Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, chia cắt cao tốc La Sơn - Túy Loan
VHO - Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ từ sườn đồi ào ạt tràn qua cao tốc La Sơn - Túy Loan, nhiều đoạn bị ngập, sạt lở đất đá, giao thông tạm thời bị chia cắt.
Sáng 27.10, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước lũ từ sườn đồi ào ạt tràn xuống, gây ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan, đoạn qua Km14, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế. Nhiều phương tiện bị mắc kẹt, giao thông tạm thời chia cắt.
Người dân địa phương cho biết, khoảng 6h sáng cùng ngày, dòng nước đục ngầu kèm bùn đất từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống mặt đường cao tốc. Do mưa vẫn tiếp diễn, nước từ đầu nguồn tiếp tục tràn về khiến tình hình ngày càng phức tạp.
“Đến hơn 8h, mưa vẫn rất lớn, nước chưa rút, từ đầu nguồn tiếp tục đổ về khiến đoạn đường bị ngập nặng,” chị Như Khánh, người dân địa phương cho biết.

Tại hiện trường, một đoạn taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục khối đất đá, cây gỗ tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Một số phương tiện đang lưu thông bị mắc kẹt, trong đó có ô tô bị nước lũ làm hư hỏng phần thân và kính sau. Lực lượng chức năng đã phải huy động xe cứu hộ đến cẩu phương tiện gặp nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Đặc biệt, trên tuyến cao tốc này còn xuất hiện vết nứt nguy hiểm đúng tại khu vực điểm sạt của đường ĐT601 đoạn qua thôn Tà Lang, phường Hải Vân, TP Đà Nẵng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đại diện Ban Quản lý Dự án mở rộng La Sơn - Hòa Liên cho biết, từ đêm 26 đến sáng 27.10, khu vực tuyến cao tốc ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn. Tại Km14 (thuộc TP Huế), nước tràn mạnh qua mặt đường, trong khi phía Đà Nẵng cũng ghi nhận hiện tượng chảy tràn nguy hiểm.
“Đơn vị quản lý đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông phân luồng và tạm dừng phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn,” đại diện Ban Quản lý thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 2h ngày 26.10 đến 2h ngày 27.10), khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa rất to. Nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Nam Đông (TP Huế) 801,8mm, Phước Thành (TP Đà Nẵng) 578,2mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 495,8mm, Đập Thủy điện La Tó (Quảng Trị) 349mm.
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Dự báo trong 3-6 giờ tới, các địa phương từ Quảng Trị đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến: TP Huế 60–120mm, có nơi trên 200mm; TP Đà Nẵng 50–90mm, có nơi trên 160mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk từ 30–60mm, có nơi trên 100mm.
Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Lực lượng chức năng hiện đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, huy động phương tiện, thiết bị cơ giới để khắc phục sạt lở, đồng thời khuyến cáo người dân và tài xế không di chuyển qua các khu vực ngập, sạt lở trong thời gian này.

RSS