Kỳ vọng mới từ Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM
VHO - Sáng ngày 29.5, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I (nhiệm kỳ 2026 - 2031) đã chính thức diễn ra, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử sau cột mốc hợp nhất ba tỉnh, thành. Bước vào giai đoạn mới, Hội quyết tâm số hóa hoạt động, đưa công tác nhân đạo đi trước một bước để kiến tạo thành phố nghĩa tình.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt cho biết, nhiệm kỳ 2022 - 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do hậu quả dịch bệnh, thiên tai và biến động kinh tế.
Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên vẫn luôn có mặt ở những nơi gian khổ nhất để sẻ chia với những phận người yếu thế. Kết quả, các cấp Hội đã triển khai toàn diện 7 lĩnh vực với tổng giá trị hoạt động đạt hơn 2.708 tỉ đồng, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước, kịp thời hỗ trợ cho hàng triệu lượt người dân.

Nổi bật nhất là công tác xã hội nhân đạo với kinh phí đạt trên 1.833 tỉ đồng, giúp đỡ hơn 4,5 triệu lượt người thông qua các mô hình lan tỏa như: “Tết nhân ái”, “Tháng nhân đạo”, xây dựng 310 căn nhà Chữ thập đỏ trị giá hơn 21,5 tỉ đồng và tổ chức thành công 251 phiên chợ, siêu thị nhân đạo 0 đồng, phục vụ hơn 156.000 lượt người.
Bên cạnh đó, mảng chăm sóc sức khỏe và sơ cấp cứu ban đầu cũng đạt hơn 282 tỉ đồng, hỗ trợ 2,37 triệu lượt người, trao gần 8 triệu suất ăn tình thương, huấn luyện sơ cấp cứu cho 260.784 người và xử lý kịp thời 16.292 trường hợp tại cộng đồng.
Đồng thời, phong trào hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi tiếp nhận tổng cộng 1.466.330 đơn vị máu, duy trì hơn 120 câu lạc bộ hiến máu, vận động 979 người đăng ký hiến mô tạng và phát huy hiệu quả kết nối tích cực từ ứng dụng “Giọt máu vàng”.
Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của nhiệm kỳ là việc hình thành Hội Chữ thập đỏ TP.HCM mới trên cơ sở hợp nhất Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chính thức hoạt động từ ngày 1.7.2025, tạo nền tảng vững chắc để Hội bước vào giai đoạn mới với quy mô lớn hơn và chuyên nghiệp hơn.

Đánh giá cao những kết quả trên, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh hình ảnh cán bộ, tình nguyện viên TP.HCM đã trở thành biểu tượng sinh động của lòng nhân ái.
Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM đòi hỏi công tác nhân đạo trong giai đoạn mới phải chuyển mạnh theo hướng đi trước một bước, sâu hơn, nhanh hơn và bền vững hơn để góp phần kiến tạo đô thị lấy con người làm trung tâm.

Đồng quan điểm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối tin cậy tụ hội những giá trị nhân văn của thành phố.
Ông đề nghị Hội làm tốt công tác truyền thông để cộng đồng nhân ái tiếp tục mở rộng, tăng cường phối hợp liên ngành tạo chuyển biến lâu dài, đặc biệt chú trọng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” để không một người yếu thế nào bị bỏ lại phía sau.

Bước vào nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác định phương châm hành động cốt lõi là “Chuyên nghiệp - Kịp thời - Minh bạch - Bền vững - Ứng dụng công nghệ”, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các mô hình sinh kế bền vững và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai khẩn cấp.
Đại hội đã tiến hành công bố và ra mắt Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM lần thứ I gồm 59 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 19 ủy viên, trong đó ông Nguyễn Minh Nhựt tiếp tục được đại hội tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội.
Cũng tại Đại hội, ông Lê Quốc Phong được mời làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời Đại hội đã bầu ra Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII gồm 20 đại biểu chính thức.

RSS