng trước đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, giữ vững các biện pháp phòng dịch nhưng không hoang mang, lo lắng thái quá.

Tại Quảng Ngãi, dù chưa ghi nhận ca mắc mới, tinh thần chủ động phòng dịch đã được triển khai xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở. Người dân ngày càng nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Văn Hạ (xã Thọ Phong) chia sẻ, thông qua các kênh báo chí và mạng xã hội, ông nắm bắt được thông tin dịch bệnh quay trở lại và luôn tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đặc biệt là đeo khẩu trang và khử khuẩn khi đến nơi đông người.
Biến thể SARS-CoV-2 BA.3.2: Vắcxin Covid-19 vẫn có thể ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng
Tại các cơ sở y tế, công tác sàng lọc và phân luồng bệnh nhân được thực hiện nghiêm ngặt. Bác sĩ Huỳnh Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Tịnh cho biết, đơn vị đã bố trí khu vực riêng tiếp nhận các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp như ho, sốt. Đồng thời, Trung tâm luôn đảm bảo đầy đủ thuốc men, giường bệnh và nhân lực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Ở góc độ chiến lược lâu dài, ngành y tế tỉnh cũng đang tăng cường củng cố năng lực dự phòng. Ông Võ Thanh Tân, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đang rà soát nguồn vật tư, vắc xin, đồng thời khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có bệnh nền như đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính, cần tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin, trong đó có vắc xin cúm, nhằm tăng cường miễn dịch.

Không chỉ đối mặt với nguy cơ COVID-19, Quảng Ngãi hiện còn ghi nhận sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng và sốt xuất huyết. Tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh, chỉ riêng ngày 2.4 đã có khoảng 120 ca tay chân miệng đang điều trị, tăng hơn 76% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Bác sĩ Chuyên khoa I Cao Thị Na, Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi), thời tiết nắng nóng kéo dài là yếu tố bất lợi đối với sức khỏe trẻ em – nhóm đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Thực tế cho thấy, trong những ngày đầu hè, số ca nhập viện ở trẻ em tăng cao, chủ yếu do các bệnh truyền nhiễm và các bệnh liên quan đến tác động của nhiệt.
“Phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao không hạ, lừ đừ, nôn trớ hoặc nổi bọng nước, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời. Đặc biệt, không tự ý sử dụng kháng sinh hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng, tránh làm chậm trễ “thời điểm vàng” trong điều trị”, bác sĩ Na khuyến cáo.
Với sự chủ động từ ngành y tế và ý thức nâng cao của người dân, Quảng Ngãi đang nỗ lực kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ gia tăng cùng lúc.

RSS