Máy bay không người lái huy động tới chống dịch bệnh Chikungunya tại Trung Quốc

ĐỨC DUY

VHO - Trung Quốc hiện huy động máy bay không người lái và đội khử trùng liên tục nhằm ngăn chặn bùng phát dịch bệnh do muỗi truyền.

Máy bay không người lái huy động tới chống dịch bệnh Chikungunya tại Trung Quốc - ảnh 1
Máy bay không người lái phun thuốc chống dịch Chikungunya. Ảnh: China News Service/Getty Images

Theo Financial Times, kể từ đầu tháng trước, chính quyền địa phương đã phát động cuộc chiến chống muỗi nhằm nỗ lực xóa sổ dịch bệnh do virus Chikungunya đang bùng phát ở tỉnh Quảng Đông, một căn bệnh do côn trùng gây ra.

Ngoài sử dụng máy bay không người lái và thậm chí cả các loài động vật săn mồi khác, chiến dịch này đã huy động cả trang thiết bị y tế lớn của Trung Quốc kể từ khi phong tỏa hàng loạt do đại dịch Covid-19.

Ông Wu, một nhân viên kiểm soát dịch bệnh, đang giúp một đồng nghiệp bơm khói vào một ngôi nhà bỏ hoang ở Đằng Xung (tỉnh Vân Nam). 

Ông cho biết nhóm của ông đi qua làng hai lần mỗi ngày. "Tốt nhất là nên tiêu diệt hết chúng", ông Wu, người yêu cầu chỉ tiết lộ họ, nói về kẻ thù côn trùng của mình.

Các quan chức ở Quảng Đông đã báo cáo hơn 7.000 trường hợp nhiễm virus kể từ tháng trước.

Dịch bệnh hiện tập trung ở thành phố Phật Sơn, một trung tâm sản xuất với 9 triệu cư dân, nhưng các trường hợp mắc bệnh được phát hiện ở xa hơn như Hong Kong (Trung Quốc).

Truyền thông nhà nước cũng đưa tin về một số trường hợp chưa xác định ở tỉnh Hồ Nam lân cận.

Mặc dù Chikungunya có thể gây ra các triệu chứng đau đớn, nhưng hiếm khi gây tử vong và hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do đợt bùng phát hiện tại. Tuy nhiên, Trung Quốc đã nhanh chóng hành động để ngăn chặn dịch bệnh.

Theo truyền thông địa phương, bên cạnh việc thường xuyên khử trùng và vào nhà để kiểm tra nguồn nước tù đọng, nơi côn trùng có thể sinh sản, các quan chức ở Quảng Đông đã bắt đầu theo dõi các địa điểm sinh sản bằng máy bay không người lái và, ở một số khu vực, đưa các loài cá chép và ấu trùng muỗi khổng lồ ăn muỗi mang mầm bệnh vào.

Một số yếu tố của chiến dịch này đã gợi lại những ký ức không mong muốn về những nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19. 

Mặc dù Chikungunya không lây truyền trực tiếp từ người sang người, nhưng căn bệnh này có thể lây lan khi muỗi lây từ người bị mắc bệnh sang người khác.

Chính quyền địa phương cũng đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm axit nucleic miễn phí tại các khu vực của Phật Sơn.

"Sự nỗ lực phòng chống dịch của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh do muỗi truyền như sốt xuất huyết và sốt rét do mưa lớn và bão lớn", ông Joseph Tsang, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Hong Kong (Trung Quốc), cho biết.

Virus Chikungunya thường gây sốt và đau khớp dữ dội. Mặc dù hiếm khi gây tử vong, nhưng các triệu chứng của bệnh này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Trong 4 tuần qua, khoảng 8.000 người ở Trung Quốc bị nhiễm bệnh, chủ yếu tại Phật Sơn, đánh dấu đợt bùng phát lớn nhất kể từ khi virus trên xuất hiện ở nước này vào năm 2008.

Các chuyên gia cảnh báo mùa mưa lũ kéo dài và sự liên thông quốc tế cao của tỉnh Quảng Đông vẫn là yếu tố thuận lợi khiến virus dễ dàng quay lại và lan rộng.

Virus Chikungunya có thể gây bệnh nặng ở bệnh nhân cao tuổi, trẻ sơ sinh và người có bệnh lý nền. Hầu hết người mắc bệnh đều hồi phục trong vòng một tuần, nhưng cơn đau khớp có thể kéo dài hàng tháng.

Theo Financial

Link bài viết gốc